thethaovanhoa.vn

Các môn thi đấu mới lạ lần đầu xuất hiện ở kỳ Olympic mùa Đông lớn nhất lịch sử

Khánh Phong 04/02/2026 21:28 GMT+7

Olympic mùa đông 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6/2/2026. Bên cạnh sự hoành tráng quen thuộc, những bất ngờ và các khoảnh khắc làm nên lịch sử, kỳ đại hội lần này hứa hẹn còn hấp dẫn hơn nữa nhờ hàng loạt nội dung thi đấu mới, thể thức thi đấu mới.

Olympic mùa đông 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6/2/2026. Bên cạnh sự hoành tráng quen thuộc, những bất ngờ và các khoảnh khắc làm nên lịch sử, kỳ đại hội lần này hứa hẹn còn hấp dẫn hơn nữa nhờ hàng loạt nội dung thi đấu mới, thể thức thi đấu mới.

Trải rộng trên diện tích 22.000 km² ở miền bắc Italy, Olympic mùa Đông 2026 (Milano-Cortina 2026) sẽ trở thành kỳ Thế vận hội có phạm vi tổ chức rộng lớn nhất trong lịch sử Olympic mùa Đông. Các địa điểm thi đấu trải dài từ những con phố nhộn nhịp của Milan đến những đỉnh núi tĩnh lặng của Livigno giáp biên giới Thụy Sĩ, từ khu nghỉ dưỡng danh tiếng Cortina d'Ampezzo đến một nhà hát vòng tròn La Mã ở Verona, cùng nhiều điểm đến khác nằm giữa các khu vực này. Dưới đây là các nội dung và thể thức thi đấu mới ở Thế vận hội mùa Đông 2026.

Trượt tuyết leo núi lần đầu góp mặt tại Olympic mùa Đông

Lần gần nhất một môn thể thao mới được đưa vào chương trình Olympic Mùa đông là năm 2002, khi trượt băng nằm sấp ra mắt tại Salt Lake City. Sau 24 năm không thay đổi, điều đó đã khác. Trượt tuyết leo núi, thường gọi là skimo, sẽ chính thức ra mắt tại Milan–Cortina 2026, với hai nội dung: nước rút và tiếp sức hỗn hợp.

Các môn thi đấu mới lạ lần đầu xuất hiện ở kỳ Olympic mùa Đông lớn nhất lịch sử   - Ảnh 1.

Trượt tuyết leo núi lần đầu góp mặt tại Olympic mùa Đông

Skimo kết hợp các yếu tố của trượt tuyết băng đồng, leo núi và đổ dốc. VĐV thi đấu trên một đường đua tổng hợp nhằm đạt thời gian tốt nhất. Ở chặng leo đầu tiên, họ gắn da dán leo dốc (skins) dưới ván trượt để có thể trượt lên dốc. Tiếp đó là phần di chuyển bằng chân, đòi hỏi tháo ván nhanh và leo bộ tốc độ cao. Khi lên tới đỉnh, các VĐV gắn lại ván trượt và lao xuống đích.

Nội dung đồng đội tổng hợp ở môn trượt tuyết đổ đèo

Nội dung đồng đội tổng hợp còn khá mới, lần đầu xuất hiện tại Giải vô địch trẻ thế giới môn trượt tuyết đổ đèo năm 2023. Đến năm 2025, nội dung này ra mắt ở cấp độ đỉnh cao tại Giải vô địch thế giới FIS, nơi Mikaela Shiffrin và Breezy Johnson giành HCV nội dung nữ, còn Franjo von Allmen và Loic Meillard (Thụy Sĩ) vô địch nội dung nam.

Các môn thi đấu mới lạ lần đầu xuất hiện ở kỳ Olympic mùa Đông lớn nhất lịch sử   - Ảnh 2.

Nội dung đồng đội tổng hợp ở môn trượt tuyết đổ đèo sẽ xuất hiện ở Olympic mùa Đông 2026

Tại Olympic mùa Đông 2026, nội dung đồng đội tổng hợp sẽ có lần đầu xuất hiện. Mỗi đội gồm hai VĐV, thi đấu hai lượt: đổ đèo và slalom (trượt tuyết lạch chướng ngại vật), mỗi VĐV đảm nhiệm một lượt. Đội có tổng thời gian nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

Trước đó, nội dung tiền thân là siêu tổng hợp cũng gồm đổ đèo và slalom, nhưng chỉ một VĐV phải thi đấu cả hai lượt.

Cự ly thi đấu ngang bằng nam – nữ ở môn trượt tuyết băng đồng

Tổng cộng sẽ có 12 nội dung trượt tuyết băng đồng tại Olympic mùa Đông 2026, chia đều cho nam và nữ (mỗi bên 6 nội dung). Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, cự ly thi đấu của nam và nữ sẽ hoàn toàn giống nhau.

Các môn thi đấu mới lạ lần đầu xuất hiện ở kỳ Olympic mùa Đông lớn nhất lịch sử   - Ảnh 3.

Sẽ có 12 nội dung trượt tuyết băng đồng tại Olympic mùa Đông 2026

Đối kháng đôi Moguls (trượt qua mô tuyết) ở môn trượt tuyết tự do

Là một phần của hệ thống World Cup FIS từ năm 1995, đối kháng đôi Moguls lần đầu được đưa vào chương trình Olympic Mùa đông tại Milan–Cortina 2026. Tất cả VĐV đủ điều kiện thi moguls cũng sẽ tham gia nội dung này.

Các môn thi đấu mới lạ lần đầu xuất hiện ở kỳ Olympic mùa Đông lớn nhất lịch sử   - Ảnh 4.

Các VĐV sẽ phải vượt qua các mô tuyết ở môn thi đấu này

Ở nội dung đối kháng đôi Moguls, 30 VĐV được xếp vào một nhánh đối kháng trực tiếp. Mỗi cặp đấu gồm hai VĐV trượt song song trên hai đường mô tuyết (gò tuyết - moguls) cạnh nhau. Bài thi được chấm theo ba tiêu chí quen thuộc của mô gồ truyền thống: kỹ thuật vào cua (turns), động tác trên không (air) và tốc độ (speed). Điểm khác biệt là mỗi giám khảo có 5 "phiếu bầu", có thể phân bổ tùy ý cho hai VĐV. Người nhận nhiều phiếu hơn sẽ thắng và đi tiếp.

Nội dung Tiếp sức đồng đội hỗn hợp ở môn trượt băng nằm sấp

Nội dung tiếp sức đồng đội hỗn hợp ở môn trượt băng nằm sấp (skeleton) sẽ ra mắt Olympic mùa Đông tại Milan–Cortina 2026. Mỗi quốc gia cử một nữ và một nam thi đấu liên tiếp, cộng thời gian để xếp hạng chung.

Các môn thi đấu mới lạ lần đầu xuất hiện ở kỳ Olympic mùa Đông lớn nhất lịch sử   - Ảnh 5.

Môn trượt băng nằm sấp sẽ xuất hiện ở Olympic 2026

Sau khi xuất hiện trên hệ thống World Cup IBSF, nội dung này gây chú ý lớn tại Giải vô địch thế giới 2025 ở Lake Placid, nơi Mystique Ro và Austin Florian giành HCV cho đội Mỹ, qua đó sớm nổi lên như ứng viên nặng ký cho Olympic.

Trượt tuyết nhảy xa cho nữ trên đồi lớn

Lần đầu tiên trong lịch sử, môn trượt tuyết nhảy xa nữ tại Olympic mùa Đông sẽ có hai nội dung: đồi thường (ra mắt năm 2014) và đồi lớn. Sự bổ sung này tiếp tục thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới tại Olympic Mùa đông.

Các môn thi đấu mới lạ lần đầu xuất hiện ở kỳ Olympic mùa Đông lớn nhất lịch sử   - Ảnh 6.

Môn trượt tuyết nhảy xa hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn tại Olympic 2026

Trượt tuyết nhảy xa ở nội dung siêu đồng đội nam

Nội dung siêu đồng đội nam sẽ thay thế nội dung đồng đội truyền thống, vốn được tổ chức từ Olympic mùa Đông 1988. Ở thể thức mới, hai VĐV thi đấu cùng nhau qua ba lượt tính điểm, thay vì bốn VĐV và hai lượt như trước.

Nội dung siêu đồng đội chỉ mới xuất hiện trong hệ thống thi đấu quốc tế, lần đầu có mặt tại World Cup mùa giải 2022–2023.

Xe trượt lòng máng với nội dung đôi nữ

Sau khi ra mắt nội dung tiếp sức hỗn hợp tại Olympic Sochi mùa Đông 2014, môn xe trượt lòng máng tiếp tục mở rộng với nội dung đôi nữ dự kiến lần đầu tranh tài Olympic tại Cortina.

Các môn thi đấu mới lạ lần đầu xuất hiện ở kỳ Olympic mùa Đông lớn nhất lịch sử   - Ảnh 7.

Môn xe trượt lòng máng nội dung đôi nữ

Nội dung này được tổ chức trọn vẹn ở cấp độ World Cup từ mùa 2022–2023, qua đó mang lại sự cân bằng giới (dù chỉ có 11 đội nữ so với 17 đội nam).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN