Các cựu tuyển thủ bóng đá Tiệp Khắc cũ sẽ sang Việt Nam đá 2 trận giao hữu vào tháng sau.
Các cựu tuyển thủ bóng đá Tiệp Khắc cũ sẽ sang Việt Nam đá 2 trận giao hữu vào tháng sau.
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 1 năm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Séc, đồng thời chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ chủ trì, phối hợp với Hội Hữu nghị Séc - Việt và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đón Đoàn cựu tuyển thủ bóng đá Tiệp Khắc cũ (nay là Séc và Slovakia) sang thăm và thi đấu giao hữu tại Việt Nam vào đầu tháng 3/2026.
Theo kế hoạch, đoàn gồm 27 thành viên sẽ thi đấu hai trận giao hữu: gặp đội cựu cầu thủ TP. HCM trên sân Thống Nhất (ngày 5/3) và đội cựu cầu thủ Thể Công trên sân Hàng Đẫy (ngày 7/3). Bên cạnh đó là tiệc Gala giao lưu quy tại Hà Nội vào ngày 7/3.
Danh sách các cựu tuyển thủ bóng đá Tiệp Khắc cũ sang Việt Nam đá giao hữu quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng. Nổi bật nhất là Frantisek Stambacher (sinh năm 1953), cựu tiền vệ CLB Dukla Praha, người sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước với chức vô địch EURO 1976, HCV Olympic 1980 và HCĐ EURO 1980.

Huyền thoại bóng đá Tiệp Khắc cũ, Frantisek Stambacher sẽ sang Việt Nam đá giao hữu
Ông đi vào lịch sử bóng đá Tiệp Khắc với đường chuyền quyết định ở phút 75 trong trận chung kết bóng đá Olympic 1980 tại Moskva. Khi đó, tỷ số giữa tuyển Tiệp Khắc và tuyển CHDC Đức vẫn là 0-0. Frantisek Stambacher đã tạo cơ hội và thực hiện đường chuyền chính xác cho Jindrich Svoboda, cầu thủ vừa được tung vào sân, để anh này dứt điểm hạ gục thủ môn Rudwaleit của CHDC Đức. Bàn thắng ấy đã đưa bóng đá Tiệp Khắc lên đỉnh cao Olympic, giành HCV danh giá.
Tại vòng loại EURO 1980, ông Frantisek Stambacher ghi dấu ấn với 2 bàn thắng, trong đó có 1 cú sút từ cự ly 30m vào lưới ĐT Pháp của Platini, góp phần giúp tuyển Tiệp Khắc thắng 2-0.
Bên cạnh đó là Jan Berger (Sparta Praha), cũng giành HCV Olympic 1980 và HCĐ EURO 1980, hay Jan Fiala (Dukla Praha), thành viên đội tuyển đoạt HCĐ EURO 1980.
Trong danh sách các cựu tuyển thủ sang Việt Nam còn có Ivan Hasek và Jan Kocian, hai cầu thủ từng góp mặt trong đội hình vào tứ kết World Cup 1990. Trong đó, Ivan Hasek gắn liền với Sparta Praha, còn Jan Kocian không chỉ thành danh ở đội tuyển quốc gia mà còn có quãng thời gian thi đấu tại Bundesliga (Đức), giải đấu hàng đầu châu Âu.
Trong khi đó, danh sách các cựu tuyển thủ Việt Nam tham dự trận đấu trên sẽ sớm được công bố thời gian tới.
DANH SÁCH ĐOÀN CỰU CẦU THỦ BÓNG ĐÁ SÉC & SLOVAKIA SANG VIỆT NAM ĐÁ GIAO HỮU
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Hašek | 06/9/1963 | Cựu tuyển thủ quốc gia, Sparta Praha, vào tứ kết World Cup 1990 |
| 2 | Pavel Roth | 07/9/1955 | Ca sĩ |
| 3 | Jan Klíma | 15/10/1970 | Cựu thủ môn giải hạng Nhất, Příbram và Lázně Bohdaneč |
| 4 | Vladimír Šinágl | 21/3/1969 | |
| 5 | Jan Fiala | 19/5/1956 | Cựu tuyển thủ quốc gia, Dukla Praha, huy chương đồng Euro 1980 |
| 6 | František Štambacher | 13/02/1953 | Cựu tuyển thủ quốc gia, Dukla Praha, HCV Euro 1976, HCV Olympic 1980, HCĐ Euro 1980 |
| 7 | Jan Berger | 27/11/1955 | Cựu tuyển thủ quốc gia, Sparta Praha, HCV Olympic 1980, HCĐ Euro 1980 |
| 8 | Libor Petrů | 29/5/1960 | |
| 9 | Vladimír Hruška | 02/8/1957 | Cựu tuyển thủ quốc gia, Bohemians Praha |
| 10 | Stanislav Hložek | 16/9/1954 | Ca sĩ |
| 11 | Michal Jiráň | 08/12/1969 | Cựu cầu thủ giải hạng Nhất, Bohemians Praha |
| 12 | Ján Ďureje | 01/5/1959 | |
| 13 | Jan Kocian | 13/3/1958 | Cựu tuyển thủ quốc gia, vào tứ kết World Cup 1990, cựu cầu thủ Bundesliga (Đức) |
| 14 | Jozef Belický | 19/3/1967 | |
| 15 | Vladimír Németh | 29/5/1961 |