Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết quyết định từ giã đội tuyển Taekwondo Việt Nam, khép lại hành trình thi đấu hơn 10 năm vinh quang với nhiều huy chương danh giá ở đấu trường quốc tế. Từ năm 2026, võ sĩ này tập trung cùng đồng đội ở đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng, thi đấu ở sân chơi cấp quốc gia.
Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết quyết định từ giã đội tuyển Taekwondo Việt Nam, khép lại hành trình thi đấu hơn 10 năm vinh quang với nhiều huy chương danh giá ở đấu trường quốc tế. Từ năm 2026, võ sĩ này tập trung cùng đồng đội ở đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng, thi đấu ở sân chơi cấp quốc gia.
Trần Thị Ánh Tuyết chia tay đội tuyển quốc gia, không tham dự các sân chơi quốc tế trong tương lai là thông tin mang đến bất ngờ cho người hâm mộ, bởi chị vẫn duy trì phong độ cao, vừa giành huy chương Vàng SEA Games 33 tại Thái Lan. Tuy nhiên, theo Ánh Tuyết, đó là quyết định sau thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng.

Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết đã quyết định từ giã đội tuyển Taekwondo Việt Nam
"Nhìn lại những kết quả đã đạt được, tôi tự hào và cảm thấy hài lòng. Quyết định chia tay đội tuyển quốc gia không có nghĩa là tôi ngừng cố gắng. Tôi vẫn nỗ lực tập luyện với sự tập trung và quyết tâm cao nhất, để tiếp tục cống hiến cho Taekwondo Đà Nẵng", Ánh Tuyết thổ lộ.
Giã từ đội tuyển quốc gia, Ánh Tuyết đã khép lại gần một thập kỷ vinh quang với Taekwondo Việt Nam. Từ năm 2017, chị được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, thường xuyên tập luyện ở Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia (Hà Nội). Ánh Tuyết trở thành một trong những võ sĩ hàng đầu của Taekwondo Việt Nam khi giành nhiều tấm huy chương danh giá. Gần nhất, SEA Games 33 tại Thái Lan, Ánh Tuyết chinh phục thành công tấm huy chương Vàng ở nội dung đối kháng hạng cân 57kg.
Trước đó, chị giành huy chương Vàng tại SEA Games 30 năm 2019, huy chương Vàng tại SEA Games 31 năm 2022, huy chương Bạc tại SEA Games 32 năm 2023. Ở Giải Taekwondo vô địch Đông Nam Á, Ánh Tuyết giành 4 huy chương Vàng các năm 2017, 2019, 2021 và 2025. Đây là giải đấu tổ chức 2 năm/lần trước thềm SEA Games. Năm 2023, Ánh Tuyết chấn thương không thi đấu.
Ngoài đấu trường Đông Nam Á, trong sự nghiệp thi đấu, Ánh Tuyết từng giành huy chương Đồng Giải vô địch Taekwondo châu Á trong nhà năm 2017 và huy chương Bạc Giải vô địch Taekwondo châu Á năm 2022.
"Dừng lại sau tấm huy chương Vàng SEA Games 33 với tôi là một cột mốc đáng nhớ. Tôi rất biết ơn các cấp lãnh đạo, ban huấn luyện đội tuyển và địa phương đã luôn tạo điều kiện, tin tưởng và ủng hộ để tôi có thể yên tâm tập luyện, thi đấu trong những năm qua. Tôi tự hào vì mỗi trận đấu đã dốc hết sức, vượt qua giới hạn bản thân và không bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng", Ánh Tuyết chia sẻ.
Theo Ánh Tuyết, những bài học trong gần 10 năm tập trung ở đội tuyển quốc gia là kinh nghiệm quý báu để chị tiếp tục tập luyện, cống hiến cho Taekwondo Đà Nẵng. Trở về từ đội tuyển quốc gia, Ánh Tuyết tập luyện cùng đồng đội tại đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng, hướng đến sân chơi quốc gia trong năm 2026.
Năm nay, Taekwondo Đà Nẵng sẽ góp mặt tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10. Đây là giải đấu rất quan trọng, 4 năm tổ chức một lần. Trong số những vận động viên của Taekwondo Đà Nẵng, Ánh Tuyết vẫn là niềm kỳ vọng lớn nhất. Ở đấu trường quốc gia, chị 7 lần giành huy chương vàng. "Mục tiêu của tôi là nỗ lực hết sức trong tập luyện và thi đấu, hướng đến tấm huy chương vàng quốc gia lần thứ 8", Ánh Tuyết nói.
Song song với việc tập luyện và thi đấu, Ánh Tuyết theo học chuyên ngành Huấn luyện thể thao tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và vừa nhận bằng tốt nghiệp. Trong tương lai, chị mong muốn được gắn bó với công tác huấn luyện, truyền lửa đam mê, chia sẻ kinh nghiệm cho các võ sĩ trẻ Đà Nẵng.