thethaovanhoa.vn

Grammy 2026: Mùa giải của những dấu mốc lịch sử

Thanh Phương/TTXVN 02/02/2026 09:34 GMT+7

Sáng 2/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đã chính thức khai màn tại Crypto.com Arena ở Los Angeles (Mỹ), quy tụ những tên tuổi lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc, mở ra đêm hội âm nhạc ngập tràn cảm xúc, nơi những kỷ lục mới, các cột mốc lịch sử và thông điệp xã hội đan xen trên cùng một sân khấu.

Sáng 2/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đã chính thức khai màn tại Crypto.com Arena ở Los Angeles (Mỹ), quy tụ những tên tuổi lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc, mở ra đêm hội âm nhạc ngập tràn cảm xúc, nơi những kỷ lục mới, các cột mốc lịch sử và thông điệp xã hội đan xen trên cùng một sân khấu.

Chương trình do danh hài Trevor Noah dẫn dắt, đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp và cũng là lần cuối cùng anh đảm nhiệm vai trò này.

Danh sách đề cử ở các hạng mục quan trọng của Grammy 2026 cho thấy sự áp đảo của rapper Kendrick Lamar, người dẫn đầu với tổng cộng 9 đề cử, bỏ xa Lady Gaga với 7 đề cử và nhóm nghệ sĩ gồm Bad Bunny, Sabrina Carpenter và Leon Thomas cùng có 6 đề cử mỗi người.

Grammy 2026: Mùa giải của những dấu mốc lịch sử - Ảnh 1.

Rapper Kendrick Lamar. Ảnh: Rayo

Ở hạng mục "Album của năm", cuộc đua quy tụ nhiều phong cách và cá tính âm nhạc khác biệt, từ "Debi Tirar Mas Fotos" của Bad Bunny, "Swag" của Justin Bieber, "Man's Best Friend" của Sabrina Carpenter, cho tới "Mayhem" của Lady Gaga, "GNX" của Kendrick Lamar và "Chromakopia" của Tyler, The Creator. Clipse (Pusha T & Malice) và Leon Thomas cũng góp mặt với các album được đánh giá cao về chiều sâu nghệ thuật.

Cuộc cạnh tranh ở "Bản thu âm của năm" phản ánh rõ xu hướng đa dạng của thị trường âm nhạc hiện nay, với các ca khúc nổi bật như "DtMF" của Bad Bunny, "Manchild" của Sabrina Carpenter, "Anxiety" của Doechii, "Wildflower" của Billie Eilish, "Abracadabra" của Lady Gaga, "luther" – màn kết hợp giữa Kendrick Lamar và SZA, "The Subway" của Chappell Roan và "APT." của Rosé cùng Bruno Mars.

Trong khi đó, hạng mục "Ca khúc của năm", tôn vinh khía cạnh sáng tác, tiếp tục ghi nhận sự thống trị của các nghệ sĩ hàng đầu. Lady Gaga xuất hiện với "Abracadabra", Doechii được đề cử với "Anxiety", Bad Bunny với "DtMF", còn Kendrick Lamar góp mặt cùng SZA trong "luther". Billie Eilish, Sabrina Carpenter và màn kết hợp Rosé – Bruno Mars cũng tạo nên thế trận cạnh tranh quyết liệt.

Hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" chứng kiến sự hiện diện của loạt gương mặt trẻ và đa dạng về màu sắc âm nhạc như Olivia Dean, KATSEYE, The Marías, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren và Lola Young, phản ánh nỗ lực của Grammy trong việc mở rộng không gian cho thế hệ nghệ sĩ mới.

Ở các hạng mục nhạc Pop, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Chappell Roan và Lola Young cạnh tranh ở "Trình diễn Pop solo xuất sắc nhất", trong khi "Trình diễn Pop song ca/nhóm xuất sắc nhất" có sự góp mặt của những màn kết hợp đáng chú ý như Cynthia Erivo – Ariana Grande, Rosé – Bruno Mars và SZA – Kendrick Lamar. Cuộc đua "Album Pop xuất sắc nhất" cũng quy tụ các tên tuổi quen thuộc như Justin Bieber, Miley Cyrus, Lady Gaga và Teddy Swims.

Lĩnh vực rap tiếp tục là "địa hạt" của Kendrick Lamar khi anh xuất hiện ở nhiều hạng mục quan trọng, từ "Album Rap xuất sắc nhất với "GNX" cho tới Trình diễn Rap xuất sắc nhất với "tv off". Clipse, Tyler, The Creator, Doechii và Cardi B cũng tạo nên thế cạnh tranh gay gắt.

Grammy 2026: Mùa giải của những dấu mốc lịch sử - Ảnh 2.

Bad Bunny

Ngoài ra, Grammy năm nay còn vinh danh các sản phẩm ở những mảng sáng tạo khác như "Video âm nhạc xuất sắc nhất" và "Album nhạc toàn cầu xuất sắc nhất", với sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa và khu vực khác nhau, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay là giải "Thành tựu trọn đời", được trao cho 6 huyền thoại âm nhạc gồm Chaka Khan, Cher, Carlos Santana, Paul Simon, Fela Kuti và Whitney Houston. Trong đó, danh ca Chaka Khan là nghệ sĩ duy nhất trực tiếp xuất hiện tại lễ trao giải.

Cuộc đua "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" được đánh giá đặc biệt khốc liệt với loạt gương mặt trẻ đa sắc màu như Olivia Dean, KATSEYE, The Marías, Addison Rae, Leon Thomas, Alex Warren và Lola Young, phản ánh nỗ lực làm mới không gian sáng tạo của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ.

Lễ trao giải năm nay sẽ ghi nhận nhiều cột mốc đáng chú ý: lần đầu tiên một tác phẩm K-pop được vinh danh tại Grammy; nhạc rap có tới 3 album đồng thời tranh giải "Album của năm"; cùng khả năng xuất hiện album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đoạt giải thưởng cao nhất, nếu Bad Bunny chiến thắng.

Bên cạnh đó, giải thưởng năm nay cũng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử khác, như Steven Spielberg chính thức gia nhập "câu lạc bộ EGOT" khi sau giành giải Grammy, và chiến thắng của các nghệ sĩ nhỏ tuổi, trong đó có bé gái 8 tuổi Aura V – một trong những người trẻ nhất đoạt giải Grammy.

Theo ban tổ chức, tổng cộng 95 giải thưởng được trao trong mùa Grammy năm nay, trong đó 86 giải đã được công bố trước thềm lễ trao giải. Các hạng mục quan trọng nhất sẽ được vinh danh trong chương trình truyền hình trực tiếp, kèm theo gần 20 màn trình diễn nghệ thuật.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN