thethaovanhoa.vn

Bóng đá Việt Nam và nỗi buồn châu lục

Huy Anh 24/02/2026 07:52 GMT+7

Thất bại của CAHN và Nam Định ở AFC Champions League Two mùa bóng 2025/26 đã khiến bóng đá Việt Nam bị tụt hạng trên bảng xếp hạng châu Á khu vực phía Đông của AFC.

Thất bại của CAHN và Nam Định ở AFC Champions League Two mùa bóng 2025/26 đã khiến bóng đá Việt Nam bị tụt hạng trên bảng xếp hạng châu Á khu vực phía Đông của AFC.

Cụ thể, do CAHN phải dừng bước ở vòng 1/8 còn Nam Định chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng, bóng đá Việt Nam chỉ giành được 8.667 điểm ở mùa giải năm nay, tụt xuống hạng 8 khu vực Đông Á thay vì hạng 7 như mùa giải năm trước, chính thức bị Singapore qua mặt (Singapore giành được 14.167 điểm mùa này, đạt tổng điểm 38.561 điểm, trong khi Việt Nam chỉ được 38.020 điểm).

Đáng nói là lẽ ra CAHN gần như chắc chắn đã có mặt ở tứ kết, nếu như trận thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 không bị huỷ bỏ do CAHN sử dụng cầu thủ không hợp lệ và bị xử thua 0-3. Giả sử CAHN được giữ nguyên chiến thắng 4-0 ở lượt đi thì Tampines Rovers có rất ít cơ hội để lật ngược tình thế trong trận lượt về.

Thế nhưng, những sai sót trong công tác rà soát nhân sự của CAHN đã khiến nỗ lực của CLB này ở AFC Champions League Two mùa bóng năm nay bị đổ sông đổ biển, và bản thân bóng đá Việt Nam cũng chịu thiệt hại nặng nề. Với điểm số như vậy, bóng đá Việt Nam vẫn phải chờ rất lâu nữa mới có đại diện tham dự AFC Champions League Elite như các đội bóng của Thái Lan hay Malaysia.

Với 3 đại diện ở 2 sân chơi châu lục là Ratchaburi và Bangkok United tại AFC Champions League Two, Buriram United tại AFC Champions League Elite, Thái Lan xứng đáng là nền bóng đá số một khu vực ở cấp độ CLB.

Đây là một sự tương phản rất lớn so với những chiến công rực rỡ của bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG trong năm 2025, khi chúng ta giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 33 và là đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt tới bán kết giải U23 châu Á năm 2026.

Tức là nếu xét theo thành tích ở cấp độ ĐTQG thì hiện tại bóng đá Việt Nam hoàn toàn không có đối thủ ở khu vực, nhưng nếu lấy kết quả ở 2 giải AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two để phân định thành bại thì bóng đá Việt Nam chỉ xếp thứ 4 Đông Nam Á, sau Thái Lan, Malaysia và Singapore, chỉ còn hơn Indonesia và Campuchia.

Bình luận: Nỗi buồn châu lục - Ảnh 1.

Cách đây 2 năm, CLB Hà Nội đã đánh bại ĐKVĐ AFC Champions League tại vòng bảng mùa giải 2023/24. Ảnh: Minh Dân

Việc các CLB Việt Nam chưa thể so sánh với những CLB Thái Lan hay Malaysia ở sân chơi châu lục có thể khiến người ta thông cảm, bởi những Buriram United (Thái Lan) hay Johor Darul Ta'zim (Malaysia) đã trở nên quá quen thuộc ở AFC Champions League Elite nhờ dàn cầu thủ ngôi sao cùng khả năng hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ của ông chủ phía sau, thì cú sốc để Singapore vượt mặt thực sự là nỗi buồn khó nuốt trôi với những người quan tâm tới bóng đá Việt Nam.

Nói thế là bởi cả 2 CLB của Singapore ở sân chơi châu lục và khu vực mùa này là Tampines Rovers và Lion City Sailors đều không có gì đặc biệt so với những CLB Việt Nam như CAHN hay Nam Định, và thậm chí Tampines Rovers từng bị CAHN hoàn toàn áp đảo trong trận lượt đi vòng 1/8 tại Hà Nội vừa qua, nhưng cuối cùng đội bóng của HLV Alexandre Polking lại phải nhận thất bại bởi một sai sót mang màu sắc hành chính.

Nốt trầm của CAHN và Nam Định ở AFC Champions League Two mùa bóng năm nay càng khiến người ta thêm chạnh lòng khi nhớ lại rằng mới chỉ cách đây 2 năm thôi, khi AFC Champions League còn chưa chia thành AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two như bây giờ, CLB Hà Nội đã thi đấu cực kỳ ấn tượng tại vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2023/24 với 2 chiến thắng trước Wuhan Three Towns và Urawa Red Diamonds, trong đó Urawa Red Diamonds khi thua CLB Hà Nội vẫn đang là ĐKVĐ của giải đấu.

Không biết đến khi nào mới lại có một CLB Hà Nội như thế ở AFC Champions League, dù là AFC Champions League Elite hay AFC Champions League Two cũng được, để giải cứu bóng đá Việt Nam khỏi vị trí thứ 8 vô cùng khiêm tốn hiện nay?

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN