Tấm HCĐ U23 châu Á 2026 không chỉ là thành tích nhất thời, mà còn mở ra một lộ trình rõ ràng cho bóng đá Việt Nam hướng đến Asiad 20 và xa hơn là Olympic 2028. Với quyết định cử đội U21 tham dự Á vận hội (Asiad) tại Nhật Bản, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt cược lớn vào một bộ khung tài năng trẻ.
Tấm HCĐ U23 châu Á 2026 không chỉ là thành tích nhất thời, mà còn mở ra một lộ trình rõ ràng cho bóng đá Việt Nam hướng đến Asiad 20 và xa hơn là Olympic 2028. Với quyết định cử đội U21 tham dự Á vận hội (Asiad) tại Nhật Bản, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt cược lớn vào một bộ khung tài năng trẻ.
Việc 16 đội dự VCK U23 châu Á 2026 giành quyền tham dự môn bóng đá nam tại Asiad 20 giúp Việt Nam cùng Thái Lan trở thành hai đại diện Đông Nam Á góp mặt. Trong bối cảnh đó, lựa chọn đưa U21 Việt Nam sang Nhật Bản không phải bước đi mạo hiểm, mà là tính toán chiến lược. Asiad 20 sẽ là phép thử quan trọng trước khi thế hệ này bước vào chu kỳ U23 châu Á 2028, giải đấu đồng thời là vòng loại Olympic 2028.
Nếu hình dung một bộ khung trục dọc cho đội tuyển trẻ Việt Nam ở giai đoạn 2027–2028, những cái tên đã khẳng định mình ở U23 châu Á 2026 gần như chắc suất.
Trong khung gỗ, Cao Văn Bình nổi lên như chốt chặn đáng tin cậy. Thủ thành sinh năm 2005 của SLNA sở hữu phản xạ tốt, tâm lý vững vàng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế từ rất sớm. Từ CLB đến các đội trẻ quốc gia, Văn Bình liên tục có suất tham dự nhiều năm trở lại đây.
Phía trên anh, trung vệ cao hơn 1m9 Quang Kiệt (HAGL) có thể trở thành "cột mốc" nơi hàng phòng ngự. Dù bị HLV Kim Sang Sik loại trước thềm những sân chơi lớn của U22/U23 Việt Nam năm ngoái, nhưng GĐKT Vũ Tiến Thành vẫn đang trui rèn trung vệ này tại V-League. Quang Kiệt có lợi thế thể hình nhưng cần cải thiện khả năng phán đoán, đọc tình huống.
Ở tuyến giữa, trục dọc có thể là Bá Đạt (PVF CAND), Nguyễn Lực (Hà Nội FC)… Đây là những cầu thủ có thâm niên của các đội trẻ U17, U19 Việt Nam. Những cầu thủ này có thể không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Hàng công là nơi tập trung nhiều "viên ngọc quý". Nguyễn Công Phương (2006, Thể Công Viettel), Lê Văn Thuận (2006, Ninh Bình) và Nguyễn Lê Phát (2007, Ninh Bình) nhiều khả năng sẽ đóng vai trò chủ lực.
Đây là những cầu thủ có nền tảng và đã được rèn giũa trong môi trường cạnh tranh cao. Công Phương có thể đá hộ công hoặc tiền đạo lùi, Văn Thuận giàu tốc độ còn Lê Phát sở hữu bản năng săn bàn đáng chú ý.

Những cầu thủ như Văn Thuận sẽ là nòng cốt của ĐT U21 Việt Nam cho những mục tiêu quan trọng sắp tới như Asiad 2026 hay giải U23 châu Á 2028. Ảnh: Hoàng Linh
Ngoài ra, không thể bỏ qua Minh Tâm (HAGL, 2005), cầu thủ đã ghi 4 bàn tại V-League 2025/26. Việc một tiền vệ trẻ ghi bàn đều đặn ở sân chơi cao nhất quốc nội là tín hiệu tích cực. Cùng lò HAGL, Gia Bảo (2008) là cái tên được chú ý từ năm 16 tuổi, đại diện cho lớp kế cận sẵn sàng chen chân vào cuộc cạnh tranh.
Bên cạnh đó là những cái tên như Lê Đình Long Vũ (SLNA), Đăng Dương (Thể Công Viettel)… Một nguồn lực đáng kể không thể không đề cập đó chính là những cầu thủ Việt kiều đã hoặc đang được VFF để mắt.
Hiện tại, những Lee Williams, Khoa Ngô đang rất nổi bật tại CATP.HCM và góp 3 bàn cho CLB này ở V-League 2025/26. Trần Thành Trung cũng đã có dấu ấn tại Ninh Bình. Rahni Moreau Nguyễn đang thử việc trong màu áo của Thể Công Viettel…
Bên cạnh đó, VFF cũng tạo điều kiện cho mỗi đội dự giải hạng Nhì QG 2026 được phép sử dụng hai cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch và một cầu thủ nhập tịch. Đây sẽ là cơ hội để những nhân tố Việt kiều mới thể hiện mình và sẵn sàng đóng góp cho nền bóng đá.
Vấn đề quan trọng cũng được đề cao trong giai đoạn này là tìm kiếm HLV phù hợp nhất cho đội tuyển. Việc trao đội cho thầy nội hay thầy ngoại để có hiệu quả tối ưu là một thách thức lớn, đòi hỏi sự chọn lựa khắt khe khi bóng đá Việt Nam đã có quá nhiều bài học thất bại.
Khác với U23 châu Á, Asiad là sân chơi đặc thù, nơi các đội có thể sử dụng thêm cầu thủ quá tuổi. Điều đó đồng nghĩa U21 Việt Nam sẽ phải đối diện những đối thủ già dặn, giàu kinh nghiệm hơn. Nhưng chính sự chênh lệch ấy lại là "lửa thử vàng".
Asiad 20 là dịp để sàng lọc lực lượng. Sự cạnh tranh, đào thải là điều tất yếu. Nhưng càng nhiều nhân tố được "thử lửa", cơ hội chọn ra bộ khung tối ưu càng cao. Bóng đá Việt Nam từng nhiều lần có cơ hội tìm kiếm tấm vé Olympic nhưng chưa thể chạm tới. Cột mốc 2028 mở ra cơ hội mới khi thế hệ sinh ra trong giai đoạn 2005–2009 đang trưởng thành đồng loạt, được thi đấu ở V-League sớm và cọ xát quốc tế thường xuyên.
Asiad 20 vì thế không đơn thuần là một giải đấu. Đó là bước đệm chiến lược, nơi thế hệ trẻ Việt Nam được rèn bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và định hình vai trò. Giấc mơ Olympic 2028 còn xa, nhưng với ý tưởng và bộ khung tài năng đang thành hình, bóng đá Việt Nam có quyền tin rằng hành trình ấy không hề mơ hồ.