Không chỉ được nhớ đến bằng tấm HCĐ lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026, hành trình của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia còn được khẳng định bằng những con số biết nói. Trong đó, 10 bàn thắng và đặc biệt với 2.421 đường chuyền, đứng thứ ba toàn giải, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản chính là dấu ấn rõ nét nhất cho sự trưởng thành về tư duy chơi bóng của các học trò HLV Kim Sang Sik.
Không chỉ được nhớ đến bằng tấm HCĐ lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026, hành trình của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia còn được khẳng định bằng những con số biết nói. Trong đó, 10 bàn thắng và đặc biệt với 2.421 đường chuyền, đứng thứ ba toàn giải, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản chính là dấu ấn rõ nét nhất cho sự trưởng thành về tư duy chơi bóng của các học trò HLV Kim Sang Sik.
VCK U23 châu Á 2026 khép lại với hình ảnh U23 Nhật Bản tiếp tục vô địch, U23 Trung Quốc gây bất ngờ lớn nhất và U23 Việt Nam cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp ở Saudi Arabia.

U23 Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ về sự tự tin, dám chơi bóng trước đối thủ mạnh ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC
Thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ tạo bất ngờ bằng thành tích chuyên môn khi vượt qua nhiều "ông lớn" của bóng đá châu lục, khiến các chuyên gia phải ghi nhận về cách U23 Việt Nam kiểm soát và tổ chức thế trận.
Con số 2.421 đường chuyền không đơn thuần là một thống kê khô khan mà là minh chứng cho sự thay đổi căn bản trong lối chơi của bóng đá trẻ Việt Nam.

Các học trò của HLV Kim Sang Sik chuyền bóng ấn tượng chỉ sau U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản. Ảnh: AFC
Nếu Hàn Quốc đứng đầu giải với 3.443 đường chuyền sau sáu trận, Nhật Bản xếp ngay sau với 2.890 đường chuyền, thì việc U23 Việt Nam đạt 2.421 đường chuyền, vượt qua cả Trung Quốc (2.048), là điều rất đáng chú ý.

U23 Việt Nam ghi bàn chỉ kém nhà vô địch Nhật Bản và hơn những đối thủ còn lại ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC
Điều đó cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang Sik không còn lép vế khi đối đầu các đối thủ mạnh, không chỉ biết co mình phòng ngự hay trông chờ vào khoảnh khắc. U23 Việt Nam sẵn sàng cầm bóng, phối hợp, triển khai thế trận theo cách của riêng mình.
Việc được chơi cùng nhau nửa năm, qua bốn giải đấu khiến các học trò của HLV Kim Sang Sik rất ăn ý. U23 Việt Nam không hề lúng túng khi triển khai bóng mà tự tin chuyền liên tục ngay ở vị trí thủ môn.
U23 Việt Nam đủ tự tin để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Đây là điểm khác biệt so với nhiều thế hệ trước. Giờ đây, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã biết cách khiến đối thủ phải rượt đuổi.
Đặc biệt, thống kê chuyền bóng cao cũng phản ánh sự đồng đều trong đội hình. HLV Kim Sang Sik đã mạnh dạn xoay tua lực lượng, thậm chí thay đổi tới 9 vị trí trong đội hình chính thức ở trận tranh hạng ba, nhưng cách vận hành lối chơi gần như không thay đổi.
Điều đó chỉ có thể xảy ra khi các cầu thủ cùng chung một tư duy chiến thuật, được rèn luyện trong môi trường thi đấu có chất lượng, quen với áp lực.
Con số 10 bàn thắng của U23 Việt Nam sau 6 trận chỉ kém U23 Nhật Bản, đội vô địch giải ghi được 16 bàn và hơn 14 đội còn lại. U23 Việt Nam ghi được gần bằng 1/7 tổng số bàn thắng ở giải năm nay (có 73 bàn thắng ở VCK U23 châu Á 2026). Con số này nhiều hơn 2 bàn so với U23 Việt Nam năm 2018 về đích với vị trí á quân.
Tất nhiên, U23 Việt Nam vẫn còn những hạn chế. Việc để thủng lưới 8 bàn (nhiều nhất giải cùng Hàn Quốc) cho thấy hàng phòng ngự chưa đạt đến độ chắc chắn như Nhật Bản hay Trung Quốc, những đội giữ sạch lưới tới 5 trận.
Nhưng chính việc sẵn sàng chơi bóng, sẵn sàng chuyền và cầm bóng trước các đối thủ lớn, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro. Đó là cái giá cần thiết cho quá trình trưởng thành.
So sánh với những đội bóng giàu truyền thống như Nhật Bản hay Hàn Quốc, khoảng cách về trình độ tổng thể vẫn có. Nhưng nhìn vào con số 2.421 đường chuyền, có thể xem U23 Việt Nam đã tiệm cận nhóm đầu châu lục về khả năng tổ chức lối chơi.
Đây không phải thành công nhất thời mà là kết quả của quá trình các cầu thủ được rèn luyện thường xuyên ở V-League, đối diện ngoại binh, đàn anh dày dạn kinh nghiệm và áp lực thành tích.
Tấm HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực thi đấu, mà còn là cột mốc cho hành trình vươn ra biển lớn.
U23 Việt Nam đã bước ra khỏi hình ảnh "kẻ chiếu dưới", để được nhắc đến như một đội bóng biết chơi, biết kiểm soát và dám đối đầu sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu.