thethaovanhoa.vn

Tổng thư ký và thủ quỹ tạm điều hành Liên đoàn bóng đá Malaysia

Lâm Chi 07/02/2026 13:23 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận các vấn đề tài chính của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tạm thời được giao cho Ban Thư ký FAM, trực tiếp là Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman và thủ quỹ FAM, Datuk Ismail Karim.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận các vấn đề tài chính của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tạm thời được giao cho Ban Thư ký FAM, trực tiếp là Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman và thủ quỹ FAM, Datuk Ismail Karim.

Theo ông, quyết định đó được đưa ra dựa trên sự đồng thuận nhất trí của các thành viên Ủy ban Điều hành FAM trước khi họ đồng loạt từ chức, nhằm đảm bảo sự liên tục trong hoạt động và quản trị tài chính của cơ quan quản lý bóng đá quốc gia trong suốt thời gian đánh giá.

"Ban chấp hành FAM đã quyết định nhất trí trao quyền cho Tổng thư ký và Thủ quỹ quản lý các vấn đề tài chính của FAM trong suốt quá trình đánh giá này", ông nói.

Tổng thư ký và thủ quỹ tạm điều hành Liên đoàn bóng đá Malaysia - Ảnh 1.

Liên đoàn bóng đá Malaysia đang thực hiện bước cải tổ mạnh mẽ.Ảnh: Metro Malaysia

Trước đó, đã xuất hiện những câu hỏi về công tác quản lý của FAM, đặc biệt liên quan đến dòng tiền ra vào, sau khi cơ quan quản lý này không còn Chủ tịch cũng như thành viên Ban chấp hành.

Windsor giải thích rằng, quá trình đánh giá do AFC tiến hành dự kiến sẽ mất ít nhất ba tháng trước khi một Đại hội Bầu cử FAM có thể được tổ chức.

Ông cho biết, bước đi này là quan trọng nhằm đảm bảo mọi quyết định liên quan đến cấu trúc hành chính và quản trị FAM được thực hiện một cách cẩn trọng, có trật tự và tuân thủ các quy định do AFC và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đặt ra.

Trước đó, các thành viên Ban chấp hành FAM đã đồng loạt từ chức, đồng thời mở đường cho việc thành lập Nhóm công tác đặc biệt của AFC để tiến hành quá trình đánh giá toàn diện đối với FAM.

Nhóm Công tác đặc biệt này được trao quyền để đánh giá, tiến hành điều tra chuyên sâu và xác định những điểm yếu trong các khía cạnh quản trị, cấu trúc tổ chức và quy trình hành chính của FAM, trước khi đề xuất các bước cải thiện cần được thực hiện.

Kết quả đánh giá đó sau đó sẽ được trình bày trước tất cả các thành viên liên kết của FAM để đạt được sự đồng thuận, trước khi quá trình bầu chọn lại ban lãnh đạo FAM có thể được tiến hành thông qua bầu cử.

Động thái từ chức diễn ra sau vụ việc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch khiến FIFA nghi ngờ công tác quản trị của FAM.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN