thethaovanhoa.vn

Thái Sơn chấn thương và hồi chuông cảnh báo cho cầu thủ trẻ

Lâm Chi 03/02/2026 09:17 GMT+7

Tiền vệ Thái Sơn, tuyển thủ U23 Việt Nam vừa giành hạng ba châu Á, chỉ thi đấu chưa đầy 20 phút trong trận ra mắt CLB Ninh Bình đã phải rời sân bằng cáng. Anh được chẩn đoán đứt dây chằng và buộc phải phẫu thuật.

Tiền vệ Thái Sơn, tuyển thủ U23 Việt Nam vừa giành hạng ba châu Á, chỉ thi đấu chưa đầy 20 phút trong trận ra mắt CLB Ninh Bình đã phải rời sân bằng cáng. Anh được chẩn đoán đứt dây chằng và buộc phải phẫu thuật.

Ngay sau đó, Thái Sơn và CLB Ninh Bình đã thống nhất phương án điều trị, theo đó tiền vệ này sẽ phẫu thuật vào thứ Sáu tuần này (6/2) tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, TP.HCM. Đây cũng là nơi từng phẫu thuật cho trung vệ Hiểu Minh, cầu thủ bị chấn thương dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong trận thua 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc tại bán kết giải U23 châu Á 2026.

Sau ca phẫu thuật thành công, Hiểu Minh hiện đã xuất viện nhưng cần khoảng 10 tháng nghỉ ngơi và hồi phục để trở lại sân cỏ. Trong thời gian tới, hy vọng Thái Sơn cũng được phẫu thuật và điều trị thuận lợi để sớm trở lại cống hiến cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia.

Thái Sơn chấn thương và hồi chuông cảnh báo cho cầu thủ trẻ - Ảnh 1.

Thái Sơn sẽ phẫu thuật ngày 6/2, nghỉ thi đấu dài hạn.Ảnh: Hoàng Linh

Ngay khi Thái Sơn gặp chấn thương, không ít ý kiến cho rằng CLB Ninh Bình, một đội bóng sở hữu lực lượng tương đối dày, với nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 không nhất thiết phải sử dụng một cầu thủ đã thi đấu liên tục trong thời gian dài. Thậm chí, đây được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến chấn thương nặng của Thái Sơn.

Việc Thái Sơn phải thi đấu liên tục ở cấp độ U23 tại giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games 33 và VCK U23 châu Á là điều không thể phủ nhận. Trước đó, khi còn khoác áo Đông Á Thanh Hóa, anh đeo băng đội trưởng và thường xuyên ra sân vào mỗi cuối tuần. Khi chuyển sang CLB mới, Thái Sơn được xem là sự bổ sung quan trọng cho tuyến giữa, vì vậy việc HLV Gerard Albadalejo sớm đưa anh vào sân là điều dễ hiểu.

Bản thân Thái Sơn cũng không cảm thấy mệt mỏi sau khi trở về từ VCK U23 châu Á, vẫn tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận đấu với CLB CAHN. Dựa trên tình hình lực lượng, thể trạng cầu thủ và tính toán chiến thuật, HLV trưởng CLB Ninh Bình chỉ tung anh vào sân ở hiệp hai cùng một cầu thủ U23 khác là Lê Phát. Tuy nhiên, biến cố vẫn xảy ra.

Giờ đây, điều quan trọng nhất là Thái Sơn cần phẫu thuật thành công, tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị và tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh nóng vội để có thể trở lại thi đấu với phong độ cao nhất.

Từ chấn thương của Thái Sơn, trước đó là Hiểu Minh, Văn Trường, Vĩ Hào và gần đây nhất là Hồ Văn Cường, có thể thấy một hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cầu thủ trẻ bị "cày ải" liên tục trong thời gian dài.

Mỗi khi một cầu thủ gặp chấn thương, dư luận thường trách CLB chủ quản vì cho rằng sử dụng cầu thủ không đúng thời điểm, "ép" họ thi đấu với cường độ cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp vốn dĩ như vậy. Các cầu thủ sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia thường tiếp tục thi đấu cho CLB nếu không gặp chấn thương, án phạt hay vấn đề sức khỏe.

Trường hợp của Thái Sơn có thể xem là kém may mắn khi anh không bị đối phương phạm lỗi, lại gặp chấn thương đúng trận ra mắt CLB mới, và thời gian điều trị kéo dài sẽ khiến anh lỡ cơ hội thi đấu từ nay đến hết năm 2026.

Có lẽ, không chỉ riêng Thái Sơn, bản thân các cầu thủ trẻ cũng cần biết lắng nghe cơ thể mình để điều chỉnh cường độ và nhịp độ thi đấu một cách hợp lý nhất.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN