Với hàng chục năm trồng và cung ứng sản phẩm đào phai ra thị trường Tết, những năm gần đây người dân các làng nghề trồng đào phai Đông Sơn (cũ), nay thuộc phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình không ngừng đổi mới, tạo ra nhiều sản phẩm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng.
Với hàng chục năm trồng và cung ứng sản phẩm đào phai ra thị trường Tết, những năm gần đây người dân các làng nghề trồng đào phai Đông Sơn (cũ), nay thuộc phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình không ngừng đổi mới, tạo ra nhiều sản phẩm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng.
Diện tích cho thu hoạch đào phai tại địa phương hiện lên tới 125ha với hơn 900 hộ trồng đào, cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn cây hoặc cành đào/vụ.

Khách hàng chọn mua hoa tại vườn đào gia đình anh Đồng Khắc Khoát, Tổ dân phố 5B, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Khách hàng chọn mua hoa tại vườn đào gia đình anh Đồng Khắc Khoát, Tổ dân phố 5B, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Khách hàng chọn mua hoa đào tại vườn đào Phong Xuyên, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Khách hàng chọn mua hoa đào tại vườn đào Phong Xuyên, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Khách hàng chọn mua hoa đào tại vườn đào Phong Xuyên, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Trục đường chính của phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình những ngày này nhộn nhịp thị trường đào phai phục vụ Tết. Ảnh: Đức Phương - TTXVN