thethaovanhoa.vn

Cầu thủ U23 Việt Nam quá tải khi về V-League: Tận thu nghĩa là 'tự sát'

CCKM 06/02/2026 07:41 GMT+7

Hiểu Minh đứt dây chằng, sau đó đến lượt Thái Sơn chấn thương nặng..., đó là sự quá tải của cơ địa với một cầu thủ Việt Nam sau thời gian dài thi đấu giải liên tục. Sức trẻ không phải là vô tận.

Hiểu Minh đứt dây chằng, sau đó đến lượt Thái Sơn chấn thương nặng..., đó là sự quá tải của cơ địa với một cầu thủ Việt Nam sau thời gian dài thi đấu giải liên tục. Sức trẻ không phải là vô tận.

Đó cũng là lý do Ban huấn luyện CAHN không dùng ngôi sao Đình Bắc, ngay sau khi trở về từ VCK U23 châu Á, dù nếu cho Bắc vào sân ngay từ đầu, có thể kéo thêm rất nhiều CĐV trên các khán đài.

Thực tế mà nói, với mật độ thi đấu của các cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi ở Việt Nam, trong hệ thống các giải bóng đá cấp khu vực và châu lục, cũng không phải là quá tải. Ở châu Âu và các nền bóng đá phát triển, một cầu thủ chuyên nghiệp, thi đấu nhiều hơn nhiều so với Việt Nam.

Với một cầu thủ trẻ ở Việt Nam, được thi đấu nhiều đã là một niềm hạnh phúc và điều kiện phát triển. Tuy nhiên, cơ địa của cầu thủ Việt, gần như không thể đáp ứng được với cường độ thi đấu cao. Họ không được rèn luyện cho việc đó.

Sau SEA Games 33, gần như ngay lập tức, các trụ cột của đội bóng bước vào VCK U23 châu Á 2026. Về lý mà nói, điều đó tạo ra tính liên tục và hoàn toàn có lợi cho sự phát triển. Nhưng trên thực tế, giải đấu khu vực hoàn toàn khác với châu lục. SEA Games đơn thuần chỉ là đấu với Thái Lan, còn VCK U23 châu Á, trận đấu nào cũng là chung kết và luôn phải gắng sức.

Người quan sát: Tận thu nghĩa là "tự sát" - Ảnh 1.

Chấn thương đứt dây chằng của Thái Sơn xảy ra khi tiền vệ này không tranh chấp với ai trên sân. Ảnh: Hoàng Linh

Chính vì việc phải gồng quá nhiều, nên dẫn đến quá tải. Như đã nhắc, toàn bộ chiến dịch U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik gần như chỉ dùng 15-17 cầu thủ. Và nó dẫn đến các trường hợp quá tải.

Mô hình 2-3 trong 1 từng rất thành công dưới triều đại HLV Park Hang Seo. Đó là giai đoạn bóng đá Việt Nam cực kỳ khát các danh hiệu, sau thời gian dài thất bại. Và lứa cầu thủ vừa hồng vừa chuyên, lứa 95-97, sau thời gian dài thi đấu cùng nhau đạt đến độ chín.

Lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2018, bán kết Asiad 18, và đặc biệt là Vòng loại FIFA World Cup 2022, là những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Nó thuộc về triều đại Park Hang Seo. Còn với Kim Sang Sik và thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, phải phấn đấu nhiều.

Không nhiều các cầu thủ vừa thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ U23 châu Á 2026, đá chính trong màu áo CLB. Một số ít từng lên đá ĐTQG trong những giai đoạn khác nhau. Thế nên, đặt mục tiêu World Cup cho nền bóng đá cần thêm rất nhiều thời gian.

Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín. Và đừng tận thu như thế hệ trước đó, để rồi chẳng đi đến đâu. Lịch sử nền bóng đá, với các thế hệ tài năng, chính là viện dẫn vậy.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN