Từ ngày 13/2, không gian hoa xuân lớn nhất Thủ đô tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ bên Hồ Hoàn Kiếm sẽ chính thức mở cửa. Với điểm nhấn là hơn 300 gốc đào quý và các đại cảnh nghệ thuật, đây là địa điểm trọng tâm phục vụ người dân và du khách dịp Tết năm nay.
Từ ngày 13/2, không gian hoa Xuân lớn nhất Thủ đô tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ bên Hồ Hoàn Kiếm sẽ chính thức mở cửa. Với điểm nhấn là hàng trăm gốc đào quý và các đại cảnh nghệ thuật, đây là địa điểm trọng tâm phục vụ người dân và du khách dịp Tết năm nay.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại không gian hoa xuân năm nay là sự hội ngộ của hơn 300 gốc đào các loại. Trong đó, 85% là đào quý được sưu tầm từ những vùng trồng hoa nổi tiếng của Hà Nội như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên. Danh mục trưng bày bao gồm đa dạng các loại từ đào cổ, đào tạo hình nghệ thuật cho đến đào tự nhiên.
Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm đào độc đáo đến từ khắp miền Bắc như: Đào bích Hải Dương, đào phai Nam Định, đào bạch và đào lục bình Lạng Sơn. Ngoài ra, triển lãm còn có sự góp mặt của các loại hoa cao cấp như Nhất Chi Mai, Đào Thất Thốn, đào Sa Pa và Mộc Châu.

Hàng trăm gốc đào quý từ các “thủ phủ” hoa hội tụ phục vụ người dân đón Tết

Đội ngũ thi công nỗ lực hoàn thiện không gian hoa xuân trưng bày dịp Tết
Bên cạnh hoa đào, khu vực này còn trưng bày gần 300 cây quất được tạo hình nghệ thuật, tuyển chọn từ làng quất Quảng Bá, Tứ Liên, Nam Định. Đặc biệt là những cây quất lục bình khổng lồ có xuất xứ từ Hưng Yên. Để đảm bảo chất lượng trưng bày, Ban tổ chức đã mời hơn 10 nghệ nhân từ Nhật Tân và Nam Định tham gia thẩm định, lựa chọn và trực tiếp chăm sóc cây tại chỗ bằng kỹ thuật chuyên dụng.
Không gian còn được trang trí bằng các loại hoa truyền thống khác như thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa xác pháo. Các tiểu cảnh tại đây tái hiện nét văn hóa chơi Tết thanh lịch của người Hà Nội xưa thông qua sự kết hợp giữa hoa tươi, thơ ca và tranh của họa sĩ Phong Hoàng.
Về mặt thị giác, không gian hoa xuân gây ấn tượng với cụm đại cảnh "Song Mã kết hoa" ngay sau con đường đèn lồng đỏ, mang thông điệp "mã đáo thành công". Tại khu vực trung tâm Tượng đài Lý Thái Tổ, bộ chữ "2026" được thiết kế mô phỏng hình dáng ngựa đang phi nước đại với chủ đề "Mùa xuân của kỷ nguyên mới", thể hiện khát vọng vươn mình của Thủ đô và đất nước.

Không gian trang trí rực rỡ tại tượng đài Đức vua Lý Thái Tổ chào đón năm mới

Con đường đèn lồng đỏ được trang trí tỉ mỉ, công phu
Các nghệ nhân cũng kiến tạo 4 cụm tiểu cảnh dựa trên cảm hứng từ bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son, tạo nên những điểm dừng chân mang đậm tính nghệ thuật.
Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ không chỉ là địa điểm du xuân mà còn là nơi truyền tải các giá trị di sản của Thăng Long - Hà Nội. Theo kế hoạch, không gian này sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 3/3 (tức Rằm tháng Giêng).