thethaovanhoa.vn

Những thay đổi đáng chú ý của hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến sau bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống

HT 23/02/2026 16:36 GMT+7

Tượng đài bóng chuyền nữ Việt Nam Phạm Thị Yến có nhiều thay đổi đáng chú ý sau khi trải qua bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Tượng đài bóng chuyền nữ Việt Nam Phạm Thị Yến có nhiều thay đổi đáng chú ý sau khi trải qua bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Sau gần một năm chính thức xây dựng tổ ấm, cuộc sống của hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến đã bước sang một chương mới với nhiều thay đổi đáng kể. Nếu trước đây, chị quen với nhịp sống độc lập, tự mình quyết định mọi việc liên quan đến sự nghiệp lẫn đời tư, thì nay, khi có gia đình nhỏ để vun vén, mọi lựa chọn đều được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Việc sắp xếp thời gian, xác định mục tiêu và định hướng tương lai cũng trở nên rõ ràng, cụ thể hơn bởi mỗi quyết định không còn chỉ dành cho riêng mình, mà còn phải tính đến cảm xúc, lợi ích và sự hài hòa của những người thân yêu.

Vợ chồng hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến - Đặng Đức Chung

Vợ chồng hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến - Đặng Đức Chung

Bước vào vai trò làm vợ, làm dâu, Phạm Thị Yến thừa nhận từng có những băn khoăn nhất định trước khi kết hôn. Tuy nhiên, khi thực sự trở thành một thành viên trong gia đình chồng, những lo lắng ấy nhanh chóng tan biến. Chị may mắn được sống trong môi trường giàu tình cảm, nơi bố mẹ chồng và các em luôn dành cho chị sự yêu thương, quan tâm như con ruột. Chính sự gần gũi ấy đã giúp nữ cựu tuyển thủ cảm thấy thoải mái, không phải chịu bất kỳ áp lực nào thường được nhắc đến trong câu chuyện "mẹ chồng – nàng dâu".

Lớn lên và trưởng thành trong môi trường thể thao đỉnh cao vốn đòi hỏi tính kỷ luật nghiêm ngặt, Phạm Thị Yến cho rằng điều đó đã giúp chị thích nghi tốt với nếp sống gia đình. Bố mẹ chồng chị từng công tác trong quân đội, vì vậy gia đình duy trì tác phong chuẩn mực, nền nếp.

Bản thân chị và ông xã, anh Đặng Đức Chung, cũng được rèn giũa tính cách, ý thức trách nhiệm từ môi trường ấy. Khi xây dựng tổ ấm, chị vẫn giữ phong thái kỷ luật của một người từng gắn bó với môi trường quân ngũ và thể thao chuyên nghiệp. Hai vợ chồng thường xuyên trao đổi, nhắc nhở và chia sẻ với nhau trong cuộc sống thường nhật. Những điều chưa rõ, chị sẵn sàng hỏi trực tiếp bố mẹ chồng để hiểu và thực hiện cho đúng.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống

Sự gắn kết giữa chị và gia đình chồng không chỉ dừng lại ở sự tôn trọng mà còn là tình cảm chân thành. Mẹ chồng thường xuyên gọi điện hỏi han, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Thậm chí, trong những lúc vợ chồng có chút giận dỗi, chị còn hài hước tìm đến mẹ chồng như một cách "mách yêu", cho thấy mối quan hệ gần gũi, không hề có khoảng cách.

Tết đầu tiên trong vai trò nàng dâu cũng không mang đến cảm giác bỡ ngỡ. Trái lại, Phạm Thị Yến cảm nhận rõ tình cảm ấm áp từ họ hàng, cô dì chú bác bên nhà chồng. Mọi người dành cho chị sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên hỏi thăm, trò chuyện, thậm chí tương tác qua mạng xã hội nếu lâu ngày chưa gặp. Điều đó khiến chị luôn mong muốn được trở về sum họp, tận hưởng không khí đoàn viên và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thân tình.

Trong khi đó, ông xã Đặng Đức Chung do đặc thù công việc thường xuyên phải làm nhiệm vụ, trực tại đơn vị. Cuối năm 2025, anh càng bận rộn hơn khi tham gia phục vụ tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dù quỹ thời gian hạn chế, anh vẫn cố gắng duy trì sự quan tâm bằng những cuộc gọi hỏi han, tranh thủ về nhà dùng bữa cơm chung hoặc đưa đón vợ khi có thể.

Với Phạm Thị Yến, sự thấu hiểu là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc, bởi chị không muốn tạo thêm áp lực cho chồng trong những giai đoạn công việc căng thẳng. Phía sau hình ảnh nghiêm túc, chuẩn mực khi làm nhiệm vụ, anh là người chồng sống trách nhiệm, biết quan tâm, tôn trọng và yêu thương vợ.

Từng là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội và học trò trong suốt sự nghiệp thi đấu và huấn luyện, giờ đây Phạm Thị Yến cũng học cách để bản thân được chở che. Theo chị, dù phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn cần một bờ vai vững vàng trong gia đình. Chị đang tập chia sẻ nhiều hơn, để chồng có cơ hội thể hiện vai trò trụ cột, đồng thời giúp cả hai hiểu nhau sâu sắc hơn.

Với Phạm Thị Yến, nền tảng quan trọng nhất của hôn nhân chính là niềm tin, sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Hai người cần tạo cho nhau cảm giác an toàn về mặt cảm xúc. Đối thoại có thể không lập tức giải quyết mọi khác biệt, nhưng sẽ mở ra cánh cửa thấu hiểu, giúp cả hai đồng cảm và đồng lòng trên hành trình chung, từ công việc đến cuộc sống.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN