Tại sân vận động San Siro ở Milan, những chiếc đầu búp bê khổng lồ của các nhà soạn nhạc nổi tiếng Ý chạy vòng quanh sân. Những ống sơn khổng lồ treo trên cao “đổ” xuống các vũ công đầy màu sắc, khiến khán giả có cảm giác như đang được chào đón vào thành phố Oz. Đó là hình ảnh trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Milano Cortina 2026.
Tại sân vận động San Siro ở Milan, những chiếc đầu búp bê khổng lồ của các nhà soạn nhạc nổi tiếng Ý chạy vòng quanh sân. Những ống sơn khổng lồ treo trên cao "đổ" xuống các vũ công đầy màu sắc, khiến khán giả có cảm giác như đang được chào đón vào thành phố Oz. Đó là hình ảnh trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Milano Cortina 2026.
Các vận động viên và khán giả đã lấp đầy sân vận động San Siro ở Milan vào tối thứ Sáu, chính thức khởi động Thế vận hội mùa Đông Milano Cortina 2026. Bên cạnh San Siro, một số phần của lễ khai mạc cũng được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm khác là Cortina, Predazzo và Livigno.
Các tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa Ý, từ âm nhạc, nghệ thuật trình diễn cho đến thiết kế sân khấu. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia tham dự cũng khéo léo đưa những chi tiết mang tính biểu tượng và lòng tự hào dân tộc vào trang phục của các đoàn vận động viên trong lễ diễu hành.
Dù chương trình diễn ra trên nhiều địa điểm khác nhau, lễ khai mạc vẫn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hóa đa dạng của Olympic, mở màn cho một kỳ Thế vận hội hứa hẹn nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong màn trình diễn mở màn, hai vũ công trong trang phục thiên thần đã gợi nhớ đến tác phẩm điêu khắc "Psyche được hồi sinh bởi nụ hôn của thần Cupid" của nghệ sĩ người Ý Antonio Canova.

Các vũ công trong trang phục mô phỏng các nốt nhạc đã chiếm lĩnh sân khấu để tưởng nhớ các nhà soạn nhạc opera người Ý Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini và Gioachino Rossini.

Những bộ trang phục đầy màu sắc thể hiện nhiều khía cạnh của nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực và kiến trúc Ý trong một bản giao hưởng sống động.

Mariah Carey đã trình diễn một bản phối kết hợp giữa bài hát tiếng Ý "Volare" và bài hit "Nothing Is Impossible" của cô.


Các người mẫu bước vào sân vận động trong những bộ vest Giorgio Armani mang màu sắc của quốc kỳ Ý.

Các nghệ sĩ nhào lộn trên không biểu diễn giữa hai vòng tròn tượng trưng cho thành phố Milan và dãy núi Cortina d'Ampezzo.

Hai vòng tròn này cuối cùng đã hợp nhất với những vòng tròn khác để tạo thành biểu tượng năm vòng tròn mang tính biểu tượng của Thế vận hội.



Trong Lễ diễu hành các quốc gia, các vận động viên đến từ mỗi quốc gia đều mang theo những tấm biển được thiết kế trông giống như những khối băng.

Trang phục của đội tuyển Brazil, do Moncler thiết kế, bao gồm quần short được làm từ cùng chất liệu với áo khoác phồng của họ.

Bộ trang phục Ralph Lauren của đội tuyển Mỹ bao gồm áo khoác len trắng và áo len.



Sau cuộc diễu hành, những tiết mục khác đã đưa khán giả trở về quá khứ để tìm hiểu về lịch sử Thế vận hội Olympic tại Ý.

Andrea Bocelli đã hát bản aria tiếng Ý "Nessun dorma" khi ngọn đuốc Olympic tiến vào sân vận động.

60 Các vũ công tạo thành hình chim bồ câu trong một tiết mục về hòa bình.

Charlize Theron đã xuất hiện để nói về di sản hòa bình của Nelson Mandela.



Vận động viên trượt tuyết người Ý Sofia Goggia thắp sáng ngọn lửa Olympic tại Cortina d'Ampezzo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có hai ngọn lửa Olympic cùng thắp sáng Thế vận hội.

Chủ tịch IOC Kirsty Coventry và Tổng thống Ý Sergio Mattarella trong lễ khai mạc. (Susana Vera/Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và vợ, bà Usha, tham dự lễ khai mạc tại Milan.

Lá cờ Olympic được rước vào sân vận động San Siro gần cuối buổi lễ.

Giovanni Malagò, người đứng đầu ủy ban tổ chức Thế vận hội năm nay, chào mừng toàn thế giới đến với Thế vận hội.