Bae Doo Na, nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, đã được chọn làm thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 76, sự kiện sẽ khai mạc vào ngày 12/2 tại Berlin (Đức).
Bae Doo Na, nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, đã được chọn làm thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 76, sự kiện sẽ khai mạc vào ngày 12/2 tại Berlin (Đức).
Ban tổ chức LHP đã công bố danh sách bảy thành viên ban giám khảo và mô tả Bae Doo Na là "một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc" và "đã nhận được vô số giải thưởng danh giá".

Bae Doo Na là nghệ sĩ Hàn Quốc được vinh dự tham gia Ban giám khảo LHP Quốc tế Berlin. Ảnh: Internet
Đây là lần thứ ba một nhà làm phim hoặc diễn viên Hàn Quốc được vinh dự tham gia ban giám khảo tại LHP uy tín này, sau nữ diễn viên Lee Young Ae vào năm 2006 và đạo diễn Bong Joon Ho vào năm 2015. Bae Doo Na sẽ cùng với đạo diễn Mỹ Reinaldo Marcus Green, đạo diễn Nepal Min Bahadur Bham và các thành viên khác quyết định người thắng cuộc trong phần thi chính thức, bao gồm giải thưởng cao nhất là Gấu Vàng. Ban giám khảo do đạo diễn Đức nổi tiếng Wim Wenders làm chủ tịch, người được biết đến qua các tác phẩm kinh điển như Wings of Desire (1987) và Paris, Texas (1984).
Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Bae Doo Na mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của điện ảnh Hàn Quốc trên bản đồ thế giới.
Từ người mẫu trở thành một diễn viên đa năng
Bae Doo Na sinh ngày 11/10/1979 tại quận Jongno, thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Cô lớn lên trong môi trường nghệ thuật, với mẹ là nữ diễn viên sân khấu Kim Hwa Young, người đã mang cô theo đến các buổi tập kịch từ nhỏ. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm ấy lại khiến Bae Doo Na ban đầu e ngại theo đuổi diễn xuất.
Cô từng chia sẻ: "Mọi người có thể nghĩ rằng vì mẹ tôi là diễn viên sân khấu nên tôi trở thành diễn viên. Nhưng đối với tôi, những trải nghiệm ấy có lẽ mang lại tác dụng ngược lại. Ngược lại, vì tôi đã chứng kiến nhiều diễn viên xuất sắc làm việc cùng mẹ, tôi nghĩ đây là công việc chỉ dành cho những người có tài năng phi thường".

Bae Doo Na gia nhập làng giải trí từ nghề người mẫu. Ảnh: Internet
Bae Doo Na theo học chuyên ngành nghệ thuật điện ảnh tại Đại học Konkuk, nhưng sự nghiệp của cô bắt đầu từ lĩnh vực người mẫu. Năm 1998, khi còn là sinh viên Đại học Hanyang, cô được một đại diện tài năng phát hiện trên phố Gangnam và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên các bìa tạp chí như Harper's Bazaar Korea và Marie Claire Korea. Cô từng là người mẫu Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Mỹ vào tháng 4/2019, cùng với Scarlett Johansson và Deepika Padukone.
Chuyển sang diễn xuất năm 1999, Bae Doo Na ra mắt qua bộ phim truyền hình School và phim kinh dị The Ring Virus. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến với cô qua bộ phim Barking Dogs Never Bite (2000) của đạo diễn Bong Joon Ho, nơi cô vào vai một cô gái trẻ giúp tìm chó mất tích. Bộ phim này không chỉ mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 21, mà còn thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.
Bae Doo Na từng nói về tác phẩm này: "Bộ phim ấy khiến tôi quyết định trở thành một diễn viên – một diễn viên giỏi – và bộ phim ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi".

Bae Doo Na trong phim "Barking Dogs Never Bite" (2000). Ảnh: Internet
Tiếp nối thành công, cô tham gia Take Care of My Cat (2001), một bộ phim tuổi trẻ nhận được nhiều lời khen ngợi, mang về cho cô ba giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Chunsa lần thứ 9, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 38 và giải của các nhà phê bình phim Hàn Quốc. Vai diễn trong Sympathy for Mr. Vengeance (2002) của đạo diễn Park Chan Wook tiếp tục củng cố vị thế của cô trong dòng phim kinh dị và báo thù.
Những năm 2000 chứng kiến Bae Doo Na đa dạng hóa vai diễn. Cô hợp tác lại với Bong Joon Ho trong The Host (2006), vào vai cung thủ Park Nam Joo chiến đấu chống quái vật. Bộ phim Air Doll (2009) của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda, trong đó cô hóa thân thành búp bê hơi có linh hồn, đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Chuyên nghiệp Điện ảnh Nhật Bản năm 2009 và được đề cử giải của Viện Hàn lâm Nhật Bản.
Cô chia sẻ về cách tiếp cận vai diễn: "Tôi chỉ làm trống rỗng bản thân mình. Tôi không chắc điều này có ý nghĩa không, nhưng cách tôi đóng vai là trở nên trống rỗng để đạo diễn có thể truyền tải những gì họ muốn qua tôi".

Bae Doo Na trong phim "The Host" (2006). Ảnh: Internet
Những trải nghiệm vai diễn khó khăn như vậy đã khiến cô trở nên "không sợ hãi" như cô từng nói.
Sự nghiệp quốc tế bùng nổ
Sự nghiệp quốc tế của Bae Doo Na bùng nổ từ năm 2012 với Cloud Atlas của chị em nhà làm phim Mỹ Wachowski và từ đó cô đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng, mang lại sự công nhận toàn cầu. Cô tiếp tục hợp tác với họ trong Jupiter Ascending (2015) và loạt phim truyền hình Sense8 (2015-2018) trên Netflix, trong đó cô vào vai Bak Sun, một trong tám người được liên kết tinh thần một cách sâu sắc và vĩnh viễn.
Bae Doo Na bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chị em nhà Wachowski: "Họ trở nên quan trọng như mẹ tôi; họ có sự tôn trọng và lòng tin của tôi. Khi họ liên lạc để tôi tham gia Cloud Atlas, tôi không thể tin được... Nhờ họ, tôi có những cơ hội mà không phải diễn viên nào cũng có được. Quan trọng nhất, chính niềm đam mê họ mang đến công việc đã khiến sự hợp tác của chúng tôi trở nên thú vị. Họ khiến tôi muốn vượt qua bản thân và giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi và giới hạn".

Bae Doo Na trong phim "Cloud Atlas". Ảnh: Internet
Cô cũng tham gia các dự án Hollywood khác như Rebel Moon (2023-2024) của Zack Snyder, và sắp tới là Alpha Gang (2026) của anh em nhà Zellner.
Bae Doo Na nhấn mạnh triết lý diễn xuất của mình: "Là một diễn viên, tôi nhìn vượt qua biên giới. Tôi tìm kiếm các đạo diễn, quốc tế và địa phương, có giá trị lớn, quan điểm thế giới và thông điệp họ muốn chia sẻ".
Trở lại điện ảnh Hàn Quốc, Bae Doo Na tiếp tục tỏa sáng với A Girl at My Door (2014) của July Jung, nơi cô vào vai nữ cảnh sát bảo vệ một cô gái bị lạm dụng, mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Châu Á năm 2015 và giải Bách Hoa và Kim Kê năm 2014. Bộ phim Broker (2022) của Hirokazu Kore-eda, trong đó cô vào vai thám tử, cũng được ban tổ chức LHP châu Á nhấn mạnh về sự linh hoạt của cô.
Các tác phẩm khác như Tunnel (2016), The Drug King (2018), Next Sohee (2022), và loạt phim truyền hình như Stranger (2017-2020), Kingdom (2019-2020), The Silent Sea (2021), Family Matters (2024) đã mang về cho cô thêm nhiều đề cử và giải thưởng, bao gồm giải Phim truyền hình KBS năm 1999 và giải Étoile du Cinéma tại LHP Quốc tế Busan năm 2019.

Bae Doo Na trong phim "The Silent Sea'. Ảnh: Internet
LHP Quốc tế Berlin năm nay có 22 bộ phim tranh giải chính thức. Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục có sự hiện diện mạnh mẽ. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Hong Sang Soo, The Day She Returns, được chọn chiếu ở hạng mục Panorama. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Hong Sang Soo được mời. Bộ phim My Name của Chung Ji Young được chiếu ở hạng mục Forum, trong khi phim debut En Route To (2025) của Yoo Jae In được chọn vào hạng mục Generation 14plus, tập trung vào phim tuổi mới lớn. LHP kéo dài đến ngày 22/2 tại Berlin.
Việc Bae Doo Na tham gia ban giám khảo không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn góp phần nâng tầm điện ảnh Hàn Quốc. Với hành trình từ người mẫu đến diễn viên đa tài, cô đã chứng minh rằng nghệ thuật không biên giới, và những câu chuyện nhân văn luôn là trọng tâm. Sự nghiệp của Bae Doo Na tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, khẳng định rằng với đam mê và lương tâm, bất kỳ ai cũng có thể vượt qua giới hạn.