thethaovanhoa.vn

Phụ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam che mờ phụ công số 1 Thái Lan ở giải VĐQG Nhật Bản

HT 16/02/2026 16:05 GMT+7

Dù chỉ thi đấu bằng một nửa số trận so với phụ công số 1 Thái Lan nhưng ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam tỏ ra hiệu quả hơn hẳn.

Dù chỉ thi đấu bằng một nửa số trận so với phụ công số 1 Thái Lan nhưng ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam tỏ ra hiệu quả hơn hẳn.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy tiếp tục thể hiện phong độ rất ổn định và hiệu quả ngay ở mùa giải đầu tiên thi đấu tại Nhật Bản dù đội bóng của ông vẫn liên tiếp phải nhận thất bại.

Bích Thủy đang chơi mùa giải đầu tiên ở giải VĐQG Nhật Bản trong màu áo CLB Okayama Seagulls.

Tính đến thời điểm mới nhất, Bích Thủy đã chơi tổng cộng 14 trận cho Okayama Seagulls, ghi được 123 điểm, đạt hiệu suất bình quân gần 9 điểm/trận. Trong 123 điểm Bích Thủy ghi được thì có 87 điểm tấn công, 31 điểm chắn bóng, 5 điểm giao bóng.

Bích Thủy vẫn duy trì hiệu suất thi đấu ổn định ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản mùa 2025-2026

Bích Thủy vẫn duy trì hiệu suất thi đấu ổn định ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản mùa 2025-2026

Trong khi đó, phụ công số 1 của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan nhiều năm qua là Thatdao cũng đang thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản và cô khoác áo CLB cũ của Trần Thị Thanh Thúy là PFU Blue Cats.

Trên bảng xếp hạng thì PFU Blue Cats (hạng 5) xếp trên Okayama Seagull (hạng 13) tới 8 bậc nhưng xét về hiệu suất thi đấu cá nhân thì Thatdao hoàn toàn bị Bích Thủy làm lu mờ.

Phụ công lão luyện của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã chơi tổng cộng 28 trận cho PFU Blue Cats tính tới thời điểm này, tức là nhiều gấp đôi số trận của Bích Thủy cho Okayama Seagulls.

Nhưng Thatdao đến lúc này mới ghi được 188 điểm, đạt hiệu suất bình quân gần 7 điểm/trận, thấp hơn so với gần 9 điểm/trận của Bích Thủy.

Thatdao có 134 điểm tấn công/28 trận, đạt hiệu suất bình quân gần 5 điểm/trận. Trong khi đó, Bích Thủy có 87 điểm tấn công/14 trận, đạt hiệu suất bình quân hơn 6 điểm/trận.

Thatdao có 48 điểm chắn bóng/28 trận, đạt hiệu suất bình quân chưa đến 2 điểm block/trận. Trong khi đó, Bích Thủy ghi được 31 điểm chắn bóng/14 trận, đạt hiệu suất bình quân hơn 2 điểm block/trận.

Như vậy, xét về cả hiệu suất ghi điểm tấn công lẫn hiệu suất ghi điểm chắn bóng thì Thatdao đều thua Bích Thủy. Ngoài việc thi đấu tổng số trận chỉ bằng một nửa so với Thatdao thì cần lưu ý rằng Bích Thủy chơi cho một CLB (Okayama Seagulls) có chất lượng nhân sự thấp hơn nhiều so với CLB của Thatdao (PFU Blue Cats). Thế mới thấy, Bích Thủy tỏa sáng ra sao trên đất Nhật Bản.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN