thethaovanhoa.vn

Tổng thư ký AFC: Khả năng thắng kiện về vụ 7 cầu thủ nhập tịch của LĐBĐ Malaysia là '50-50'

Sơn Tùng 10/02/2026 10:17 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) của 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia có thể dẫn tới một phán quyết tích cực.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) của 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia có thể dẫn tới một phán quyết tích cực.

Thông tin này được Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John, chia sẻ khi ông làm khách mời của chương trình First XI của đài Astro Arena gần đây.

Khả năng có kết quả thuận lợi xuất phát từ việc CAS đã chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án treo 12 tháng mà 7 cầu thủ này đang phải đối mặt.

Ông Windsor cho biết, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thư ký AFC của ông kể từ năm 2015, CAS chấp thuận một đơn xin như vậy.

Tổng thư ký AFC: Khả năng thắng kiện về vụ 7 cầu thủ nhập tịch của LĐBĐ Malaysia là 50-50 - Ảnh 1.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John cho rằng LĐBĐ Malaysia có thể nhận phán quyết tích cực về 7 vụ cầu thủ nhập tịch

Theo ông, CAS rất khó đồng ý với loại đơn này vì phải đáp ứng những tiêu chí và giới hạn rất nghiêm ngặt do tòa án đặt ra.

"Họ yêu cầu lệnh tạm hoãn và CAS đã chấp thuận việc tạm hoãn. Điều này rất khó, bởi ngưỡng (do CAS đặt ra) là cực kỳ cao", Tổng thư ký AFC nhấn mạnh.

"Vì vậy, cơ hội thắng là 50-50. Theo kinh nghiệm của chúng tôi tại AFC, trong tất cả các vụ việc do AFC xử lý, bất kỳ ai đưa vụ việc lên CAS và xin lệnh tạm hoãn đều thất bại", ông Datuk Seri Windsor John nhấn mạnh.

"Họ chưa bao giờ làm được điều đó. Trong toàn bộ lịch sử AFC trong thời gian tôi giữ chức Tổng thư ký từ năm 2015 đến nay, chưa từng có một trường hợp nào mà bên bị cáo buộc được hưởng sự khoan hồng", ông Datuk Seri Windsor John phát biểu..

Tuy nhiên, ông Windsor cũng nhấn mạnh rằng FIFA hiện vẫn chưa nộp bản đệ trình liên quan đến vụ việc của 7 cầu thủ đội tuyển quốc gia này, bởi CAS mới chỉ lắng nghe lập luận từ phía các cầu thủ.

Do đó, ngày 26/2 được xem là mốc mang tính quyết định, nhằm xác định liệu vụ việc có nghiêng về phía LĐBĐ Malaysia hay không, bởi vào ngày này, CAS sẽ xem xét các lập luận được đưa ra từ cả hai bên.

Tổng thư ký AFC: Khả năng thắng kiện về vụ 7 cầu thủ nhập tịch của LĐBĐ Malaysia là 50-50 - Ảnh 2.

7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia giả mạo giấy tờ ở trận gặp ĐT Việt Nam

Ngày 26/9/2025, FIFA ra tuyên bố chính thức xác nhận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch đã vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA. FIFA kết luận các cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 tháng 6/2025. FAM bị xác định đã nộp hồ sơ bị nghi là giả mạo. Hệ quả, FAM bị phạt khoảng 350.000 CHF, còn mỗi cầu thủ bị phạt tiền và treo giò 12 tháng. Tuy nhiên sau đó, LĐBĐ Malaysia đã nộp đơn lên CAS khiến vụ việc này kéo dài.

FIFA đã quyết định xử thua Malaysia ở 3 trận giao hữu với tỷ số 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch lậu. Các trận đấu bị xác định có vi phạm gồm: trận giao hữu giữa Malaysia và Cape Verde ngày 29/5/2025 (1-1), trận gặp Singapore ngày 4/9/2025 (thắng 2-1) và trận đối đầu Palestine ngày 8/9/2025 (1-0).

Với sai phạm này, FIFA quyết định xử đội tuyển Malaysia thua với tỷ số 0-3 ở cả ba trận nói trên, bất kể kết quả thực tế trên sân.

Sau khi CAS đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, AFC nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định về trận ĐT Malaysia gặp ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup vì dùng cầu thủ nhập tịch lậu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN