Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), Nguyễn Hải Đăng đang xếp hạng 73 thế giới và là VĐV cầu lông nam Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này.
Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), Nguyễn Hải Đăng đang xếp hạng 73 thế giới và là VĐV cầu lông nam Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này.
Ngày 16/2, Liên đoàn cầu lông châu Á sẽ công bố danh sách sơ bộ các VĐV đủ điều kiện tham dự giải vô địch Châu Á 2026 và gửi tới Liên đoàn các quốc gia thành viên.
Với vị trí xếp hạng hiện tại, Hải Đăng gần như chắc chắn sẽ giành được suất tham dự nội dung đánh đơn ở giải vô địch cầu lông Châu Á 2026 khi Liên đoàn cầu lông châu Á trao suất tham dự nội dung cá nhân cho tay vợt của các quốc gia theo hạn chót ở bảng xếp hạng ngày 10/2.
Nguyễn Hải Đăng là một trong những tay vợt trẻ triển vọng nhất của cầu lông nam của Việt Nam hiện tại. Anh được đánh giá có nhiều tố chất để kế thừa ngôi sao Nguyễn Tiến Minh. Hải Đăng thuận tay trái và có lối chơi giống với tay vợt hàng đầu thế giới Kento Momota (Nhật Bản). Đó là lí do vì sao anh có biệt danh "Momota của Việt Nam".

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng gần như chắc suất tham dự giải vô địch cầu lông Châu Á 2026
Hải Đăng đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trong những niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Tài năng sinh năm 2000 này từng liên tiếp đăng quang tại các giải trẻ quốc gia vào các năm 2017 và 2018, trong đó năm 2018 được xem là cột mốc bứt phá mạnh mẽ, giúp anh làm dày thêm bảng thành tích và tạo dấu ấn rõ nét trên bản đồ cầu lông trẻ quốc tế.
Ở đấu trường quốc tế, Nguyễn Hải Đăng từng gây tiếng vang lớn khi giành chức vô địch giải cầu lông trẻ quốc tế Cyprus (Đảo Síp). Điều đáng nói là tay vợt Việt Nam bước vào giải đấu mà không được xếp hạt giống, nhưng vẫn toàn thắng cả 6 trận, không để thua bất kỳ set đấu nào. Thành tích ấn tượng này giúp Hải Đăng đăng quang ở vị trí hạng 38 trẻ thế giới, khiến giới chuyên môn quốc tế phải dành nhiều lời khen ngợi cho bản lĩnh và tiềm năng phát triển của anh.
Tại giải các cây vợt xuất sắc năm 2019 tổ chức ở Thái Bình, phong độ ổn định và lối đánh tiến bộ của Nguyễn Hải Đăng tiếp tục chinh phục người hâm mộ. Ngay cả đàn anh Nguyễn Tiến Minh cũng không giấu được sự thán phục khi nhận xét rằng Hải Đăng đang tiến bộ từng ngày và hoàn toàn đủ khả năng bước ra sân chơi quốc tế trong thời gian tới.
Mùa giải 2025 chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ của Nguyễn Hải Đăng. Tay vợt sinh năm 2000 chăm chỉ tích lũy điểm số qua các giải đấu, đồng thời bắt đầu thử sức ở các giải đấu cấp độ cao (Super 100, Super 300), lọt vào tứ kết Vietnam Open, góp mặt trong top 3 Al Ain Masters và Indonesia Masters II.
Ở đấu trường quốc nội, Hải Đăng tiếp tục khẳng định đẳng cấp, trong đó đáng chú ý nhất là chiến thắng trước Lê Đức Phát để giành chức vô địch giải cầu lông các cây vợt xuất sắc toàn quốc.