Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại các vườn lá dong phường An Lộc (Đồng Nai) càng trở nên tất bật. Đây là thời điểm khi thị trường tiêu thụ mạnh, mang lại nguồn sinh kế ổn định và thu nhập tăng thêm để sắm sửa một cái Tết đủ đầy hơn.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại các vườn lá dong phường An Lộc (Đồng Nai) càng trở nên tất bật. Đây là thời điểm khi thị trường tiêu thụ mạnh, mang lại nguồn sinh kế ổn định và thu nhập tăng thêm để sắm sửa một cái Tết đủ đầy hơn.
Ngày thường nhà vườn cung cấp khoảng 15 -20 ngàn lá, nhưng Tết đến là phải lên tới 70-80 ngàn lá mỗi ngày, huy động từ 15-18 nhân công làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến tận 6 giờ tối. Dù giá cả không có sự biến động lớn so với ngày thường, nhưng sức mua lại tăng hơn khi dịp Tết đến.

Vườn lá dong ở ấp Thanh Thịnh, phường An Lộc trồng xen áp dụng với tự động. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Vườn lá dong của bà Trần Thị Nhắn ở ấp Thanh Thịnh, phường An Lộc trồng xen dưới tán cây điều và xoài. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Người dân ở ấp Thanh Thịnh, phường An Lọc gói lá dong để giao hàng cho khách dịp Tết. Ảnh: K GỬIHTTXVN

Bà Vũ Thị Dung ở ấp Thanh Thịnh, phường An Lộc phấn khởi gói lá dong cho người tiêu dùng dịp Tết. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Bà Vũ Thị Dung ở ấp Thanh Thịnh, phường An Lọc gói lá dong để giao hàng cho khách dịp Tết. Ảnh: K GỬIH-TTXVN