Carlos Alcaraz đã chinh phục danh hiệu Australian Open đầu tiên trong sự nghiệp đầy ấn tượng hơn khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết và cùng với đó, anh đã đạt được hàng loạt cột mốc lịch sử và những thành tích đáng kinh ngạc.
Carlos Alcaraz đã chinh phục danh hiệu Australian Open đầu tiên trong sự nghiệp đầy ấn tượng hơn khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết và cùng với đó, anh đã đạt được hàng loạt cột mốc lịch sử và những thành tích đáng kinh ngạc.
Sau khi trước đó đã giành danh hiệu tại Roland Garros, Wimbledon và US Open, tay vợt người Tây Ban Nha đã hoàn tất Career Grand Slam, chiến tích giành đủ bốn danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Không những vậy, do anh đã vô địch ba giải Roland Garros, Wimbledon và US Open hai lần mỗi giải, Alcaraz hiện chỉ còn cách một danh hiệu Australian Open nữa để hoàn tất Double Career Grand Slam, thành tích giành mỗi Grand Slam ít nhất hai lần trong sự nghiệp.
Anh trở thành tay vợt nam thứ chín trong lịch sử tennis hoàn tất Career Grand Slam. Trước đó, Fred Perry, Don Budge và Roy Emerson làm được điều này trước Kỷ nguyên Mở (Open Era); Rod Laver hoàn thành cả trước và trong Kỷ nguyên Mở; còn Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và giờ là Alcaraz đã làm được điều đó trong Kỷ nguyên Mở.

Carlos Alcaraz đang hướng ánh mắt về những danh hiệu lớn tiếp theo ngay sau khi đi vào lịch sử tại Australian Open.
Thành tích này càng trở nên lịch sử hơn khi Alcaraz chính thức trở thành tay vợt nam trẻ nhất từng hoàn tất Career Grand Slam. Ở tuổi 22 năm và 8 tháng, anh vượt qua kỷ lục trước đó của huyền thoại người Mỹ Don Budge, người hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam tại Roland Garros năm 1938 khi 22 năm và 11 tháng.
Đáng chú ý, Alcaraz cũng là tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử hoàn tất Career Grand Slam tại Australian Open. Trong số tám người trước đó, Roland Garros là mảnh ghép cuối cùng phổ biến nhất (Perry, Budge, Agassi, Federer và Djokovic). Một người hoàn tất tại Wimbledon (Emerson), trong khi hai người hoàn tất tại US Open (Laver và Nadal).
Danh hiệu tại Melbourne cũng là Grand Slam thứ bảy trong sự nghiệp của Alcaraz. Cho đến nay, anh đã giành một Australian Open (2026), hai Roland Garros (2024, 2025), hai Wimbledon (2023, 2024) và hai US Open (2022, 2025).
Đáng kinh ngạc hơn, Alcaraz đã giành bảy danh hiệu Grand Slam chỉ sau 20 lần tham dự, tức là hơn một phần ba số lần góp mặt của anh tại các giải major đã kết thúc bằng chức vô địch.
Không chỉ vậy, anh đã giành bảy trong số 14 danh hiệu Grand Slam gần nhất, và đáng chú ý hơn nữa là giành bảy trong số 13 Grand Slam gần nhất mà anh trực tiếp tham dự. Chuỗi thành tích này bắt đầu từ US Open 2022. Anh đã bỏ lỡ Australian Open 2023 vì chấn thương chân.
Alcaraz cũng trở thành tay vợt nam trẻ nhất trong lịch sử giành bảy danh hiệu Grand Slam. Kỷ lục trước đó thuộc về Bjorn Borg, người giành Grand Slam thứ bảy tại Roland Garros 1979 khi 23 tuổi.
Hiện tại, Alcaraz sở hữu thành tích 7 trận thắng và chỉ 1 trận thua trong các trận chung kết Grand Slam. Thất bại duy nhất của anh là trước Jannik Sinner trong trận chung kết Wimbledon năm ngoái.

Tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz chinh phục hàng loạt cột mốc lịch sử sau khi vô địch Australian Open 2026
Anh cũng trở thành tay vợt đầu tiên đánh bại Novak Djokovic trong một trận chung kết Australian Open. Djokovic, người từng vô địch Melbourne tới 10 lần, sở hữu thành tích hoàn hảo 10–0 trong các trận chung kết tại đây. Sau khi thắng dễ set đầu 6-2, Djokovic tưởng như sẽ nâng thành tích lên 11–0, nhưng Alcaraz đã lội ngược dòng ngoạn mục để thắng chung cuộc sau bốn set với tỷ số 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Sau khi cũng từng đánh bại Djokovic trong hai trận chung kết Wimbledon, Alcaraz trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử thắng ba trận chung kết Grand Slam đầu tiên đối đầu Djokovic. Trước đó, chỉ có Stan Wawrinka từng thắng hai trận chung kết Grand Slam đầu tiên gặp Djokovic, tại Roland Garros 2015 và US Open 2016.
Kể từ khi Australian Open chuyển sang mặt sân cứng vào năm 1988, Alcaraz trở thành tay vợt nam thứ sáu giành liên tiếp hai Grand Slam trên mặt sân cứng—US Open và Australian Open. Năm người trước đó là Pete Sampras (hai lần), Andre Agassi (hai lần), Roger Federer (hai lần), Novak Djokovic (ba lần) và Jannik Sinner (một lần).
Anh cũng trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ hai trong lịch sử vô địch Australian Open. Rafael Nadal là người duy nhất trước đó làm được điều này, với hai lần đăng quang vào năm 2009 và 2022.
Hiện tại, Alcaraz sở hữu tỷ lệ thắng 87,5% tại các giải Grand Slam (91 trận thắng, 13 trận thua). Anh đã vượt qua tỷ lệ của Federer (86,0%) và đang tiến sát Nadal (87,7%) và Djokovic (87,8%).
Danh hiệu tại Melbourne cũng giúp Alcaraz trở thành tay vợt vô địch trên cả năm châu lục khác nhau. Trong tổng số 25 danh hiệu sự nghiệp, anh giành 14 danh hiệu tại châu Âu, sáu tại Bắc Mỹ, hai tại Nam Mỹ, hai tại châu Á và giờ là một tại châu Đại Dương.
Trong hai năm qua, anh sở hữu thành tích 9 trận thắng và chỉ 1 trận thua trước các tay vợt thuộc Top 5 thế giới tại Grand Slam. Thất bại duy nhất là trước tay vợt số 1 thế giới khi đó, Jannik Sinner, tại chung kết Wimbledon năm ngoái.

Alcaraz hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong tương lai
Danh hiệu Australian Open 2026 cũng là danh hiệu thứ 10 của anh trên mặt sân cứng. Ngoài ra, anh còn có 11 danh hiệu trên sân đất nện và bốn danh hiệu trên sân cỏ.
Alcaraz hiện đang có chuỗi 14 trận thắng liên tiếp tại Grand Slam—chuỗi dài thứ hai trong sự nghiệp của anh. Chuỗi dài nhất là 15 trận thắng liên tiếp trong năm 2024, giúp anh vô địch Roland Garros và Wimbledon, trước khi bị Botic van de Zandschulp loại ở vòng hai US Open.
Sau chiến thắng bán kết kéo dài năm set đầy khắc nghiệt trước Alexander Zverev với tỷ số 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, Alcaraz nâng thành tích của mình trong các trận đấu kéo dài năm set lên 15 trận thắng và chỉ 1 trận thua. Thất bại duy nhất của anh trong các trận đấu năm set là trước Matteo Berrettini tại vòng ba Australian Open 2022—kể từ đó, anh đã thắng liên tiếp 12 trận năm set.
Anh cũng giành danh hiệu thứ 25 trong sự nghiệp, vượt qua sự cân bằng trước đó với Sinner và Zverev (cùng 24 danh hiệu), và hiện là tay vợt nam đang thi đấu có số danh hiệu nhiều thứ hai, chỉ sau Djokovic với 101 danh hiệu.
Chiến thắng trước Alex de Minaur (hạng 6 thế giới) ở tứ kết, Zverev (hạng 3) ở bán kết và Djokovic (hạng 4) trong trận chung kết giúp Alcaraz nâng tổng số trận thắng trước các tay vợt Top 10 lên con số 55 trong sự nghiệp.
Phong độ tổng thể của anh cũng vô cùng ấn tượng, khi đã thắng 63 trong số 68 trận gần nhất trên ATP Tour, tính từ tháng 4 năm ngoái. Trong 12 giải đấu gần nhất, anh giành tám danh hiệu và vào thêm ba trận chung kết khác. Thất bại duy nhất trước vòng chung kết trong giai đoạn này là trước Cam Norrie tại trận ra quân ở giải Masters 1000 Paris vào mùa thu năm ngoái.
Tất cả những con số và cột mốc này không chỉ khẳng định vị thế của Carlos Alcaraz như tay vợt xuất sắc nhất thế hệ mới, mà còn cho thấy anh đang trên con đường trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt thế giới. Ở tuổi 22, với Career Grand Slam đã hoàn tất và hàng loạt kỷ lục bị phá vỡ, tương lai của Alcaraz dường như vẫn còn rộng mở với những đỉnh cao thậm chí còn lớn hơn nữa.