thethaovanhoa.vn

Giải cầu lông Việt Nam có bước ngoặt lịch sử khi gia nhập BWF World Tour

cẩm oanh 10/02/2026 15:53 GMT+7

Vietnam Open lần đầu tiên được nâng cấp thành giải Super 100, qua đó gia nhập BWF World Tour - hệ thống giải đấu cầu lông danh giá quy tụ các tay vợt hàng đầu thế giới.

Chiều 9/2, Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) chính thức công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống giải đấu giai đoạn 2027-2030, đánh dấu bước ngoặt lớn của cầu lông thế giới sau thỏa thuận bản quyền truyền hình dài hạn với đối tác Infront đến năm 2034. Đáng chú ý, Vietnam Open lần đầu tiên được nâng cấp thành giải Super 100, qua đó gia nhập BWF World Tour - hệ thống giải đấu danh giá quy tụ các tay vợt hàng đầu thế giới.

Đây là cột mốc lịch sử, không chỉ với riêng Vietnam Open mà còn với toàn bộ nền cầu lông Việt Nam, khi lần đầu tiên một giải đấu tổ chức trong nước trở thành một phần chính thức của World Tour.

Theo cấu trúc mới, BWF World Tour giai đoạn 2027-2030 gồm 36 giải đấu, chia thành 6 cấp độ thống nhất: World Tour Finals, 5 giải Super 1000, 5 giải Super 750, 9 giải Super 500, 8 giải Super 300 và 8 giải Super 100. Khác với giai đoạn trước, Super 100 nay được tích hợp hoàn toàn vào World Tour, thay vì nằm ngoài hệ thống như trước đây.

Vietnam Open gia nhập BWF World Tour: Bước ngoặt lịch sử cho cầu lông Việt Nam - Ảnh 1.

Vietnam Open gia nhập BWF World Tour: Bước ngoặt lịch sử cho cầu lông Việt Nam - Ảnh 2.

Vietnam Open gia nhập BWF World Tour: Bước ngoặt lịch sử cho cầu lông Việt Nam - Ảnh 3.

Vietnam Open gia nhập BWF World Tour: Bước ngoặt lịch sử cho cầu lông Việt Nam - Ảnh 4.

Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) xác nhận các nước đăng cai giải đấu cho chuỗi 36 giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour giai đoạn 2027-2030.

Trong nhóm 8 giải Super 100 này, Vietnam Open tổ chức tại TP.HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam, sánh vai cùng các điểm đến quen thuộc của cầu lông châu Á và thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hà Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Điều này cho thấy sự ghi nhận của BWF đối với năng lực tổ chức, tính chuyên nghiệp cũng như vị thế ngày càng tăng của cầu lông Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Vietnam Open gia nhập BWF World Tour: Bước ngoặt lịch sử cho cầu lông Việt Nam - Ảnh 5.

Vietnam Open được nâng cấp thành giải Super 100 chính thức trong BWF World Tour - Ảnh BWF.

Song song với việc mở rộng và nâng cấp hệ thống giải đấu, BWF cũng công bố mức tổng quỹ thưởng kỷ lục 26,9 triệu USD mỗi năm cho World Tour, tăng mạnh so với hiện tại. Cụ thể, mức thưởng của từng hạng giải được điều chỉnh đáng kể: Super 1000 đạt 2 triệu USD, Super 750 là 1,1 triệu USD, Super 500 đạt 560.000 USD, Super 300 là 290.000 USD và Super 100 tăng lên 140.000 USD, so với mức 120.000 USD của năm 2026.

Bên cạnh đó, số trận đấu được sản xuất truyền hình trực tiếp cũng tăng 100%, từ 1.410 trận lên xấp xỉ 3.000 trận mỗi mùa. Các nâng cấp khác như công nghệ LED A-board, cải thiện khu vực lounge và cơ sở vật chất cho VĐV, tăng cường trình diễn thể thao, tổ chức các hoạt động lễ hội và nền tảng OTT riêng hứa hẹn sẽ nâng tầm hình ảnh cầu lông trên phạm vi toàn cầu.

Cú hích quan trọng cho cầu lông Việt Nam

Việc Vietnam Open gia nhập World Tour giúp giải đấu này trở thành cửa ngõ lý tưởng để các tay vợt Việt Nam tích lũy điểm số, tiền thưởng và kinh nghiệm quốc tế ngay trên sân nhà. Trong bối cảnh việc tranh suất tham dự các giải Super 300 trở lên ngày càng khốc liệt, Super 100 đóng vai trò nền tảng quan trọng trong lộ trình phát triển của các tay vợt trẻ.

Đặc biệt, Vietnam Open vốn là giải đấu gắn liền với dấu ấn của Nguyễn Thùy Linh, tay vợt nữ số 1 Việt Nam, người nhiều lần vô địch tại đây. Hiện xếp hạng 21 thế giới, Thùy Linh đủ điều kiện tham dự phần lớn các giải thuộc BWF World Tour từ năm 2027, trừ World Tour Finals chỉ dành cho top 8 cuối mùa.

Không chỉ Thùy Linh, các tay vợt như Nguyễn Hải Đăng (hạng 67 đơn nam), Lê Đức Phát (hạng 106) hay Vũ Thị Trang (hạng 137 đơn nữ) cũng được hưởng lợi trực tiếp từ sự cải tổ này, khi Super 100 và Super 300 trở thành "bàn đạp" phù hợp để cải thiện thứ hạng và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Việc Vietnam Open được nâng cấp không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, truyền thông cho cầu lông Việt Nam, từ thu hút tài trợ, quảng bá hình ảnh đến xây dựng hệ sinh thái thể thao bền vững.

Vietnam Open (Giải Cầu lông Việt Nam mở rộng) là giải cầu lông quốc tế được tổ chức tại Việt Nam từ năm 1996. Hiện tại, giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour và được xếp hạng Super 100, qua đó trở thành một trong những điểm đến quan trọng của cầu lông khu vực và châu lục.

Ở lần tổ chức đầu tiên, đôi nam Lee Wan Wah – Choong Tan Fook, hai tay vợt từng giành ngôi á quân Giải vô địch châu Á 1997, đã đăng quang nội dung đôi nam. Sau hai mùa giải liên tiếp vào năm 1997, Vietnam Open từng gián đoạn trong vòng 8 năm trước khi trở lại lịch thi đấu của BWF vào năm 2006. Đến năm 2007, giải được nâng cấp và duy trì ở hạng BWF Grand Prix cho tới năm 2017.

Ở các nội dung đơn, Nguyễn Tiến Minh đang giữ kỷ lục bốn lần vô địch, năm 2008, 2009, 2011 và 2012. Nguyễn Thùy Linh đã ba lần liên tiếp đăng quang, vào năm 2022, 2023 và 2024. Việc thất bại ở chung kết 2025 trước Cai Yanyan (Trung Quốc) khiến Thùy Linh lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục của Tiến Minh.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN