Novak Djokovic sẽ bước vào trận bán kết Australian Open với mục tiêu giành vé vào chung kết lần thứ 11 trong sự nghiệp. Nhưng anh cần làm gì để vượt qua Jannik Sinner?
Novak Djokovic sẽ bước vào trận bán kết Australian Open với mục tiêu giành vé vào chung kết lần thứ 11 trong sự nghiệp. Nhưng anh cần làm gì để vượt qua Jannik Sinner?
Tay vợt số 2 thế giới, đồng thời là nhà ĐKVĐ hai năm liên tiếp, được đánh giá là ứng viên sáng giá hơn. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia chắc chắn sẽ không né tránh thử thách mang tên Sinner.
Cựu HLV của Djokovic, huyền thoại Boris Becker, cho rằng Nole vẫn có cơ hội trước nhà đương kim vô địch với điều kiện anh phải thi đấu không chút dè dặt, sẵn sàng bung hết sức và đánh với biên độ tối đa ngay từ đầu. Bất kỳ sự do dự hay thiếu quyết đoán nào cũng sẽ khiến Djokovic lộ rõ điểm yếu trước một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ như Sinner, người sẽ không ngần ngại trừng phạt và tiến thẳng vào chung kết.

Djokovic đã 10 lần vô địch Australian Open và sẽ đối đầu Jannik Sinner ở bán kết giải năm nay
Hai tay vợt từng chạm trán nhau ở cùng giai đoạn này cách đây hai năm và khi đó Sinner thậm chí không cho Djokovic có nổi một cơ hội break. Kể từ thời điểm ấy, tay vợt người Ý đã biến Rod Laver Arena thành "pháo đài" của riêng mình với chuỗi 19 trận toàn thắng tại Australian Open. Dẫu vậy, Djokovic lại sở hữu một lịch sử vô tiền khoáng hậu tại Melbourne và không ai hiểu cách chiến thắng ở Australia rõ ràng hơn anh.
Becker hoàn toàn thấu hiểu khát vọng của huyền thoại người Serbia trong hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25, cột mốc kỷ lục trong lịch sử quần vợt. Nhưng để nuôi hy vọng ấy tại Australian Open năm nay, Djokovic buộc phải thể hiện rõ ý đồ tấn công, sự dũng cảm và tính chủ động ngay từ quả bóng đầu tiên.
Điều đó đã không xảy ra trong trận tứ kết với Lorenzo Musetti, nơi Djokovic chơi thiếu sắc bén nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ phần nào yếu tố may mắn. Trước Sinner, tay vợt 38 tuổi sẽ phải bước vào sân với tâm thế hoàn toàn khác. Anh phải chủ động áp đặt nhịp độ, sớm đánh sâu về hai góc sân và tuyệt đối không để đối thủ chiếm lĩnh khu vực trung tâm.

Jannik Sinner tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Australian Open 2026 và anh quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch
Yếu tố thể lực cũng đóng vai trò quan trọng. Sinner từng gặp không ít khó khăn trong trận đấu với Eliot Spizzirri khi trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Nhưng điều đó có thể sẽ không lặp lại khi đối đầu Djokovic. Ngược lại, Novak lại đang gặp vấn đề với vết phồng rộp ở bàn chân phải. Việc điều trị và bảo vệ đúng cách là tối quan trọng để anh có thể di chuyển thoải mái. Becker không cho rằng một trận đấu kéo dài là bất lợi với Djokovic, và sẽ rất thú vị nếu hai tay vợt phải bước sang giờ thi đấu thứ tư.
Quan điểm của Becker rất rõ ràng. Nếu Djokovic nhập cuộc với lối chơi phòng ngự, Sinner sẽ trừng phạt anh không thương tiếc. Nhưng nếu Novak dám làm chủ trận đấu, mạnh dạn tung ra những cú đánh quyết đoán, anh vẫn có cơ hội trước ứng viên số một.
"Tôi sẽ không bao giờ đặt cược chống lại Novak, nhưng đối đầu Jannik ở Australia là thử thách khó khăn nhất", Becker nhấn mạnh. "Cậu ấy đã đánh bại Novak ở bán kết hai năm trước và sau đó giành hai chức vô địch liên tiếp. Tuy nhiên, Djokovic đã vô địch Australian Open tới mười lần. Lý do duy nhất khiến Novak tiếp tục chơi quần vợt là để chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25, và anh ấy sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó. Trước Jannik, Novak phải bung hết những gì mình có, bởi đối thủ sẽ không cho anh bất cứ điều gì miễn phí".
Theo Becker, Djokovic phải là người chủ động đánh vào hai góc sân trước, thiết lập nhịp độ trận đấu, kiểm soát khu trung tâm và tận dụng tối đa những điểm số "miễn phí" từ cú giao bóng một. Sinner từng gặp vấn đề thể lực vài ngày trước, và dù Djokovic lớn tuổi hơn nhiều, điều đó sẽ không trở thành bất lợi nếu trận đấu kéo dài hơn ba giờ.
"Càng trụ lại lâu trong trận, cơ hội chiến thắng của Novak càng lớn", Becker phân tích thêm. "Anh ấy có vết phồng rộp ở chân, và những vết chai là hệ quả của việc thi đấu quá nhiều. Novak phải chơi thứ quần vợt tốt hơn, và mọi thứ bắt đầu từ đôi chân. Các chuyên gia vật lý trị liệu và bác sĩ phải làm hết sức để bảo vệ bàn chân, giúp anh ấy có thể di chuyển tự do. Sau đó, Novak cần bung hết khả năng. Nếu anh ấy chùn bước, chơi quá phòng ngự và thiếu quyết đoán, Jannik sẽ nghiền nát anh ấy. Nhưng nếu Novak bước vào sân với tâm thế của phiên bản Djokovic hay nhất từng chinh phục Melbourne, anh ấy vẫn có cơ hội", Boris Becker kết luận.