Những năm gần đây, Hưng Yên không chỉ nổi tiếng với nhãn lồng mà còn bứt phá mạnh mẽ nhờ nghề trồng hoa, cây cảnh.
Những năm gần đây, Hưng Yên không chỉ nổi tiếng với nhãn lồng mà còn bứt phá mạnh mẽ nhờ nghề trồng hoa, cây cảnh.
Với tư duy làm kinh tế nông nghiệp hiện đại, nhiều hộ gia đình đã đạt mức thu nhập hàng tỷ đồng, khẳng định vị thế của nghề hoa, cây cảnh trong phát triển bền vững.

Dịp tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà vườn Thọ Phương ở xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) nổi bật với các tác phẩm quất cảnh tạo hình lục bình nhiều kích cỡ. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Anh Nguyễn Văn Hưng chủ nhà vườn Hưng Tâm ở xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên) cho biết, thế mạnh của nhà vườn là quýt, quất thế cổ tán tùng. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Anh Nguyễn Văn Hưng chủ nhà vườn Hưng Tâm ở xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên) cho biết, thế mạnh của nhà vườn là quýt, quất thế cổ tán tùng. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Tận dụng lợi thế đất phù sa màu mỡ ven sông Hồng, anh Trịnh Ngọc Tiệp (xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên) đã mạnh dạn xây dựng mô hình trồng hoa quy mô lớn, mang lại thu nhập cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Lên luống chuẩn bị cấy giống hoa cúc tại khu vực trồng hoa của nhà anh Trịnh Ngọc Tiệp (xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Anh Trịnh Ngọc Tiệp (xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên) chuẩn bị khoảng 3 mẫu đất trồng hoa phục vụ tết, chủ yếu như hoa lay ơn, hoa cúc... Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN