Man United đã giành 2 trận thắng liên tiếp trước những đối thủ lớn dưới thời Michael Carrick. Nhưng vấn đề luôn nảy sinh khi họ đối mặt với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Fulham tại Old Trafford cuối tuần này.
Man United đã giành 2 trận thắng liên tiếp trước những đối thủ lớn dưới thời Michael Carrick. Nhưng vấn đề luôn nảy sinh khi họ đối mặt với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Fulham tại Old Trafford cuối tuần này.
Mùa này, tỉ lệ chiến thắng trước các đội trong nhóm đầu của Quỷ đỏ là 45%, trong khi tỉ lệ đó giảm xuống chỉ còn 25% khi họ chỉ phải gặp những đội nằm từ vị trí thứ 8 trở xuống trên bảng xếp hạng. Điều này trái với kì vọng cơ bản của một câu lạc bộ lớn hoặc cạnh tranh danh hiệu.
Hai mặt của quá khứ
Hai chiến thắng trước Man City và Arsenal có thể không đồng nghĩa với việc Man United đã trở lại, bởi có rất nhiều câu hỏi mang tính bền vững được đặt ra cho đội bóng áo đỏ về cách mà họ phát triển như thế nào sau những kết quả tích cực.
Người ta đã nhìn thấy điều gì đó như là tinh thần của Man United đã được khôi phục trong tập thể này. Nhưng cơ bản là nó có đủ để đáp ứng với kì vọng của người hâm mộ và tiêu chuẩn của câu lạc bộ hay không.
Quỷ đỏ đã giành được chiến thắng nhờ sự linh hoạt, kết cấu chơi bóng vững chắc và có "bản sắc". Nhưng trận đấu vào Chủ nhật gặp Fulham mang đến một dạng thử thách khác. Đội bóng của Carrick sẽ tiếp cận như thế nào khi họ được kì vọng phải là bên chủ động áp đặt thế trận?
Khi so sánh các chỉ số chơi bóng của đội trước nhóm cạnh tranh danh hiệu trong 5 mùa giải gần đây với nhóm trung bình của Premier League, có xu hướng rõ ràng, đó là tỉ lệ thắng của Man United là khá cao ở mức 42%, tỉ lệ bàn thắng kì vọng là 1,5 bàn, số bàn thắng trung bình ghi được là 1,6 bàn mỗi trận. Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội cao hơn mức trung bình mùa lên tới 10%.
Tất cả những điểm tích cực này dựa trên việc Quỷ đỏ cầm bóng ít hơn ở mức trung bình 45%, cường độ pressing cao hơn. Thực hiện nhiều tình huống phản công và tấn công nhanh hơn, số bàn thắng đến từ chuyển đổi trạng thái, sai lầm của đối thủ hoặc không cần phải phát triển bóng trong thời gian dài ít hơn.
Trong khi đó, đối với các đội xếp từ hạng 8 trở xuống, những chỉ số của họ rất "Man United", số trận bị thủng lưới trước trên 40%, số trận hòa và thua lên tới 52%. Chỉ số bàn thắng kì vọng là 1,9 bàn nhưng số bàn thắng thực tế chỉ là 1,4 bàn mỗi 90 phút.
Trung bình họ kiểm soát bóng tới 62% nhưng số cú sút trong vòng cấm không tăng tương ứng. Số đường chuyền trung bình của đội tăng hơn 15% nhưng tốc độ luân chuyển bóng chậm hơn. Điều đó cho thấy, họ gặp khó khăn khi phải "chủ động" tấn công và áp đặt thế trận.

Đánh bại những đối thủ như Fulham có lẽ mới là bước tiến thật sự của Man United
"Xử lý" Fulham
Fulham chính xác là kiểu đối thủ trung bình khó chịu đối với các đội bóng lớn. Họ đánh bại Chelsea (2-1) và cầm hòa Liverpool (2-2), trong những trận đấu cầm bóng rất ít, phạm lỗi rất nhiều và sút bóng ít hơn đối thủ. Vì thế, nhiệm vụ của Michael Carrick không phải là đánh bại đối thủ này, mà là duy trì những yếu tố đã giúp họ được nhận dạng như là một Man United của quá khứ.
Chúng ta xem xét một số thống kê của đội chủ sân Old Trafford trong 2 trận thắng trước đó. Đội của Carrick đã không để các đối thủ tạo ra bất kì cơ hội ghi bàn đáng kể nào, chỉ số bàn thắng kì vọng của Man City chỉ là 0,45 bàn, con số này đối với Arsenal còn thấp hơn, chỉ là 0,4 bàn từ các pha bóng mở.
Với 5 bàn thắng ghi được trong 2 trận đấu, Man United đã thể hiện được sự hiệu quả trong tấn công. Và cần nhớ là về mặt thống kê, chỉ số bàn thắng kì vọng của Quỷ đỏ cao thứ 2 tại Premier League là 41,3.
Mặc dù đã để thủng lưới trung bình 1,48 bàn mỗi 90 phút mùa này nhưng chắc chắn đội bóng đang cải thiện rõ rệt dưới thời của HLV 44 tuổi về mặt chiến thuật và sự ổn định của hệ thống phòng ngự. Tốc độ và sự quyết liệt trong các pha tranh chấp bóng của họ đã bóp nghẹt tất cả những không gian và ý tưởng tấn công của Man City và Arsenal.
Mặt khác, cuộc lội ngược dòng trước đội bóng thủ đô London chứa đựng đầy đủ những yếu tố của một đội bóng giỏi, đó là được tổ chức tốt ở tất cả các khía cạnh, thích ứng nhanh với diễn biến trên sân, và trên hết có sự bùng nổ của những cá nhân ở những thời điểm quyết định.
Một đội bóng mạnh theo tiêu chuẩn được đúc kết của Sir Alex Ferguson là đội có thể thắng mọi kiểu trận đấu, trong mọi hoàn cảnh, mà không đánh mất cá tính và tinh thần tấn công. Với huyền thoại người Scotland, cá tính mạnh hơn chiến thuật và luôn có nhiều cách kết thúc trận đấu. Điều này đặc biệt thích hợp với những đội như Fulham.
Có lẽ, bây giờ, điều quan trọng nhất với Carrick chính là thực hiện những điều cơ bản trong nghệ thuật thành công của người thầy cũ Ferguson.
Thiên Ý