Ở tuổi 22, Carlos Alcaraz đang trở thành một biểu tượng toàn cầu đúng nghĩa của quần vợt hiện đại. Chức vô địch ATP 500 tại Doha (Qatar) là danh hiệu thứ 26 trong sự nghiệp và đánh dấu cột mốc đặc biệt: Đăng quang tại 14 quốc gia khác nhau.
Ở tuổi 22, Carlos Alcaraz đang trở thành một biểu tượng toàn cầu đúng nghĩa của quần vợt hiện đại. Chức vô địch ATP 500 tại Doha (Qatar) là danh hiệu thứ 26 trong sự nghiệp và đánh dấu cột mốc đặc biệt: Đăng quang tại 14 quốc gia khác nhau.
Trong trận chung kết ở Doha, tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại Arthur Fils chỉ sau 50 phút với tỷ số 6-2, 6-1. Dù Fils từng đẩy anh tới bờ vực thất bại ở Monte Carlo năm ngoái và có hành trình ấn tượng vào chung kết lần này, Alcaraz vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận. Anh bẻ game ngay từ ván đầu tiên, thắng liền 5 game từ 5-2 để khép lại set 1 và sớm định đoạt set 2 bằng sự toàn diện trong mọi pha bóng. Ở match point, một cú thuận tay chéo sân sấm sét đã khẳng định đẳng cấp vượt trội.
Danh hiệu tại Qatar giúp Alcaraz bổ sung thêm một điểm sáng trên "bản đồ chinh phục thế giới". Trước đó, anh đã vô địch tại Argentina, Brazil, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Monaco, Hà Lan, Croatia, Trung Quốc, Nhật Bản và Australia. Việc giành danh hiệu trên nhiều mặt sân, nhiều châu lục khác nhau cho thấy sự thích nghi toàn diện - phẩm chất chỉ có ở những siêu sao lớn.

Alcaraz, biểu tượng siêu sao quần vợt thế hệ mới
Năm 2026 đang chứng kiến phong độ hủy diệt của Alcaraz. Anh khởi đầu mùa giải với thành tích 12-0, bao gồm 7 trận toàn thắng để đăng quang Australian Open - qua đó trở thành tay vợt nam trẻ nhất lịch sử hoàn tất Career Slam. Chuỗi thắng trên mặt sân cứng ngoài trời của anh đã kéo dài lên 30 trận, trong khi thành tích 68 thắng - 5 thua kể từ tháng 4 năm ngoái là con số đáng kinh ngạc. Trong 13 giải gần nhất, anh vào chung kết tới 12 lần và giành 9 danh hiệu.
Tài năng, bản lĩnh, sự ổn định và sức hút toàn cầu - Carlos Alcaraz đang từng bước định nghĩa lại chuẩn mực của một siêu sao quần vợt thế hệ mới.