Trong bối cảnh Pickleball đang tạo nên một cơn sốt thể thao chưa từng có tại Việt Nam, sự xuất hiện của Preus Pickleball không đơn thuần là sự ra đời của một thương hiệu mà đó còn là câu chuyện về khát vọng của người trẻ Việt trong việc làm chủ công nghệ và đưa bản sắc văn hóa dân tộc vào nhịp sống hiện đại.
Trong bối cảnh Pickleball đang tạo nên một cơn sốt thể thao chưa từng có tại Việt Nam, sự xuất hiện của Preus Pickleball không đơn thuần là sự ra đời của một thương hiệu mà đó còn là câu chuyện về khát vọng của người trẻ Việt trong việc làm chủ công nghệ và đưa bản sắc văn hóa dân tộc vào nhịp sống hiện đại.
Từ người chơi "hệ tâm huyết" đến CEO Preus Pickleball
Trong dòng chảy của nền kinh tế hiện đại, có những thương hiệu ra đời từ những bản kế hoạch tài chính khô khan, nhưng cũng có những cái tên được khai sinh từ nhịp đập của trái tim và những giọt mồ hôi trên sân tập. Preus Pickleball là một trường hợp như thế. Xuất hiện vào năm 2024 - thời điểm Pickleball bắt đầu bùng nổ tại Việt Nam, Preus không chọn cách đi tắt đón đầu bằng việc nhập khẩu đơn thuần mà rẽ hướng sang một con đường khó hơn: Định vị bản sắc Việt trên chất liệu và công nghệ quốc tế, bắt đầu từ tâm huyết của một người trẻ dám rời bỏ vùng an toàn để theo đuổi đam mê - anh Lưu Trung Đức.

CEO Preus Pickleball – Lưu Trung Đức (bên trái)
Trước khi trở thành CEO Preus Pickleball, anh Lưu Trung Đức vốn là một nhân sự dày dạn kinh nghiệm tại môi trường chuyên nghiệp của MobiFone. Dù không xuất thân từ vận động viên chuyên nghiệp nhưng với niềm đam mê thể thao cháy bỏng, anh đã sớm bị cuốn hút bởi Pickleball ngay từ những ngày đầu bộ môn này du nhập vào Việt Nam. Với anh, Pickleball không chỉ là một môn thể thao giải trí mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính chiến thuật, sự linh hoạt và tinh thần kết nối cộng đồng.
Chính những trải nghiệm trực tiếp trên sân đấu đã mở ra bước ngoặt trong hành trình của anh Đức. Là một người chơi, anh nhận thấy thị trường lúc bấy giờ đang bị áp đảo bởi các thương hiệu ngoại với mức giá đắt đỏ, trong khi người chơi Việt, đặc biệt là những người mới thường rơi vào tình trạng "fomo", mua vợt theo xu hướng mà chưa thực sự hiểu về cấu tạo vật liệu hay công năng phù hợp với thể trạng. Những trăn trở ấy cùng niềm đam mê với bộ môn này dần trở thành động lực thôi thúc anh suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc tạo ra một thương hiệu Pickleball của người Việt.

CEO Lưu Trung Đức thể hiện định hướng phát triển chuyên nghiệp và chiến lược mở rộng của Preus Pickleball trên thị trường thể thao vợt tại Việt Nam.
Quyết định rẽ hướng khởi nghiệp với Preus Pickleball vì vậy không đến từ một kế hoạch sẵn có mà là kết quả của quá trình quan sát, trải nghiệm và tích lũy. Với một người không phải vận động viên chuyên nghiệp, cũng chưa từng làm việc trong ngành thể thao, thách thức lớn nhất của anh Đức nằm ở việc phải học lại gần như toàn bộ: từ đặc thù thị trường, hành vi người chơi, cho đến cách xây dựng niềm tin trong một cộng đồng vốn quen thuộc với các thương hiệu ngoại.
Tuy nhiên, thay vì xem đó là rào cản, anh đã dành nhiều tháng trời để nghiên cứu về công nghệ Carbon, cấu tạo Honeycomb và các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của quốc tế. Đồng thời, trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng, từ những bản vẽ sơ khai đến việc thử nghiệm thực tế cùng các vận động viên để tối ưu hóa từng milimet độ nhám và trọng lượng. Đối với anh, mỗi cây vợt Preus ra đời phải là một sản phẩm hoàn thiện nhất từ chính cái tâm của một người chơi dành cho những người cùng đam mê.
Preus Pickleball: Khẳng định vị thế thương hiệu Việt và khát vọng vươn tầm quốc tế
Từ những bước đi ban đầu mang tính thử nghiệm, Preus Pickleball từng bước phát triển thành một doanh nghiệp với đội ngũ gần 100 nhân sự với đầy đủ các bộ phận từ sản xuất, kinh doanh đến marketing. Tên gọi Preus được ghép từ "Precursor" (tiên phong) và "Us" (chúng ta), thể hiện tinh thần đồng hành và khát vọng trở thành những người mở đường cho Pickleball tại Việt Nam.
Theo CEO Lê Trung Đức, Preus không chỉ đơn thuần cung cấp dụng cụ thể thao mà hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái Pickleball - nơi sản phẩm, cộng đồng và giá trị văn hóa cùng song hành. Hiện nay, doanh nghiệp đang mang đến đa dạng các sản phẩm liên quan bộ môn Pickleball như vợt, bóng, túi đựng, trang phục,…; đáp ứng mọi nhu cầu của người chơi từ phong trào đến vận động viên chuyên nghiệp.
Điểm khác biệt của Preus nằm ở cách kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại với yếu tố văn hóa Việt trong thiết kế sản phẩm. Các biểu tượng như trống đồng, rồng Việt, chim Lạc hay họa tiết thổ cẩm được tinh giản, cách điệu để phù hợp với bề mặt carbon cao cấp, đảm bảo thẩm mỹ mà không ảnh hưởng đến hiệu năng thi đấu. Song song đó, mỗi cây vợt đều trải qua nhiều vòng thử nghiệm thực tế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về trọng lượng, độ bền và cảm giác đánh, qua đó từng bước xây dựng niềm tin trên thị trường.

Preus Pickleball: Sức mạnh – Kiểm soát – Thời trang
Đặc biệt, Preus Pickleball đang tạo dấu ấn khác biệt khi tiên phong cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Thay vì những mẫu vợt đại trà, mỗi sản phẩm có thể được thiết kế riêng với tên, chữ ký, logo doanh nghiệp hoặc hình ảnh cá nhân, biến cây vợt thành một "tác phẩm nghệ thuật" độc đáo. Hướng đi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng. Nghệ sĩ Hà Myo sở hữu mẫu vợt riêng mang chữ ký và phong cách đồ họa cá nhân, trong khi diễn viên Trung Ruồi gây chú ý khi in chân dung của chính mình lên mặt vợt.

Nghệ sĩ Hà Myo sở hữu mẫu vợt riêng mang chữ ký và phong cách đồ họa cá nhân
Bên cạnh việc hoàn thiện sản phẩm, Preus đang nỗ lực gắn kết cộng đồng Pickleball bằng việc chủ động đồng hành cùng các giải đấu lớn, hợp tác với các câu lạc bộ trên toàn quốc để hỗ trợ chuyên môn và tổ chức các workshop, buổi trải nghiệm cũng như chia sẻ kỹ thuật. Thông qua những hoạt động này, Preus hướng đến việc xây dựng một cộng đồng Pickleball Việt gắn kết, chuyên nghiệp và bền vững, nơi người chơi không chỉ thi đấu mà còn cùng nhau phát triển.
Với sự đầu tư không ngừng vào nghiên cứu công nghệ và cá nhân hóa sản phẩm, Preus đang từng bước chứng minh rằng, những sản phẩm từ trí tuệ và tâm huyết của người trẻ Việt hoàn toàn có thể tự hào hiện diện tại những giải đấu trên toàn cầu, góp phần mang tinh thần và hình ảnh Việt Nam đi xa hơn trong kỷ nguyên hội nhập.