Tối 13/2, UBND phường An Nhơn Đông (Gia Lai) tổ chức Lễ hội Mai vàng lần thứ Nhất năm 2026 nhằm hướng đến xây dựng thương hiệu Mai vàng An Nhơn trở thành thương hiệu mạnh của quốc gia.
Tối 13/2, UBND phường An Nhơn Đông (Gia Lai) tổ chức Lễ hội Mai vàng lần thứ Nhất năm 2026 nhằm hướng đến xây dựng thương hiệu Mai vàng An Nhơn trở thành thương hiệu mạnh của quốc gia.
Đến với Lễ hội, người dân và du khách được thưởng lãm 150 tác phẩm mai vàng có dáng thế đẹp mắt, độc lạ; được xem các nghệ nhân tranh tài tạo dáng mai nghệ thuật; được giao lưu, gặp gỡ với các ca sỹ nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như Ưng Hoàng Phúc, Phạm Trưởng, Lương Gia Huy, Lý Thu Thảo, ban nhạc Đồng Giao….
Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao mang đậm bản sắc của địa phương như: Múa lân, lễ hội đường phố, Hội hát hô bài chòi, xem hát bội, thi đấu cờ người, thi nấu gói bánh Tét, ông Đồ cho chữ… Ngoài ra, du khách còn được hoà mình vào không gian thanh tịnh, cổ kính, cảnh quan sông nước hữu tình của Thiên Hưng Tự, ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất Miền Trung, được ví như Phượng Hoàng Cổ Trấn phiên bản Việt Nam.

Ảnh minh hoạ: Internet
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng: Gia Lai tự hào khi Mai vàng Bình Định đã được công nhận chỉ dẫn địa lý - một dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị thương hiệu, chất lượng và uy tín của sản phẩm địa phương trên thị trường. Đây không chỉ là niềm vinh dự của người trồng mai An Nhơn mà còn là tài sản chung của tỉnh Bình Định trước đây và Gia Lai hôm nay.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn Lễ hội mai vàng Bình Định sẽ tiếp tục được duy trì, tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, với quy mô lớn hơn nữa, không chỉ của phường An Nhơn Đông mà còn của các xã, phường khác trong tỉnh; đưa Lễ hội Mai vàng trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên đặc sắc của địa phương; góp phần bảo tồn nghề truyền thống, nâng cao giá trị nghệ thuật tạo hình mai cảnh và cải thiện đời sống người dân.
Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, ông Mai Xuân Tiến cho biết: Tiếp nối thành công của 2 kỳ Lễ hội Mai vàng thị xã An Nhơn trước đây, Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông lần này là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm giới thiệu đến người dân và du khách những giá trị về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, vùng đất, con người và tiềm năng phát triển du lịch của phường; tôn vinh nét đẹp, tinh hoa văn hóa nghệ thuật, bàn tay tài hoa của những nghệ nhân trồng mai ở các làng nghề mai cảnh.
Lễ hội còn góp phần phần gìn giữ, phát huy vẻ đẹp của loài hoa "quốc hồn quốc túy" trong văn hóa Tết; phát triển Mai vàng An Nhơn Đông, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, hướng đến xây dựng thương hiệu Mai vàng An Nhơn trở thành thương hiệu mạnh của quốc gia.
Theo ông Mai Xuân Tiến, hoa mai từ lâu đã trở thành biểu tượng cho cốt cách, sự kiên cường và lòng cao thượng của con người Việt Nam. Trải qua sương gió mùa Đông để kết tinh thành những đóa hoa rực rỡ, hoa Mai chính là hình ảnh ẩn dụ cho sức sống mãnh liệt của dân tộc ta. Mỗi khi hoa mai nở rộ là mỗi lúc lòng người hào hứng, nao nao, là dấu hiệu mùa Xuân đang về. Trưng hoa mai ở nhà vào dịp Tết cũng đồng nghĩa với mong muốn một năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng. Với chủ đề "Mai vàng - Hồn Xuân dân tộc", lễ hội là dịp tôn vinh những nghệ nhân, nhà vườn tâm huyết mà và là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du lịch, kết nồi giao thương, đưa mai vàng Bình Định vươn xa.