thethaovanhoa.vn

Tết Bính Ngọ: Chờ một năm bùng nổ của bóng đá Việt Nam

VIỆT HÀ 16/02/2026 12:52 GMT+7

Tấm HCĐ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 như một lời chúc lành. Trong quan niệm người Việt, "đầu xuôi đuôi lọt" luôn mang ý nghĩa hanh thông cho cả chặng đường phía trước. Vì thế, điều ước cho bóng đá Việt Nam năm 2026 không chỉ dừng những tấm huy chương mà là một năm thành công trên nhiều mặt trận, từ đội tuyển quốc gia đến các lứa U.

Tấm HCĐ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 như một lời chúc lành. Trong quan niệm người Việt, "đầu xuôi đuôi lọt" luôn mang ý nghĩa hanh thông cho cả chặng đường phía trước. Vì thế, điều ước cho bóng đá Việt Nam năm 2026 không chỉ dừng những tấm huy chương mà là một năm thành công trên nhiều mặt trận, từ đội tuyển quốc gia đến các lứa U.

Ngay sau chiến công của U23, trọng trách lớn tiếp theo thuộc về đội tuyển nữ tại VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á (AFC Women's Asian Cup) 2026 diễn ra ở Australia (1/3–21/3). 

Điều ước 2026: Một năm rực lửa của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ có lần thứ 2 dự World Cup. Ảnh: VFF

Đây không chỉ là giải vô địch châu lục lần thứ 21 mà còn là vòng loại cuối cùng của World Cup nữ 2027. 

Lá thăm đưa tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa – những đối thủ giàu kinh nghiệm và thể lực.

Điều ước 2026: Một năm rực lửa của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển futsal nữ Việt Nam không nghỉ Tết 2026 để tập trung cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á sắp tới. Ảnh: VFF

Mục tiêu thực tế là tấm vé tứ kết, tích lũy thêm trải nghiệm đỉnh cao. Nhưng xa hơn, người hâm mộ vẫn mơ về lần thứ hai góp mặt ở World Cup, như kỳ tích 2023. 

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung hiểu rằng họ đang lĩnh xướng sứ mệnh mở đường cho bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Một giải đấu thành công không chỉ đo bằng thành tích mà còn bằng sự trưởng thành của lớp cầu thủ kế cận.

Điều ước 2026: Một năm rực lửa của bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

U17 Việt Nam hy vọng lần đầu dự U17 World Cup. Ảnh: Hoàng Linh

Trên mặt trận futsal, đội tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào Giải Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 (24/2–2/3 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan) với vị thế đương kim vô địch. 

Điều ước 2026: Một năm rực lửa của bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik được quan tâm đặc biệt vì nhiều nhân tố mới và mục tiêu mới. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã tập trung từ giữa tháng 1, sang Nhật Bản tập huấn và đá giao hữu với Bardral Urayasu trước khi bước vào giải. Ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Australia, mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng, sau đó hướng đến vị trí cao nhất.

Điều ước cho futsal nữ không chỉ là bảo vệ ngôi hậu mà còn duy trì sự ổn định, yếu tố quan trọng nhất của một đội bóng lớn. Khi Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á và SEA Games, thách thức không còn là vươn lên, mà là giữ vững đỉnh cao.

Tháng 3 cũng là thời điểm đội tuyển nam quyết đấu với Malaysia tại vòng loại AFC Asian Cup 2027. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang bất lợi về điểm số, nhưng cơ hội vẫn rộng mở nếu những yếu tố khách quan thay đổi. 

Một tấm vé dự Asian Cup 2027 sẽ là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tái thiết, đặc biệt trong bối cảnh đội hình có thể được nâng cấp bởi các cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Xa hơn, hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 (24/7–26/8) và thử lửa tại ASIAD 2026 (19/9–4/10) sẽ là thước đo bản lĩnh. Khu vực Đông Nam Á đang tăng tốc mạnh mẽ, từ Thái Lan đến Indonesia, Malaysia. Điều ước của người hâm mộ không chỉ là thêm danh hiệu, mà là một tập thể có bản sắc, biết cách chiến thắng trong áp lực.

Ở cấp độ trẻ, U17 nam Việt Nam dự VCK AFC U17 Asian Cup 2026 với mục tiêu vượt qua vòng bảng gặp UAE, Hàn Quốc và Yemen để giành vé dự World Cup U17. Trong khi đó, U17 nữ góp mặt tại VCK AFC U17 Women's Asian Cup 2026 ở Trung Quốc, cạnh tranh suất dự World Cup nữ U17. Những bước tiến này cho thấy nền móng đào tạo trẻ đang được củng cố, yếu tố sống còn cho tương lai.

Tuy nhiên, điều ước 2026 sẽ chưa trọn vẹn nếu giải quốc nội không được nâng tầm theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn. Bóng đá nữ và futsal cần đầu tư bền vững để không bị tụt lại khi khu vực phát triển nhanh chóng. Thành công quốc tế phải song hành với nền tảng vững chắc trong nước.

Từ tấm HCĐ U23 đầu năm đến những mục tiêu dày đặc phía trước, 2026 hứa hẹn là năm bản lề. Nếu mỗi đội tuyển hoàn thành phần việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn lao. 

Điều ước giản dị nhất của người hâm mộ vẫn là: mỗi khi trái bóng lăn, niềm tin lại được thắp sáng để bóng đá mãi là niềm vui chung của đất nước.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN