thethaovanhoa.vn

MU hưởng lợi nhờ mua sắm thông minh

28/01/2026 06:38 GMT+7

MU đang hưởng lợi từ chính sách mua sắm trong Hè 2025 khi các tân binh tỏa sáng, giúp “Quỷ đỏ” đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

MU đang hưởng lợi từ chính sách mua sắm trong Hè 2025 khi các tân binh tỏa sáng, giúp "Quỷ đỏ" đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

Khi còn dẫn dắt MU, Erik ten Hag từng tranh cãi gay gắt với tuyển trạch viên thủ môn Tony Coton về việc chiêu mộ thủ môn André Onana, trong bối cảnh Coton biết rõ ý kiến chuyên môn của mình gần như không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của đội bóng.

MU thay đổi chính sách tuyển mộ cầu thủ

Hai năm sau, tình huống tương tự lặp lại khi Ruben Amorim muốn MU chiêu mộ thủ môn Emiliano Martínez, còn Coton kiên quyết ủng hộ Senne Lammens. Nhưng khác trước đây, ban lãnh đạo MU dưới thời giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc tuyển mộ Christopher Vivell đã cân nhắc kỹ các báo cáo tuyển trạch, từ đó chọn Lammens. Thực tế cho thấy thủ môn người Bỉ là sự nâng cấp rõ rệt so với Onana.

Việc tuyển mộ cầu thủ từng là điểm yếu kéo dài của MU, nhưng các câu chuyện xoay quanh Tony Coton cho thấy MU đang áp dụng quy trình ra quyết định mới và giờ họ đang thu trái ngọt. Trong trận thắng Arsenal 3-2 tại sân Emirates, 5 trong 6 tân binh được mua trong năm 2025 đóng vai trò then chốt giúp "Quỷ đỏ" giành 3 điểm. Trước đó, chiến thắng 2-0 của MU trước Man City cũng cho thấy tác động tích cực của các bản hợp đồng mới, dù họ vẫn cần thời gian để khẳng định lâu dài.

Mbeumo đã ghi 8 bàn ở Premier League mùa này. Cunha cũng ghi 5 bàn. Tân binh khác là Sesko có 4 lần lập công. Patrick Dorgu ghi bàn ở 2 trận gần nhất trước Man City và Arsenal.

Cunha gia nhập MU với giá 62,5 triệu bảng và mang tiếng là cầu thủ nóng nảy, nhưng phản ứng tích cực của cầu thủ Brazil khi phải dự bị dưới thời Michael Carrick được người hâm mộ đánh giá cao. Việc anh vào sân và tạo khác biệt trước Man City và Arsenal được xem là thước đo rõ ràng cho tư duy và tính chuyên nghiệp của tiền đạo người Brazil. Ở tuyến trên, MU chấp nhận trả cao hơn dự kiến để chiêu mộ Bryan Mbeumo (65 triệu bảng cộng 6 triệu bảng phụ phí), song MU vẫn hài lòng với cấu trúc phí và giá trị chuyên môn anh mang lại.

Trong khi đó, bất chấp mong muốn của Amorim về các tiền đạo giàu kinh nghiệm Premier League, ban lãnh đạo MU kiên định với chiến lược dài hạn khi lựa chọn Benjamin Sesko. MU cũng từng xem xét Gyokeres, nhưng họ nghi ngờ về mức độ phát triển còn lại của tiền đạo 27 tuổi. Ngược lại, Sesko mới 22 tuổi, được đánh giá có trần tiềm năng cao hơn và những năm tháng đỉnh cao còn ở phía trước. Cuối cùng, MU bỏ ra 73,7 triệu bảng để mua Sesko.

Sesko vẫn còn nhiều điều phải chứng minh, nhưng khả năng di chuyển và 2 pha dứt điểm đẳng cấp trong trận hòa 2-2 với Burnley dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher đã cho thấy phần nào phẩm chất mà anh thường xuyên thể hiện trên sân tập. Cầu thủ được "ném vào lửa" ngay lập tức và thích nghi nhanh nhất là thủ môn Lammens. Wilcox cho biết Coton đã "không ngừng nghỉ" trong việc tiến cử thương vụ trị giá 18,1 triệu bảng từ Royal Antwerp. Thủ môn này mang lại sự yên tâm cho hàng thủ, vốn thường xuyên bất ổn khi Onana còn trấn giữ khung thành.

Manchester United: Hưởng lợi nhờ mua sắm thông minh - Ảnh 1.

Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đang là nhân tố quan trọng của MU mùa này

MU đang thu trái ngọt

Dorgu là bản hợp đồng đầu tiên của MU trong năm 2025. Lúc đó, ngoài Dorgu, MU còn có lựa chọn khác là kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 18 triệu euro cho Álvaro Carreras, cầu thủ từng được cho mượn rồi bán cho Benfica năm 2024.

MU có cảm giác Carreras đã nhắm đến việc chuyển sang Real Madrid vào mùa Hè tiếp theo. Trong khi đó, dữ liệu và quá trình thẩm tra hồ sơ của Dorgu cho thấy cầu thủ này lại rất phù hợp với cách tiếp cận mới của Ineos.

Dù Dorgu còn phải nâng cao kỹ năng, MU tin rằng anh có tốc độ, thể hình, nền tảng và sự đa năng để phát triển tại Premier League. Gần đây, Dorgu tỏa sáng trong vai trò chạy cánh ở sơ đồ 4-2-3-1. Cuối năm ngoái, Dorgu và Sesko từng hứng chịu những lời chỉ trích công khai rất nặng nề từ Amorim, điều khiến ban lãnh đạo CLB tức giận vì cho rằng phản tác dụng và khó hiểu. Ngược lại, cả hai cầu thủ đã thể hiện tốt khi nhận được sự động viên, tin tưởng từ Fletcher và Carrick.

Trong khi đó, trung vệ Ayden Heaven mới chỉ có vài lần vào sân từ ghế dự bị dưới thời Carrick, nhưng màn trình diễn của anh trong tháng trước và giai đoạn đầu năm mới đã gây ấn tượng với lãnh đạo MU. Việc chiêu mộ cầu thủ 19 tuổi này từ Arsenal với giá chỉ 1,5 triệu bảng cách đây 12 tháng cũng là một minh chứng cho khả năng "đi chợ" khôn ngoan.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, dấu ấn của Wilcox và Vivell trong công tác tuyển mộ là rất rõ ràng. Bên cạnh đó, MU cũng sở hữu một giám đốc đàm phán bóng đá được đánh giá cao là Matt Hargreaves.

Mùa Hè 2026 sẽ là một thử thách lớn khi MU tiến hành tái cấu trúc đội hình. Đội bóng dự kiến tìm kiếm ít nhất một tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên trước mắt, họ hy vọng các tân binh hiện tại sẽ tiếp tục tiến bộ và khẳng định giá trị.


Patrick Dorgu đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tại Premier League. Theo thống kê của Opta tại Premier League kể từ ngày 21/12/2025, Dorgu ghi 3 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, qua đó trực tiếp góp dấu giày vào 5 bàn thắng, đều xếp thứ 2 toàn giải ở các hạng mục này. Dorgu còn thể hiện vai trò toàn diện khi giành lại quyền kiểm soát bóng tới 43 lần, thành tích cao thứ 2 giải đấu.

Ở khía cạnh sáng tạo, Dorgu đứng đầu toàn giải với 14 cơ hội được tạo ra. Dù tổng số cú sút chỉ xếp thứ 16, anh vẫn duy trì hiệu suất cao. Bên cạnh đó, 23 pha tắc bóng (thứ 4 toàn giải) cho thấy Dorgu không chỉ là mối đe dọa khi tấn công mà còn tích cực hỗ trợ phòng ngự.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN