Sau mùa giải châu lục thất bại, bóng đá Trung Quốc đứng trước áp lực cải tổ mạnh mẽ chính sách ngoại binh. Trong tâm điểm tranh luận, Đình Bắc bất ngờ được truyền thông đại lục nhắc tên như biểu tượng cho hướng đi mới của Chinese Super League.
Sau mùa giải châu lục thất bại, bóng đá Trung Quốc đứng trước áp lực cải tổ mạnh mẽ chính sách ngoại binh. Trong tâm điểm tranh luận, Đình Bắc bất ngờ được truyền thông đại lục nhắc tên như biểu tượng cho hướng đi mới của Chinese Super League.
Làn sóng tranh luận về tương lai bóng đá Trung Quốc đang dâng cao sau một mùa giải châu lục bị xem là tệ hại bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Những thất bại liên tiếp tại AFC Champions League không chỉ khiến các câu lạc bộ hàng đầu đại lục sớm dừng bước mà còn thổi bùng lên cuộc tranh cãi về cấu trúc và định hướng phát triển của giải quốc nội.
Tại sân chơi danh giá nhất châu lục, các đại diện gồm Thành Đô Dung Thành, Thân Hoa Thượng Hải, và Cảng Thượng Hải đều bị loại ngay từ vòng bảng, thậm chí xếp ở nhóm cuối khu vực Đông Á. Ở đấu trường còn lại, Bắc Kinh Quốc An cũng không thể tiến sâu. Với một nền bóng đá từng chi tiêu mạnh tay và nuôi tham vọng thống trị châu lục, đó là cú sốc lớn về mặt danh dự.

Người hâm mộ cho rằng việc giới hạn ngoại binh đã ngăn cản sự phát triển của các CLB tại Trung Quốc
Giữa bối cảnh ấy, vấn đề hạn ngạch ngoại binh trở thành tâm điểm. Hiện tại, Chinese Super League chỉ cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 5 ngoại binh. Con số này bị cho là quá khiêm tốn nếu so với các giải đấu hàng đầu khác trong khu vực. Tại Nhật Bản, J1 League cho phép sử dụng tới 8 ngoại binh, còn Saudi Pro League thậm chí mở rộng hạn ngạch lên 10 cầu thủ nước ngoài. Trong khi đó, AFC lại không áp trần ngoại binh tại các giải châu lục, khiến các câu lạc bộ Trung Quốc lâm vào thế bất lợi khi bước ra sân chơi quốc tế với lực lượng mỏng hơn đối thủ.

NHM bóng đá Trung Quốc kỳ vọng sẽ khôi phục chính sách ngoại bình trước năm 2020
Nhiều ý kiến trên truyền thông đại lục đề xuất khôi phục chính sách ngoại binh châu Á từng tồn tại trước năm 2020. Theo lập luận này, việc mở thêm hạn ngạch riêng cho cầu thủ trong khu vực sẽ vừa tăng tính cạnh tranh, vừa giúp các đội bóng tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp về chuyên môn lẫn văn hóa. Thay vì dồn ngân sách cho những ngôi sao Nam Mỹ hay châu Âu đã qua thời đỉnh cao, Chinese Super League có thể hướng tầm nhìn về Đông Á và Đông Nam Á, nơi đang nổi lên nhiều tài năng trẻ giàu khát vọng.

Đình Bắc nổi lên như một cái tên được săn đuổi gắt gao bởi các CLB Trung Quốc
Chính trong dòng chảy đó, cái tên Nguyễn Đình Bắc bất ngờ xuất hiện dày đặc trên các trang thể thao Trung Quốc. Hình ảnh tiền đạo trẻ của Việt Nam được sử dụng như biểu tượng cho hướng đi mới mà các câu lạc bộ đại lục có thể theo đuổi nếu luật thay đổi. Dù chưa có bất kỳ đề nghị chuyển nhượng chính thức nào, việc anh được nhắc đến cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý trong tư duy bóng đá Trung Quốc.
Nguyễn Đình Bắc đại diện cho lớp cầu thủ trẻ Đông Nam Á đang tiến bộ nhanh chóng, sở hữu tốc độ, sự tự tin và khả năng tạo đột biến. Quan trọng hơn, họ được đánh giá là dễ hòa nhập hơn nhờ sự tương đồng về văn hóa và môi trường thi đấu. Nếu Chinese Super League quyết định nới lỏng quy định, viễn cảnh những tài năng Việt Nam đặt chân tới giải đấu này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.