thethaovanhoa.vn

Bước ngoặt pháp lý trong vụ thu hồi sữa bột nhiễm khuẩn

Nguyễn Hằng/TTXVN 30/01/2026 11:31 GMT+7

Vụ thu hồi sữa bột cho trẻ sơ sinh do nghi nhiễm độc tại khoảng 60 quốc gia đã chuyển sang bước ngoặt pháp lý khi tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Foodwatch và 8 gia đình tại Pháp đã đệ đơn kiện, cáo buộc các nhà sản xuất sữa và Chính phủ Pháp hành động quá chậm trễ.

Vụ thu hồi sữa bột cho trẻ sơ sinh do nghi nhiễm độc tại khoảng 60 quốc gia đã chuyển sang bước ngoặt pháp lý khi tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Foodwatch và 8 gia đình tại Pháp đã đệ đơn kiện, cáo buộc các nhà sản xuất sữa và Chính phủ Pháp hành động quá chậm trễ.

Các gia đình cho biết con em của họ đã gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về tiêu hóa sau khi sử dụng các loại sữa bột nằm trong diện thu hồi. Đại diện các gia đình đã cùng Foodwatch đệ đơn khiếu nại, yêu cầu cơ quan chức năng mở cuộc điều tra pháp lý, song không nêu đích danh các công ty hay cơ quan chính phủ. Tổ chức Foodwatch cho rằng các nhà sản xuất đã phớt lờ những rủi ro đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi vẫn để sản phẩm lưu hành tại thị trường Pháp, hơn 10 quốc gia Liên minh châu Âu (EU), cùng nhiều nước khác như Nga, Australia, Qatar và Ai Cập.

Bước ngoặt pháp lý trong vụ thu hồi sữa bột nhiễm khuẩn - Ảnh 1.

Logo của tập đoàn thực phẩm Pháp Danone tại Paris, Pháp. Ảnh: Internet

Trong đơn kiện, Foodwatch cáo buộc các nhà sản xuất sữa bột đã trì hoãn hành động kể từ khi nhận được những cảnh báo đầu tiên từ tháng 12/2025 cho đến khi ra lệnh thu hồi chính thức. Thậm chí, một số đợt thu hồi còn không được công khai rộng rãi cho đến khi quy mô trở nên lớn hơn vào tháng 1 này. Bên cạnh đó, các nhãn hàng cũng được cho là cung cấp thông tin "quá ít, quá muộn và mập mờ" cho các phụ huynh, trong khi nhà chức trách thiếu sót trong khâu kiểm soát và cũng chậm trễ trong việc xử lý vụ việc.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Annie Genevard khẳng định cơ quan chức năng đã thực hiện đúng các quy trình liên quan.

Từ tháng 12/2025, nhiều nhà sản xuất, trong đó có những "ông lớn" trong ngành thực phẩm như Nestle, Danone và Lactalis, đã phải ban hành lệnh thu hồi sữa bột trẻ em tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, do nguy cơ nhiễm độc tố cereulide. Theo Bộ Y tế Pháp, cereulide là loại độc tố do vi khuẩn sản sinh, có nguy cơ gây ra các vấn đề về tiêu hóa như nôn mửa hoặc tiêu chảy. Tuy nhiên, tuần trước, cơ quan này cho biết chưa xác định được mối liên quan trực tiếp giữa các triệu chứng của trẻ với các sản phẩm sữa bị thu hồi.

Hiện cơ quan chức năng Pháp đang tiến hành 2 cuộc điều tra hình sự riêng rẽ sau cái chết của 2 trẻ sơ sinh từng sử dụng sữa công thức của Nestle trong nhóm bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố. Tuy nhiên, các kết quả điều tra đến nay cũng chưa nhận thấy có "mối liên hệ nhân quả" giữa việc dùng sữa với 2 ca tử vong nói trên.

Trong khi đó, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) cho biết đã nhận được yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC) về việc lập tiêu chuẩn chung cho lượng cereulide trong các sản phẩm dành cho trẻ em. Dự kiến, EFSA sẽ đưa ra ý kiến chính thức vào ngày 2/2 tới.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN