thethaovanhoa.vn

Nhật Bản lập kỷ lục châu Á ở Olympic mùa Đông 2026

Sơn Tùng 23/02/2026 10:54 GMT+7

Nhật Bản là quốc gia châu Á giành nhiều huy chương nhất ở Thế vận hội mùa Đông 2026. Đây cũng là kỳ Olympic mùa Đông mà Nhật Bản giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử.

Nhật Bản là quốc gia châu Á giành nhiều huy chương nhất ở Thế vận hội mùa Đông 2026. Đây cũng là kỳ Olympic mùa Đông mà Nhật Bản giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử.

Thế vận hội mùa Đông Milan Cortina khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra hôm Chủ Nhật tại đấu trường cổ Arena di Verona, đánh dấu kết thúc kỳ đại hội lịch sử với 116 nội dung trao huy chương, lần đầu tiên được tổ chức tại bốn cụm địa điểm ở miền bắc Italy.

Đoàn thể thao Nhật Bản có thành tích tốt nhất lịch sử tại một kỳ Thế vận hội mùa Đông với 24 huy chương, gồm 5 HCV (cân bằng kỷ lục), 7 HCB và 12 HCĐ. Nhật Bản cũng là quốc gia châu Á giành nhiều huy chương nhất ở Olympic mùa Đông 2026. 

Nhật Bản xếp thứ 10 với 24 huy chương, trong khi đó Trung Quốc xếp thứ 12 trên bảng tổng sắp và thứ 2 châu Á với 15 huy chương (5 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ). Hàn Quốc đứng thứ 13 trên bảng tổng sắp với 10 huy chương (3 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ).

Làm nên lịch sử, Nhật Bản là quốc gia châu Á giành nhiều huy chương nhất ở Olympic mùa Đông 2026 - Ảnh 1.

Các VĐV Nhật Bản giành huy chương ở Olympic mùa Đông 2026

Na Uy dẫn đầu bảng tổng sắp với 18 HCV và 41 huy chương. Johannes Hoesflot Klaebo giành trọn 6 HCV ở nội dung trượt tuyết băng đồng, còn Jens Luraas Oftebro đoạt 3 HCV ở Nordic combined. Mỹ xếp thứ hai với 12 HCV và 33 huy chương. Italy và Hà Lan cùng có 10 HCV. Chủ nhà Italy vượt xa kỷ lục 20 huy chương trước đây khi giành tổng cộng 30, trong đó Arianna Fontana nâng tổng số huy chương Olympic trong sự nghiệp lên 14, chỉ kém kỷ lục Thế vận hội mùa Đông một huy chương.

Đây là kỳ đại hội đột phá của Nhật Bản. Năm HCV là thành tích cao nhất của nước này tại một kỳ Thế vận hội mùa Đông tổ chức ở nước ngoài, đồng thời cân bằng kỷ lục khi đăng cai năm 1998 tại Nagano. 

Trượt ván tuyết đóng góp nhiều nhất với 4 HCV và 9 huy chương. Kira Kimura giành HCV big air nam, mở màn cho chuỗi thành công, tiếp đến Kokomo Murase vô địch big air nữ. Yuto Totsuka thắng halfpipe nam, còn Mari Fukada đăng quang slopestyle nữ tại Livigno.

Làm nên lịch sử, Nhật Bản là quốc gia châu Á giành nhiều huy chương nhất ở Olympic mùa Đông 2026 - Ảnh 2.

Nhật Bản đứng thứ 10 trên bảng tổng sắp

Trượt băng nghệ thuật mang về 6 huy chương, gồm HCV đôi nam nữ đầu tiên của Nhật nhờ Riku Miura và Ryuichi Kihara tại Milan. Nhảy cầu trượt tuyết (ski jumping) đóng góp 4 huy chương tại Val di Fiemme.

Nhật Bản cũng chạm mốc 100 huy chương Thế vận hội mùa Đông, khởi đầu từ tấm HCB của Chiharu Igaya ở nội dung slalom nam tại Cortina 1956.

Sakamoto, người tuyên bố sẽ giải nghệ cuối mùa, giành 2 HCB, trong khi Miho Takagi có thêm 3 HCĐ để nâng tổng thành tích lên 10 huy chương, nhiều nhất trong lịch sử VĐV Nhật tại Olympic mùa Đông và cũng là kỷ lục đối với một nữ VĐV Nhật ở cả Olympic mùa Hè lẫn mùa Đông.

Ở ngày thi đấu áp chót, Satoshi Furuno suýt mang về tấm huy chương thứ 101 cho Nhật tại chung kết ski cross đồng đội nam môn trượt tuyết tự do.

Trước đó, VĐV trượt ván tuyết 42 tuổi Tomoka Takeuchi tham dự kỳ Olympic thứ bảy liên tiếp và cuối cùng trong sự nghiệp, dừng bước ở vòng loại. VĐV Nordic combined Akito Watabe, 37 tuổi, cũng không thể nối dài chuỗi ba kỳ Olympic liên tiếp giành huy chương.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN