Sau một năm thi đấu với nhiều giải quốc tế, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục đối diện với câu hỏi quen thuộc: vì sao thành tích chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt khi đặt cạnh sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển nữ?
Sau một năm thi đấu với nhiều giải quốc tế, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục đối diện với câu hỏi quen thuộc: vì sao thành tích chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt khi đặt cạnh sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển nữ?
Trong bài phỏng vấn với phóng viên báo Thể thao và Văn hoá trong những ngày cận Tết nguyên đán Bính Ngọ, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường thẳng thắn thừa nhận đội nam chưa hoàn thành chỉ tiêu tại đấu trường quan trọng nhất là SEA Games. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng vấn đề không hoàn toàn nằm ở chất lượng chuyên môn thuần túy. "Xét về chuyên môn, đội có tiềm năng và lực lượng tương đối đồng đều", ông Trường nhận định.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có một năm thi đấu chưa như ý muốn - Ảnh: VFV
Điểm nghẽn đầu tiên được chỉ ra là yếu tố thể lực. Theo ông Trường, đội tuyển nam "thể lực chưa đảm bảo để duy trì phong độ xuyên suốt trận đấu". Trong bóng chuyền hiện đại, nhịp độ thi đấu cao, yêu cầu sức bật, tốc độ và khả năng phòng thủ liên tục trong suốt 4-5 set đấu. Việc không duy trì được nền tảng thể chất ổn định khiến đội thường đánh mất lợi thế ở những thời điểm then chốt.
Bên cạnh đó là vấn đề tâm lý. Ông Trường cho rằng đội nam "tâm lý thi đấu chưa ổn định, đặc biệt ở thời điểm quyết định". Không ít trận đấu cho thấy đội có thể chơi tốt trong một hiệp hoặc tạo thế trận ngang ngửa, nhưng khi bước vào những điểm số quyết định, sự bản lĩnh và ổn định lại chưa được duy trì. Điều này dẫn tới việc bỏ lỡ cơ hội lật ngược thế trận hoặc kết thúc trận đấu đúng thời điểm.
Một hạn chế khác mang tính hệ thống là lối chơi. Theo đánh giá của lãnh đạo Liên đoàn, đội tuyển nam "chưa xây dựng được lối chơi tập thể rõ ràng, còn phụ thuộc vào một số cá nhân". Trong khi bóng chuyền là môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chuyền một, chuyền hai, tấn công và phòng ngự, việc lệ thuộc vào vài mũi nhọn khiến lối đánh dễ bị bắt bài khi gặp các đối thủ có tổ chức tốt.
Ông Trường nhìn nhận thực tế rằng đội nam "có thể thi đấu rất tốt trong một hiệp hoặc một giai đoạn, nhưng chưa duy trì được sự ổn định cả trận". Đây chính là khác biệt lớn so với đội nữ, tập thể đã xây dựng được hệ thống thi đấu rõ ràng và bản lĩnh trận mạc tốt hơn qua nhiều giải quốc tế liên tiếp.

Ông Lê Trí Trường có niềm tin rằng với một chiến lược đúng đắn, đội bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có bước tiến quan trọng trong năm 2026 - Ảnh Trần Giáp
Ngoài yếu tố nội tại, đội nam còn gặp trở ngại khách quan. Theo ông Trường, đội "gặp khó khăn hơn đội nữ do nhiều giải đấu tổ chức xa khu vực Đông Nam Á, ảnh hưởng đến điều kiện tham dự". Điều này phần nào hạn chế cơ hội cọ xát thường xuyên với các đối thủ mạnh.
Dù vậy, Liên đoàn vẫn giữ quan điểm tiếp tục đầu tư cho đội tuyển nam. "Năm 2026, dù chưa hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Liên đoàn vẫn chủ trương tạo điều kiện tối đa để đội nam tham dự đầy đủ các giải quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm, cải thiện thể lực, tâm lý và hoàn thiện lối chơi", ông Trường khẳng định.
Trong bối cảnh lực lượng hiện tại được đánh giá "có chuyên môn tốt và đang ở độ tuổi phù hợp", bài toán của bóng chuyền nam Việt Nam không chỉ là kết quả trước mắt, mà là quá trình tái cấu trúc từ nền tảng thể lực, tâm lý đến bản sắc chiến thuật, những yếu tố quyết định để thu hẹp khoảng cách với đội tuyển nữ trong những năm tới.