Sau gần 40 năm chờ đợi, Megadeth cuối cùng cũng có được No.1 đầu tiên trên BXH Billboard 200 với album mới "Megadeth".
Sau gần 40 năm chờ đợi, Megadeth cuối cùng cũng có được No.1 đầu tiên trên BXH Billboard 200 với album mới Megadeth. Đây sẽ là album cuối cùng của nhóm nhạc rock Mỹ kỳ cựu này. Theo Luminate, tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 29/1, album thu về 73.000 đơn vị album tương đương, là tuần đơn vị tốt nhất từ trước tới nay của Megadeth.
Phần lớn số đơn vị tuần đầu của Megadeth đến từ doanh số bán album, lên tới 69.000 bản. Đây cũng là tuần bán hàng lớn nhất của Megadeth kể từ năm 1999, khi album Risk ra mắt với 74.000 bản bán ra.
Sau rất nhiều năm chờ đợi
Doanh số bán album cũng được thúc đẩy nhờ sự có mặt của hơn chục phiên bản đĩa than khác nhau, 1 đĩa CD độc quyền của Target với 1 ca khúc tặng thêm, và nhờ việc phát hành phiên bản tải xuống kỹ thuật số cao cấp của album vào giữa tuần với 1 ca khúc tặng thêm.
Megadeth lần đầu tiên xuất hiện trên Billboard 200 vào năm 1986 với album Peace Sells… But Who's Buying? - ra mắt ở No.118 và đạt đỉnh ở No.76. Hiện, trong sự nghiệp dài lâu của nhóm, họ đã có 23 album lọt vào BXH. Trước Megadeth, album đạt thứ hạng cao nhất của họ là Countdown to Extinction, đạt No.2 vào năm 1992.
Tính từ lần đầu xuất hiện trên Billboard 200, Megadeth đã phải đợi hơn 39 năm để có được No.1 đầu tiên, là thời gian chờ đợi lâu nhất kể từ năm 2016. Khi đó, Bowie lần đầu có được No.1 với album Blackstar, sau hơn 43 năm kể từ khi có album đầu tiên, Hunky Dory, lọt vào BXH vào năm 1972.

Đội hình Megadeth hiện tại
Một số nghệ sĩ khác cũng phải đợi rất lâu để có No.1 là James Taylor (mất hơn 45 năm), nhóm Black Sabbath (hơn 42 năm) và Neil Diamond (hơn 42 năm).
Lý do khiến họ mất nhiều thời gian như vậy chủ yếu là bởi dòng nhạc họ chơi không phổ thông. Những dòng như vậy trước đây rất khó đạt No.1 Billboard 200. Họ đều cần thời gian dài để có được lượng người hâm mộ hùng hậu, ủng hộ cuồng nhiệt. Tuy thế, thường thì họ cũng chỉ đạt được No.1 nhân sự kiện đặc biệt. Với Megadeth, Megadeth là album cuối cùng của nhóm.
Tứ đại thrash metal
Megadeth là nhóm nhạc heavy metal được thành lập tại Los Angeles, Mỹ, vào năm 1983. Trưởng nhóm là ca sĩ kiêm chơi guitar Dave Mustaine. Ông thành lập Megadeth sau khi rời nhóm heavy metal huyền thoại Metallica.
Nổi tiếng với những bản phối phức tạp và kỹ thuật guitar cực kỳ điêu luyện, Megadeth là một trong "4 ông lớn" của dòng nhạc thrash metal Mỹ - cùng với Slayer, Anthrax và Metallica - và được ghi nhận là đã góp phần phát triển cũng như phổ biến thể loại này.
Năm 1985, Megadeth phát hành album đầu tay, Killing Is My Business... and Business Is Good!, thông qua hãng thu âm độc lập Combat. Album chỉ đạt được thành công thương mại vừa phải. Thế nhưng, nó đã giúp nhóm thu hút được sự chú ý từ các hãng thu âm lớn. Nhờ đó, nhóm có được hợp đồng mới với ông lớn Capitol.

Bìa album “Megadeth” của Megadeth
Album đầu tiên của Megadeth với Capitol, Peace Sells... but Who's Buying?, được phát hành năm 1986 và trở thành hit lớn trong giới metal. Liền sau đó, họ liên tiếp tung ra nhiều album bán chạy, đạt chứng nhận bạch kim như So Far, So Good... So What! (1988), Rust in Peace (1990), Countdown to Extinction (1992) và Youthanasia (1994). Những album này, cùng với các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, đã mang lại cho nhóm sự công nhận toàn cầu.
Megadeth đã trải qua nhiều lần thay đổi đội hình trong suốt 42 năm sự nghiệp, với Mustaine là thành viên duy nhất gắn bó từ đầu tới cuối. Tổng cộng, đã có hơn 20 thành viên từng hoạt động cùng nhóm. Hiện tại, đội hình của nhóm gồm Mustaine, tay bass James LoMenzo, tay guitar Teemu Mantysaari và tay trống Dirk Verbeuren.
Megadeth cũng từng nhiều lần tạm dừng hoạt động. Lần đầu là vào năm 2002, khi Mustaine bị chấn thương thần kinh ở tay trái, khiến ông có nguy cơ mất khả năng chơi guitar vĩnh viễn. "Tôi nghĩ sự nghiệp của mình thế là xong" - ông chia sẻ khi đó.
May mắn, năm 2004, sau nhiều nỗ lực trị liệu, Mustaine đã phục hồi và Megadeth lại tái hợp. Nhưng theo thời gian, ông cũng gặp nhiều vấn đề sức khoẻ khác. Năm 2019, chuyến lưu diễn của Megadeth bị huỷ do Mustaine bị chẩn đoán ung thư họng.
Giờ đây, ở tuổi 64, vì những tổn thương thần kinh ngày càng nghiêm trọng, Mustaine muốn Megadeth thật sự dừng lại - khi cả ông và nhóm đang ở đỉnh cao, thay vì lụi tàn dần.
Tới nay, Megadeth đã đạt chứng nhận bạch kim tại Mỹ cho 5 trong số 16 album phòng thu của họ và đã nhận được 12 đề cử Grammy. Nhóm giành được giải Grammy đầu tiên vào năm 2017 cho ca khúc Dystopia, ở hạng mục Trình diễn nhạc metal xuất sắc nhất.
Linh vật của Megadeth, Vic Rattlehead, thường xuyên xuất hiện trên bìa album và các buổi biểu diễn trực tiếp. Megadeth đã tổ chức lễ hội âm nhạc riêng của họ, Gigantour, nhiều lần từ tháng 7/2005 đến tháng 8/2013, và tổ chức lễ hội metal trên du thuyền MegaCruise đầu tiên vào tháng 10/2019.
"Tipping Point" - ca khúc mở màn cho album "Megadeth":
Dấu ấn của Dave Mustaine
Đây là album phòng thu thứ 17 và cũng là album cuối cùng của Megadeth. Album được phát hành hôm 23/1/2026, 1 ngày sau khi bộ phim tài liệu Megadeth: Behind the Mask được công chiếu tại các rạp.
Dave Mustaine tham gia sáng tác và sản xuất toàn bộ 10 ca khúc của album. Đây là album duy nhất của Megadeth với sự góp mặt của tay guitar mới Teemu Mäntysaari, cũng là album đầu tiên kể từ Endgame năm 2009 có sự trở lại của tay bass James LoMenzo.
Album được công bố vào ngày 14/8/2025 bằng trailer có sự xuất hiện của linh vật Vic Rattlehead cũng như thông cáo báo chí từ Mustaine. Cả 2 đều tuyên bố đây là album cuối cùng của Megadeth.
Là album cuối cùng nên Megadeth không mang chủ đề cụ thể mà giống như bản tổng kết sự nghiệp hơn 40 năm của nhóm.
Để định hình phong cách album, Mustaine cùng các thành viên đã nghe lại toàn bộ danh mục nhạc hơn 200 ca khúc của Megadeth. Nhờ đó, mọi thành viên - trong đó có người mới toanh - đều hiểu rõ cấu trúc nhạc cũng như phong cách viết lời của Megadeth. Bản thân Mustaine coi đây như một cách "học lại chính mình".
Đó là lý do tại sao Megadeth có những màu sắc rất cổ điển của thrash hồi thập niên 1980, 1990. Đồng thời, album cũng có nhiều khoảnh khắc du dương của một lời tạm biệt. Đặc biệt, cuối album là bản cover ca khúc Ride the Lightning của Metallica, như một cách khép lại vòng tròn sự nghiệp của Mustaine.
Mustaine rất tự tin vào album lần này. "Tôi nghĩ đây là album hay nhất mà chúng tôi từng làm trong nhiều thập niên qua" - ông nói - "Chúng tôi cảm thấy mọi thứ giống như hồi mới thành lập, khi mà người hâm mộ nhạc metal thường trao đổi các ấn phẩm âm nhạc họ tự làm với nhau".

Thủ lĩnh Megadeth, Dave Mustaine
Album cũng phản ánh tâm tư của Mustaine về tình trạng của nhạc rock và metal hiện đại, mà theo ông là đặc biệt thiếu hụt các album kinh điển được tạo ra trong 3 thập niên qua, ngay cả từ chính Megadeth và Metallica - nhóm nhạc metal huyền thoại mà ông góp phần thành lập.
Khi được hỏi liệu dòng nhạc metal đã có "truyền nhân" nào xứng đáng sau khi Megadeth tan rã chưa, Mustaine đã tỏ ra khá bi quan.
"Đã bao lâu rồi kể từ khi mọi người được nghe một album như Nevermind, Appetite for Destruction, Rust in Peace hoặc Master of Puppets?" - ông suy ngẫm - "Mọi người không còn nghe thấy những album như vậy nữa. Bây giờ chỉ có thể tìm được 1 ca khúc hay trong 1 album, và mọi người đã quá quen với việc ấn nút bỏ qua các ca khúc không hay. Điều đó làm tôi buồn, bởi vì có rất nhiều ca khúc của chúng tôi, nếu nghe nhiều lần, mọi người sẽ nhận ra chúng còn có rất nhiều điều ẩn trong đó".
Nhưng với Megadeth, Mustaine tin tưởng rằng "sẽ có sự phục hưng khi album này ra mắt bởi vì nó sẽ làm rất nhiều người phải giật mình".
"Tôi nghĩ mọi người sẽ nói: "Tôi quên mất mình yêu thích thể loại nhạc này vì điều gì". Và sau đó, chúng ta sẽ thấy rất nhiều người quay trở lại với một góc nhìn mới mẻ" - ông tin tưởng - "Cho đến nay, đó là những gì tôi nghe được rất nhiều về album này. Không phải tất cả mọi người, nhưng rất nhiều người nói với tôi rằng họ đã không nghe nhạc của chúng tôi một thời gian nhưng họ thực sự thích album mới. Tôi rất vui khi nghe những điều này từ cả các nhà báo và người dẫn chương trình trên đài".
Album Megadeth sẽ đi kèm với chuyến lưu diễn chia tay của Megadeth, bắt đầu vào ngày 15/2 này và kéo dài tới 3-5 năm, tuỳ vào tình trạng sức khỏe của Mustaine. Sau chuyến lưu diễn, Megadeth sẽ chính thức tan rã, khép lại một hành trình đầy cảm xúc!
Top 10 Album trên BXH Billboard 200 tuần qua
1. Megadeth - Megadeth
2. I'm the Problem - Morgan Wallen
3. The Art of Loving - Olivia Dean
4. With Heaven on Top - Zach Bryan
5. Don't Be Dumb - ASAP Rocky
6. The Life of a Showgirl - Taylor Swift
7. Slime Cry - YoungBoy Never Broke Again
8. K-pop Demon Hunters - nhạc phim
9. Debi Tirar Mas Fotos - Bad Bunny
10. SOS - SZA