thethaovanhoa.vn

Yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

Đức Trung/TTXVN 01/02/2026 16:24 GMT+7

Một nghiên cứu quy mô lớn mới được công bố trên tạp chí khoa học Cancer cho thấy, việc uống rượu nhiều trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, đặc biệt là ung thư trực tràng, trong khi việc ngừng uống rượu và tầm soát sớm giúp giảm thiểu rủi ro mắc các bệnh này.

Một nghiên cứu quy mô lớn mới được công bố trên tạp chí khoa học Cancer cho thấy, việc uống rượu nhiều trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, đặc biệt là ung thư trực tràng, trong khi việc ngừng uống rượu và tầm soát sớm giúp giảm thiểu rủi ro mắc các bệnh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, kết quả nghiên cứu cho thấy, những người uống rượu nặng xuyên suốt cuộc đời có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn tới 91% so với nhóm uống rất ít hoặc không uống. Nguy cơ cao nhất ghi nhận ở những người duy trì thói quen uống nhiều trong suốt tuổi trưởng thành. Ngược lại, những người đã ngừng uống rượu có tỷ lệ xuất hiện các tổn thương tiền ung thư thấp hơn.

Các nhà khoa học nhận định rượu là chất gây ung thư đã được xác định. Khi vào cơ thể, rượu chuyển hóa thành acetaldehyde - hợp chất có khả năng gây đột biến tế bào. Bên cạnh đó, rượu còn cản trở hấp thu acid folic cần thiết cho quá trình sửa chữa ADN, làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và thúc đẩy phản ứng viêm, từ đó góp phần hình thành ung thư.

Yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng - Ảnh 1.

Ung thư đại trực tràng - căn bệnh nguy hiểm. Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của chương trình sàng lọc PLCO (Mỹ), theo dõi hơn 88.000 người trong độ tuổi 55-74, không có tiền sử ung thư, trong tối đa 20 năm. Kết quả cho thấy những người tiêu thụ từ 14 đơn vị rượu mỗi tuần trở lên có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 25% so với nhóm uống dưới 1 đơn vị/tuần; riêng nguy cơ ung thư trực tràng gần như tăng gấp đôi.

Chủ tịch Hiệp hội Các bác sĩ y tế công cộng Israel, ông Hagai Levine, cho rằng phát hiện này bổ sung bằng chứng rõ ràng về tác hại của rượu bia, đồng thời nhấn mạnh ung thư đại trực tràng là bệnh có thể phòng ngừa một phần thông qua chế độ ăn uống lành mạnh và phát hiện sớm.

Bác sĩ Olesya Goldman, điều phối viên ung thư tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Meir (Israel), cho biết rượu còn làm suy giảm khả năng giải độc của gan, kéo dài thời gian tồn lưu độc tố và làm tăng nguy cơ đột biến tế bào. Tuy nhiên, nguy cơ có thể giảm khi người bệnh ngừng uống rượu nhờ khả năng phục hồi của gan.

Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng ung thư trực tràng ở người trẻ tuổi - loại ung thư thường khó điều trị do vị trí giải phẫu phức tạp. Vì vậy, tầm soát và chẩn đoán sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tại Mỹ, khuyến cáo sàng lọc ung thư đại trực tràng bắt đầu từ 45 tuổi; tại Israel hiện là 50 tuổi nhưng đang được xem xét hạ xuống 45. Giới chuyên môn khuyến nghị những người có tiền sử uống rượu nhiều hoặc xuất hiện các triệu chứng như chảy máu, thay đổi thói quen đại tiện kéo dài nên chủ động kiểm tra sớm.

Giám đốc Hiệp hội Ung thư Israel Moshe Bar-Haim nhấn mạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, không hút thuốc, ăn uống cân bằng và vận động thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, đồng thời tầm soát định kỳ góp phần giảm tỷ lệ tử vong và thậm chí phòng ngừa ung thư.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN