MU đã dứt khoát chấm dứt mọi đồn đoán liên quan tới một thương vụ "bom tấn kỷ lục" dành cho Cole Palmer.
MU đã dứt khoát chấm dứt mọi đồn đoán liên quan tới một thương vụ "bom tấn kỷ lục" dành cho Cole Palmer.
Bất chấp những thông tin cho rằng Cole Palmer đang cảm thấy "không ổn định" ở London, MU đã loại trừ khả năng tiếp cận cầu thủ này trong mùa Hè 2026, thay vào đó ưu tiên tìm người thay thế Casemiro.
Theo The Mirror, ban lãnh đạo MU đã chính thức quyết định không theo đuổi Palmer ở kỳ chuyển nhượng Hè sắp tới. Tiền vệ tấn công 23 tuổi là ngôi sao nổi bật ở Premier League, phù hợp với chính sách chiêu mộ những ngôi sao đã khẳng định tài năng ở giải đấu này của MU. Tuy nhiên thực tế tài chính của thương vụ buộc MU phải chuyển hướng.

MU không muốn chiêu mộ Cole Palmer
Đồng chủ sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe và CEO Omar Berrada được cho là đã có các cuộc thảo luận cấp cao về những mục tiêu tiềm năng và đi đến kết luận rằng Palmer hoàn toàn vượt ngoài khả năng chi trả của CLB. Chelsea nhiều khả năng sẽ yêu cầu một mức phí kỷ lục dành cho cầu thủ người Anh, con số mà MU không sẵn sàng phê duyệt khi còn nhu cầu bổ sung ở vị trí khác.
Ngoài ra, tại Old Trafford cũng tồn tại quan điểm rằng hàng công không phải khu vực cần "đại tu" gấp, sau khi CLB đã đầu tư mạnh mẽ. MU vừa chi tổng cộng 135 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, và ban huấn luyện được cho là hài lòng với chiều sâu cũng như chất lượng hiện có ở tuyến trên. Trọng tâm của CLB là củng cố lực lượng hiện tại và đảm bảo giữ chân đội trưởng Bruno Fernandes, với việc MU sẵn sàng chi "bất cứ giá nào" để gia hạn dài hạn với nhạc trưởng người Bồ Đào Nha.
Khi cánh cửa Palmer khép lại, bộ phận tuyển trạch MU chuyển toàn bộ sự chú ý sang tuyến giữa. Việc tiền vệ kỳ cựu người Brazil Casemiro sẽ rời đi vào mùa Hè 2026 đã được xác nhận, để lại khoảng trống lớn ở vị trí trụ cột mà Ratcliffe và Berrada coi là "nhiệm vụ" phải lấp đầy bằng một phương án đẳng cấp thế giới.
MU đã lập danh sách rút gọn các ứng viên, tập trung vào những tài năng năng động, tiềm năng cao và đã khẳng định được mình tại Premier League. Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Carlos Baleba (Brighton) đều được cho là nằm trong tầm ngắm của MU.

MU muốn tìm người thay Casemiro
Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" hành động thận trọng. Họ hiểu rõ cả ba cái tên đều sẽ có mức phí đáng kể, và trong bối cảnh MU muốn tránh bị cuốn vào các cuộc đấu giá. Chiến lược của MU đã rõ ràng, đó là dồn phần lớn ngân sách mùa Hè 2026 cho một tiền vệ thế chỗ Casemiro, thay vì tiêu tốn ngân sách cho một cầu thủ tấn công như Palmer.
Mối liên hệ giữa Palmer và MU xuất phát từ những đồn đoán rằng ngôi sao sinh ra tại Wythenshawe đang khao khát trở lại khu vực tây bắc nước Anh. Một số thông tin cho rằng dù thành công trên sân cỏ tại Stamford Bridge, Palmer vẫn "không ổn định" ở London và sẵn sàng chuyển về gần quê nhà.
Dù vậy, tình trạng hợp đồng của Palmer khiến CLB nào muốn chiêu mộ anh sẽ gặp khó khăn. Palmer đã ký hợp đồng có thời hạn 9 năm vào năm 2024, gắn bó với Chelsea tới năm 2033. Cam kết dài hạn đó mang lại cho Chelsea lợi thế rất lớn, gần như cho phép họ "hét giá", mức giá mà MU đã sớm xác định là không thể đáp ứng.