Trận ra quân chiều nay sẽ mang ý nghĩa đặc biệt với đội tuyển futsal nữ Việt Nam khi thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ chạm trán đối thủ có rất ít thông tin. Tuy nhiên, để khẳng định vị thế “nữ hoàng” ở sân chơi khu vực, Thùy Trang cùng đồng đội cần 3 điểm để chứng minh vị thế.
Trận ra quân chiều nay sẽ mang ý nghĩa đặc biệt với đội tuyển futsal nữ Việt Nam khi thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ chạm trán đối thủ có rất ít thông tin. Tuy nhiên, để khẳng định vị thế "nữ hoàng" ở sân chơi khu vực, Thùy Trang cùng đồng đội cần 3 điểm để chứng minh vị thế.
Giải năm nay quy tụ 7 đội mạnh nhất khu vực, trong đó có chủ nhà đội tuyển futsal nữ Thái Lan (hạng 8 thế giới), Việt Nam (hạng 11), Indonesia, Malaysia, Myanmar, Australia và Philippines. Tuy nhiên, thứ hạng FIFA chỉ mang tính tham khảo, bởi thực tế tại SEA Games 33 cho thấy khoảng cách trình độ trong khu vực đang bị thu hẹp đáng kể. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam không còn được phép chủ quan, kể cả trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Australia hiện xếp hạng 66 thế giới và mới thành lập đội tuyển futsal nữ từ năm 2024. Đây là lần đầu tiên đội tuyển này tham dự sân chơi Đông Nam Á, vì thế thông tin chuyên môn không nhiều. Tuy nhiên, chính sự "mù mờ" ấy lại khiến họ trở nên khó lường.
Các cầu thủ xứ Chuột túi sở hữu nền tảng thể hình và thể lực vượt trội, sẵn sàng chơi va chạm quyết liệt. Trận ra quân vì thế sẽ là bài kiểm tra không nhỏ về khả năng thích ứng của các cô gái Việt Nam, đặc biệt khi phải thi đấu vào khung giờ giữa trưa, dưới điều kiện thời tiết khó chịu.
Lịch thi đấu 3 ngày đá 3 trận ở vòng bảng rõ ràng là thách thức. Sau Australia, Việt Nam lần lượt gặp Philippines và Myanmar. Việc phải căng sức liên tục đòi hỏi ban huấn luyện phải tính toán xoay tua hợp lý, tránh chấn thương và đảm bảo thể lực cho chặng đường dài. Mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo vệ ngôi vương, nhưng muốn đi xa, Việt Nam cần tích lũy từng trận một.

Mật độ mỗi ngày một trận sẽ khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam phải phân bổ thể lực thích hợp. Ảnh: VFF
Sự chuẩn bị của đội tuyển là điểm tựa quan trọng. Trước giải, Việt Nam có chuyến tập huấn tại Nhật Bản và thi đấu 2 trận giao hữu với CLB Bardral Urayasu. Thất bại 2-6 ở lượt đi giúp ban huấn luyện nhận diện rõ vấn đề trong khâu phòng ngự và chuyển trạng thái. Đến trận lượt về, các cô gái Việt Nam đã điều chỉnh tốt hơn để giành chiến thắng 3-2. Đây là màn đáp trả cho thấy khả năng học hỏi và thích nghi nhanh. Những cái tên như Thanh Ngân, Thu Xuân, Nguyệt Vi hay Bùi Thị Trang đang duy trì phong độ ổn định, tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm lẫn khát khao.
Ở góc độ chiến thuật, trước đối thủ thiên về sức mạnh như Australia, Việt Nam cần phát huy sở trường kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ và đặc biệt là tận dụng cơ hội. Đội phải nhập cuộc với sự tập trung cao độ, tránh để đối thủ ghi bàn sớm rồi rơi vào thế rượt đuổi tiêu hao năng lượng.
Không thể không nhắc đến áp lực từ chủ nhà Thái Lan. Sau hai năm liên tiếp bị Việt Nam "soán ngôi" ở khu vực, đội tuyển futsal nữ Thái Lan đang khát khao đòi lại vị thế số 1. Đội chủ nhà nằm ở bảng còn lại cùng Indonesia và Malaysia, được nghỉ một lượt và có lịch thi đấu nhẹ hơn. Điều đó đồng nghĩa, nếu Việt Nam muốn giữ lợi thế tâm lý trong cuộc đua vô địch, một chiến thắng đậm ngày ra quân sẽ tạo thông điệp mạnh mẽ gửi đến phần còn lại của giải đấu.
Trận gặp Australia vì thế không chỉ đơn thuần là 3 điểm. Đó còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định hình ảnh của một tập thể đã "lột xác" trong hai năm qua. Đó là cơ hội để chứng minh rằng thành công năm 2024 không phải khoảnh khắc nhất thời, mà là thành quả của quá trình đầu tư bài bản và khát vọng vươn lên bền bỉ.
Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam nói chung đang hướng tới những mục tiêu lớn ở cấp độ đội tuyển, futsal nữ chính là điểm sáng đáng tự hào. Nếu chơi đúng sức và giữ được cái đầu lạnh, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng hoàn toàn có thể khởi đầu suôn sẻ, qua đó gây áp lực lên các đối thủ cạnh tranh và mở ra hành trình bảo vệ ngôi hậu một cách thuyết phục.
Dự đoán: 3-1