"Người hùng" U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc là hiện tượng đáng chú ý nhất của VCK U23 châu Á 2026 nhưng ngồi dự bị trong trận "chung kết lượt đi" V-League và trận chia tay ASEAN Club Championship 2025/26. Quyết định gây ngạc nhiên ấy cũng cho thấy sự tỉnh táo trong cách toan tính nhân sự của HLV Alexandre Polking.
"Người hùng" U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc là hiện tượng đáng chú ý nhất của VCK U23 châu Á 2026 nhưng ngồi dự bị trong trận "chung kết lượt đi" V-League và trận chia tay ASEAN Club Championship 2025/26. Quyết định gây ngạc nhiên ấy cũng cho thấy sự tỉnh táo trong cách toan tính nhân sự của HLV Alexandre Polking.
Việc Đình Bắc không đá chính ở trận cầu tâm điểm vòng 12 V-League 2025/26 khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.
Tiền đạo sinh năm 2004 được trao giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026 ngay trên sân Hàng Đẫy, trong sự tán thưởng của hàng nghìn khán giả.

CAHN đã không dùng Đình Bắc nhiều ở hai trận gần nhất. Ảnh: Hoàng Linh
Phong độ cao, tinh thần hưng phấn, sự yêu mến của người hâm mộ là những yếu tố ủng hộ Đình Bắc ra sân từ đầu. Nhưng HLV Polking đã chọn một con đường khác.

HLV Polking cho Đình Bắc nghỉ ngơi sau hành trình thi đấu liên tục với U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Thực tế trên sân cho thấy, quyết định ấy không hề sai. CAHN vẫn chơi một trận áp đảo, ngược dòng đánh bại hiện tượng Ninh Bình 3-2, chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại lịch sử của đối thủ và đoạt lại ngôi đầu bảng.

CAHN vẫn có nhiều tiền đạo chất lượng trên hàng công, tiêu biểu như Alan (số 72). Ảnh: Hoàng Linh
Không Đình Bắc trong đội hình xuất phát, nhưng CAHN có Alan – Artur, bộ đôi tiền đạo đang là nỗi ám ảnh của mọi hàng thủ V-League. Cú hat-trick của Alan vào lưới Ninh Bình là minh chứng rõ ràng cho việc ở CAHN lúc này, Đình Bắc chưa phải và không phải là trung tâm của hệ thống tấn công.
Alan là đương kim Vua phá lưới V-League mùa trước, mùa này đã có 11 bàn. Artur cũng đóng góp 6 pha lập công. Tổng cộng 17 bàn thắng của cặp đôi này giúp họ trở thành "song sát" hiệu quả nhất giải đấu. Quan trọng hơn, Alan và Artur hiểu nhau đến từng nhịp di chuyển, từng pha phối hợp nhỏ.
Khi cỗ máy ấy vẫn vận hành trơn tru, HLV Polking không có lý do để phá vỡ cấu trúc chỉ vì hào quang nhất thời của một cầu thủ trẻ. Đến trận thắng 6-1 trước Tampines Rovers vào tối 4/2, cầu thủ 22 tuổi cũng không vào sân. Dù vậy, CAHN vẫn có chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa để chia tay ASEAN Club Championship 2025/26 sau vòng bảng.
Ở CAHN, sự cạnh tranh luôn khốc liệt. Nếu không dùng Đình Bắc, HLV Polking vẫn có Văn Đô, Văn Đức, Quang Hải hay China sẵn sàng chơi tiền đạo. Đó là khác biệt lớn giữa môi trường CLB và đội tuyển trẻ. Ở U23 Việt Nam, Đình Bắc là ngôi sao số một. Ở đội bóng đã vô địch V-League 2023 thì Bắc là một phần trong tập thể nhiều ngôi sao.
Nhưng phía sau quyết định chuyên môn ấy là một sự toan tính dài hơi hơn. HLV Polking hiểu rõ rủi ro của sự bùng nổ quá sớm. Đình Bắc vừa trải qua một giải đấu cường độ cao, nén đau thi đấu cho U23 Việt Nam, di chuyển liên tục và chịu áp lực tâm lý lớn.
Những chấn thương nghiêm trọng của các đồng đội cùng lứa như Hiểu Minh hay Thái Sơn là lời cảnh báo nhãn tiền. Trớ trêu thay, chính ở trận CAHN gặp Ninh Bình, Thái Sơn lại dính chấn thương ngay trong hiệp hai trận ra mắt. Đó là bài học không chỉ cho cầu thủ, mà cho cả những HLV đang nắm trong tay các tài năng trẻ.
Với CAHN, mùa giải này không chỉ có V-League. Đình Bắc và đồng đội còn Cúp Quốc gia và đặc biệt là AFC Champions League Two, nơi HLV Polking cần một đội hình có chiều sâu, sung sức và sẵn sàng xoay tua. Đình Bắc vì thế không cần phải "cháy" ở mọi trận đấu khi phía trước còn cả mùa giải dài.
Đình Bắc không vào sân nhiều gần đây vừa để nghỉ ngơi, vừa tạo động lực cho tiền đạo trẻ đang được tung hô hết mực. HLV Polking cho học trò dự bị hai trận nhưng vẫn chiến thắng. Nó đã gửi đi thông điệp rõ ràng về Đình Bắc phải không ngừng nỗ lực.