Với hàng loạt dự án nâng cấp, xây mới có tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 – sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về quy mô và tầm vóc của thể thao thành phố.
Với hàng loạt dự án nâng cấp, xây mới có tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 – sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về quy mô và tầm vóc của thể thao thành phố.
Sau 20 năm kể từ lần đăng cai năm 2006, TP.HCM tiếp tục đảm nhận vai trò chủ nhà Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị – thể thao quan trọng mà còn là cơ hội để thành phố tái định vị vị thế trung tâm thể thao hàng đầu cả nước trong bối cảnh địa giới hành chính được mở rộng.
Để phục vụ đại hội, TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới các công trình trọng điểm. Riêng dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất có tổng mức đầu tư 319,887 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
Công trình dự kiến khởi công vào tháng 3/2026, trong đó các hạng mục khán đài A, C, D, sân cỏ và đường chạy sẽ hoàn thành vào tháng 9/2026; riêng khán đài B dự kiến hoàn tất vào tháng 12/2026.
Tuy nhiên, đại diện Trung tâm TDTT Thống Nhất cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành sớm ngay đầu tháng 11/2026 nhằm phục vụ tốt nhất cho 40/48 môn thi đấu do TP.HCM đăng cai. Sân Thống Nhất hiện được xem là địa điểm tiềm năng tổ chức lễ khai mạc và bế mạc đại hội.
Bên cạnh đó, sân vận động Hoa Lư đã hoàn tất cải tạo với tổng mức đầu tư 93,75 tỷ đồng và được bàn giao cuối năm 2025. Dự án cải tạo Nhà thi đấu và Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ có tổng mức đầu tư hơn 229 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II-2026. Trung tâm Đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao thành phố – công trình xây mới từ năm 2023 – có vốn đầu tư hơn 274 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026. Các hạng mục tại CLB bơi lặn Phú Thọ cũng được nâng cấp, hoàn thiện trong quý III-2026.
Đặc biệt, đầu năm 2026, TP.HCM khởi công Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc – dự án có tổng vốn đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao – văn hóa tầm cỡ quốc tế.
Dự án rộng hơn 186 ha tại phường Bình Trưng, với hạng mục trọng điểm là sân vận động trung tâm 70.000 chỗ ngồi, vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, đạt chuẩn tổ chức SEA Games và ASIAD. Ngoài ra còn có nhà thi đấu đa năng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, khu quảng trường, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị – triển lãm và hạ tầng đồng bộ. Tổng thể dự án dự kiến triển khai trong 8 năm, song thành phố đang phối hợp để rút ngắn còn khoảng 5 năm.
Nhấn mạnh công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM cho biết: "TP.HCM đã chuẩn bị trước 2 năm cho công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 và năm nay cũng là cột mốc kỷ niệm 50 năm TP.HCM chính thức mang tên TP.HCM, và chào mừng thành công đại hội đảng toàn quốc cũng như kỳ bầu cử quốc hội tới. Đại hội sắp tới sẽ là một sự kiện đặc biệt, chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu, các công trình trọng điểm tổ chức trọng điểm cho đại hội dự kiến vào quý 1/2026 sẽ hoàn thành".
Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với lễ khai mạc ngày 20/11 và bế mạc ngày 12/12. Đại hội quy tụ 34 đoàn, tổ chức 48 môn thi với 973 nội dung, trong đó có nhiều môn mới như MMA, pickleball, Esports. Các địa điểm thi đấu trải rộng tại TP.HCM cùng một số điểm tại Đồng Nai và Đồng Tháp.
Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM cho biết thêm, kỳ đại hội tới sẽ có nhiều điểm nhấn đột phá chưa từng có so với những lần tổ chức trước: "Sau khi sáp nhập, mở rộng không gian địa lý thì chúng tôi cũng xác định làm sao ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật nhiều nhất trong đại hội này.
TP.HCM đang đặt mục tiêu không chỉ tổ chức thành công một kỳ đại hội, mà còn tạo nền tảng lâu dài cho chiến lược phát triển thể thao đỉnh cao
Chúng tôi hướng đến làm sao đảm bảo công bằng, minh bạch nhất cho các VĐV tranh tài. Trong đó, có cái đột phá ví dụ như trong bóng đá hiện nay là công nghệ VAR thì các môn thể thao của đại hội tới, đặc biệt là những môn đối kháng, những môn chấm điểm cảm tính thì chúng tôi cũng có công nghệ áp dụng, nôm na là VAR để xác định thành tích công bằng nhất.
Như thế, sẽ tạo cho các VĐV các tỉnh thành tham dự biết được thành tích, có những thông số tốt, mang tính đoàn kết, giao lưu, hợp tác phát triển, nâng tầm thể thao Việt Nam trong thời gian tới".
Với quy mô đầu tư lớn chưa từng có, hệ thống hạ tầng hiện đại và định hướng ứng dụng công nghệ cao, TP.HCM đang đặt mục tiêu không chỉ tổ chức thành công một kỳ đại hội, mà còn tạo nền tảng lâu dài cho chiến lược phát triển thể thao đỉnh cao và công nghiệp văn hóa trong tương lai.