thethaovanhoa.vn

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bước khởi đầu cho mô hình hội chợ quốc gia thường niên

Diệu Linh/TTXVN 16/02/2026 08:48 GMT+7

Khép lại sau gần hai tuần diễn ra (từ ngày 2-13/2/2026), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đã để lại dấu ấn đậm nét không chỉ bởi các con số ấn tượng, mà còn bởi triển vọng dài hạn trong việc định hình một mô hình hội chợ quốc gia tổ chức thường niên, đóng vai trò nền tảng cho xúc tiến thương mại và phát triển thị trường trong nước.

Khép lại sau gần hai tuần diễn ra (từ ngày 2-13/2/2026), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đã để lại dấu ấn đậm nét không chỉ bởi các con số ấn tượng, mà còn bởi triển vọng dài hạn trong việc định hình một mô hình hội chợ quốc gia tổ chức thường niên, đóng vai trò nền tảng cho xúc tiến thương mại và phát triển thị trường trong nước.

Theo Ban Tổ chức, hội chợ đã thu hút hơn 500.000 lượt khách tham quan, ghi nhận doanh thu bán hàng ước tính trên 300 tỷ đồng. Đáng chú ý, kênh trực tuyến của hội chợ trên nền tảng mạng xã hội Facebook lần đầu tiên đạt tới 3 triệu lượt truy cập, cho thấy sức lan tỏa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện mua sắm truyền thống. Những con số này, đặt cạnh “dấu ấn” thống kê từ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, cho thấy một xu hướng rõ rệt: mô hình hội chợ thương mại tập trung, tổ chức định kỳ đang dần khẳng định vai trò là “điểm tựa” cho kích cầu tiêu dùng, xây dựng thương hiệu và kết nối giao thương.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bước khởi đầu cho mô hình hội chợ quốc gia thường niên - Ảnh 1.

Không gian chương trình “Sắc Xuân Bính Ngọ 2026” tại Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Đánh giá về Hội chợ Mùa Xuân 2026, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho rằng việc đặt doanh nghiệp vào một hệ sinh thái hội chợ bền vững giúp họ không chỉ bán hàng tại chỗ, mà còn từng bước tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng dài hạn thông qua logistics hiện đại. Theo ông, giá trị lớn nhất của hội chợ không dừng ở doanh thu ngắn hạn, mà nằm ở khả năng tạo dựng niềm tin thị trường và hình thành kênh kết nối trực tiếp, ổn định giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng và đối tác.

Thực tiễn quốc tế cho thấy, cách tiếp cận này không phải là mới. Nhiều quốc gia đã sử dụng các hội chợ thường niên như một mô hình xúc tiến thương mại mang tính chiến lược, gắn chặt với quá trình phát triển sản xuất và mở rộng thị trường. Tiêu biểu là Canton Fair – Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc – sự kiện được tổ chức liên tục từ năm 1957 tại tỉnh Quảng Châu. Nơi đây không chỉ là hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc, Canton Fair còn trở thành “cửa ngõ” để hàng hóa nước này thâm nhập các chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phản ánh trình độ công nghiệp và năng lực sản xuất quốc gia.

Tương tự, tại Hong Kong (Trung Quốc), các trung tâm triển lãm như AsiaWorld-Expo “sáng đèn” quanh năm, góp phần đưa Khu Hành chính đặc biệt này trở thành trung tâm logistics và điều phối chuỗi cung ứng mang tầm khu vực và toàn cầu. Nhìn từ các mô hình đó, Hội chợ Mùa Xuân 2026 và Hội chợ Mùa Thu 2025 của Việt Nam đang cho thấy những nét tương đồng ban đầu. Mặc dù quy mô còn khiêm tốn, nhưng các hội chợ này có lợi thế đáng kể là thị trường tiêu dùng nội địa hơn 100 triệu dân, cùng năng lực sản xuất trong nước ngày càng được cải thiện.

Một điểm nhấn đáng chú ý của Hội chợ Mùa Xuân năm nay là sự tham gia tích cực của các đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc… Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Bok Dug Gyou, Phó Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), cho rằng sự khác biệt cốt lõi của mô hình hội chợ mới nằm ở chỗ không còn dừng lại ở “xem hàng”, mà đã trở thành “không gian ra quyết định mua hàng”.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bước khởi đầu cho mô hình hội chợ quốc gia thường niên - Ảnh 2.

Gian hàng tỉnh Đồng Nai mang đến hội chợ nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Theo ông Bok Dug Gyou, tại Hàn Quốc, hoạt động kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) được triển khai từ nhiều tháng trước khi hội chợ khai mạc. Mục đích là để khi các bên gặp nhau trực tiếp và tạo thêm không gian cho quá trình trao đổi tập trung vào các điều khoản cuối cùng nhằm tiến tới ký kết. Từ kinh nghiệm đó, việc Việt Nam chủ động thu hút các đoàn doanh nghiệp quốc tế đến tham quan Hội chợ Mùa Xuân 2026 được đánh giá là bước đi đúng hướng, góp phần chuyển hóa các sự kiện văn hóa – thương mại thành những cuộc đàm phán hợp đồng thực chất.

Minh chứng rõ nét là trường hợp của các doanh nghiệp nông sản Việt Nam. Ông Phạm Văn Tấn, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TAVINA, cho rằng hội chợ là không gian hiệu quả nhất để kể “câu chuyện thương hiệu”, nơi sản phẩm không chỉ được bán, mà còn được đặt trong bối cảnh văn hóa, chỉ dẫn địa lý và bản sắc vùng miền. Ông Phạm Văn Tấn nói, sự quan tâm đặc biệt của các đối tác quốc tế đối với hàng hóa của Việt Nam trưng bày tại hội chợ cho thấy hàng Việt đã bắt đầu “chạm” đúng nhu cầu thực tế của chuỗi cung ứng khu vực.

Từ những quan sát đó có thể thấy, Hội chợ Mùa Xuân đang từng bước vượt ra khỏi vai trò kích cầu tiêu dùng nội địa, trở thành không gian xúc tiến thương mại mở, nơi các dòng chảy giao thương khu vực được kết nối ngày càng thực chất. Để chuỗi hội chợ này thực sự vươn tầm khu vực, ông Bok Dug Gyou khuyến nghị Việt Nam cần kiên định với tầm nhìn 5–10 năm, đồng thời tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ của các đối tác trong khuôn khổ hợp tác ASEAN+3. Việc phát huy hạ tầng hiện đại của Trung tâm Triển lãm Việt Nam cùng sự điều phối nhịp nhàng từ hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài được xem là yếu tố then chốt.

Kết thúc Hội chợ Mùa Xuân 2026, dư âm để lại không chỉ là những gian hàng nhộn nhịp hay các chuyến xe chở hàng tất bật, mà quan trọng hơn là niềm tin vào một mô hình xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, bài bản và bền vững. Đây chính là bệ phóng để sản phẩm Việt không chỉ củng cố vị thế tại thị trường trong nước, mà còn từng bước tự tin định vị giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN