Chỉ trong 3 năm từ 2023 tới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vượt qua và bỏ xa tuyển Hàn Quốc. Đội bóng chuyền nữ xứ Kim Chi quyết tâm trở lại trong năm 2026 này.
Chỉ trong 3 năm từ 2023 tới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vượt qua và bỏ xa tuyển Hàn Quốc. Đội bóng chuyền nữ xứ Kim Chi quyết tâm trở lại trong năm 2026 này.
Suốt nhiều thập kỷ, Hàn Quốc là "chị đại" số 3 Châu Á, chỉ sau các đội Trung Quốc và Nhật Bản. Họ từng là khách quen ở Volleyball Nations League (VNL), từng vào tới bán kết Olympic London 2012, từng nhiều lần chiến thắng tuyển Việt Nam trong quá khứ.
Nhưng bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã sa sút không phanh trong những năm qua khi lứa cầu thủ tài năng của họ mà biểu tượng số 1 là chủ công huyền thoại Kim Yeon Koung không còn thi đấu cho ĐTQG.
Năm 2023 chứng kiến bước ngoặt lịch sử trong tương quan sức mạnh giữa hai nền bóng chuyền Việt Nam và Hàn Quốc khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hai lần đánh bại tuyển Hàn Quốc ở giải vô địch Châu Á 2023 và ASIAD 2023 với cùng tỷ số 3-2. Đó là các trận đấu mà tuyển Hàn Quốc đều dẫn trước tới 2-0 nhưng đã để tuyển Việt Nam ngược dòng.

Tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc liệu có thể trở lại thời hoàng kim?
Sau những thất bại đáng quên ấy, tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc tiếp tục nhận thêm cú sốc mới khi họ xếp bét bảng VNL 2025 và phải xuống chơi ở AVC Cup 2026.
Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), từ chỗ là đội hạng 3 Châu Á, bỏ cách tuyển Việt Nam một khoảng xa thì lúc này tuyển Hàn Quốc đã tụt xuống tận thứ 7, không chỉ sau tuyển Việt Nam (hạng 4), mà còn sau cả các đội Kazakhstan (5) và Đài Bắc Trung Hoa (6). Trong khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng có thời điểm vươn tới hạng 21 và hiện xếp hạng 28 thế giới thì tuyển Hàn Quốc đang xếp hạng 40 thế giới.
Nhằm chặn đà xuống dốc không phanh của bóng chuyền nữ Hàn Quốc và với quyết tâm khôi phục lại tên tuổi ngày nào, Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc mới đây đã bổ nhiệm HLV trưởng và HLV phó mới cho đội tuyển bóng chuyền nữ nước này với mục tiêu vô địch AVC Cup 2026, cũng như thi đấu thành công ở giải vô địch bóng chuyền Châu Á và ASIAD 2026. Đây là những giải đấu họ đặt mục tiêu giành thành tích cao.
Nhưng đấy cũng là những giải đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vô địch (AVC Cup 2026) hoặc cải thiện thành tích hơn nữa (ít nhất vào top 3 giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026).
Liệu tuyển Hàn Quốc có thể đánh bại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như đã từng trong quá khứ để trở lại thời kỳ phục hưng không?