MU đang trải qua quãng thời gian hiếm hoi mà người hâm mộ có thể cảm nhận rõ rệt niềm vui, sự lạc quan và niềm tin trở lại với đội bóng.
MU đang trải qua quãng thời gian hiếm hoi mà người hâm mộ có thể cảm nhận rõ rệt niềm vui, sự lạc quan và niềm tin trở lại với đội bóng.
Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, "Quỷ đỏ" đã lột xác ngoạn mục, thoát khỏi hình ảnh nặng nề, rối rắm và thiếu định hướng để khoác lên mình diện mạo của một tập thể chơi bóng có tổ chức, có ý tưởng và giàu năng lượng.
Dấu ấn của Carrick
Chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở vòng 25 Premier League là minh chứng rõ nét nhất cho sự thay đổi đó. Không chỉ đơn thuần là 4 chiến thắng liên tiếp, điều khiến người hâm mộ thực sự phấn khích nằm ở cách MU giành được những kết quả ấy.
Đó là một lối chơi tấn công có mảng miếng, giàu tính sáng tạo, kết hợp cùng sự chắc chắn trong phòng ngự và tinh thần tập thể rõ rệt. Dưới bàn tay Carrick, MU không còn là đội bóng chơi theo quán tính hay phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân, mà đang dần hình thành một bản sắc rõ ràng.
Trận đấu với Tottenham là ví dụ điển hình cho diện mạo mới của MU. Dù đối thủ tự làm khó mình khi Cristian Romero bị truất quyền thi đấu trong hiệp 1, đội chủ sân Old Trafford vẫn phải triển khai thế trận một cách bài bản để tìm đường vào khung thành Spurs. Bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo đến từ một quả phạt góc được dàn xếp bài bản.
Ngay sau trận, Carrick dành lời khen cho Jonny Evans, người được giao phụ trách các tình huống cố định. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi trước đó, Roy Keane từng đặt dấu hỏi về việc Evans được đưa vào ban huấn luyện vì cho rằng cựu trung vệ này thiếu kinh nghiệm. Thực tế trên sân đã trả lời tất cả: MU đang trở thành một trong những đội bóng nguy hiểm nhất Premier League ở các pha bóng chết.
Ở mặt trận tấn công, Carrick xây dựng bộ tứ phía trên gồm Mbeumo đá trung phong, Bruno Fernandes chơi số 10, Amad Diallo và Matheus Cunha lần lượt hoạt động ở hai cánh. Tuy nhiên, những vị trí này chỉ mang tính tương đối. Các cầu thủ được trao quyền hoán đổi linh hoạt, liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển không bóng thông minh. Chính sự tự do có kiểm soát này đã tạo ra những pha phối hợp một chạm nhanh, nhịp nhàng và giàu tính đột biến.

MU đã thắng 4 trận liên tiếp với lối chơi cực kỳ thuyết phục
Sự thay đổi này hoàn toàn trái ngược với giai đoạn dưới thời Ruben Amorim, khi MU bị bó buộc trong sơ đồ 3-4-2-1 cứng nhắc. Carrick đã chấm dứt điều đó. Bruno Fernandes được trả lại vị trí phía sau tiền đạo, nơi anh có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và ghi bàn. Chính Bruno cũng thừa nhận Carrick mang tới "những ý tưởng đúng đắn", trao cho cầu thủ trách nhiệm nhưng đồng thời cho họ sự tự do trong các quyết định trên sân.
Những con số cũng củng cố thêm cho dấu ấn của Carrick. MU đã vượt qua tổng điểm Premier League của mùa trước dù vẫn còn 13 vòng đấu chưa diễn ra. Họ đang đứng thứ 4 với 44 điểm, nắm giữ chuỗi thắng dài nhất giải và kéo dài mạch bất bại lên 8 trận, dài nhất kể từ năm 2022.
Old Trafford đã trở lại là nhà hát
Song song với sự thay đổi về chiến thuật, điều đáng giá không kém là sự hồi sinh của nhiều cá nhân từng sa sút phong độ. Kobbie Mainoo là ví dụ tiêu biểu. Tiền vệ trẻ người Anh từng bị Amorim loại khỏi đội hình, bất chấp những đóng góp trước đó.
Dưới thời Carrick, Mainoo được đưa trở lại vị trí tiền vệ trung tâm phía sau Bruno Fernandes. Anh chơi với sự tự tin, thoải mái, phân phối bóng mạch lạc và đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng, với 2 pha kiến tạo trong 4 trận gần nhất.
Diogo Dalot cũng đang trải qua quãng thời gian tích cực. Việc MU quay lại hệ thống 4 hậu vệ giúp Dalot phát huy tốt hơn khả năng ở vị trí hậu vệ phải. Anh chắc chắn hơn trong phòng ngự, đồng thời hỗ trợ tấn công hiệu quả, điển hình là pha tạt bóng để Bruno ghi bàn ấn định chiến thắng trước Tottenham. Dalot không còn là cầu thủ thường xuyên mắc sai lầm, mà trở thành mắt xích ổn định trong hệ thống của Carrick.
Sự thay đổi còn thể hiện ở tinh thần tập thể. Casemiro được khán giả Old Trafford dành cho tràng pháo tay khi rời sân ở phút 87. Tyler Fletcher được trao cơ hội ra mắt đội một. Hình ảnh Bruno Fernandes chạy về khu vực dự bị ăn mừng cùng những cầu thủ ít được sử dụng cho thấy một tập thể gắn kết, nơi mọi thành viên đều cảm thấy mình là một phần của đội bóng.
Carrick thừa nhận ông hài lòng với "mục đích trong lối chơi" của MU, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cảm xúc và sự kết nối giữa cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ. Old Trafford đang dần lấy lại bầu không khí sôi động, nơi mỗi đường chuyền ở phần sân đối phương đều được khán giả hô vang, như một lời khẳng định rằng MU đang chơi với sự tự tin và niềm vui.