thethaovanhoa.vn

Đình Bắc nhận danh hiệu Vua phá lưới theo cách rất đặc biệt khi Chủ tịch VFF đóng vai 'người vận chuyển'

P. Văn 25/01/2026 14:53 GMT+7

Danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 của Nguyễn Đình Bắc suýt nữa đã không thể về Việt Nam đúng hành trình nếu không có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 của Nguyễn Đình Bắc suýt nữa đã không thể về Việt Nam đúng hành trình nếu không có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Đội U23 Việt Nam về nước sớm 1 ngày trước khi VCK U23 châu Á 2026 kết thúc. Do đó, Nguyễn Đình Bắc đã không trực tiếp nhận danh hiệu Vua phá lưới từ BTC. Dẫu vậy, anh vẫn nhận được danh hiệu cao quý này khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đóng vai trò là "người vận chuyển".

Cụ thể, chỉ khoảng 20 phút trước giờ ra sân bay, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bất ngờ nhận được tin nhắn từ ban tổ chức giải. Ngay lập tức, đại diện BTC AFC tìm đến để trao gấp danh hiệu Vua phá lưới cho tiền đạo U23 Việt Nam. Trong tình huống đặc biệt ấy, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp đại diện cho AFC mang danh hiệu về Việt Nam, để trao tận tay cho Đình Bắc.

Đình Bắc nhận danh hiệu Vua phá lưới theo cách rất đặc biệt khi Chủ tịch VFF đóng vai 'người vận chuyển' - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF đích thân mang danh hiệu Vua phá lưới về cho Đình Bắc - Ảnh Vlog Minh Hải

Câu chuyện này càng khiến phần thưởng cao quý của Đình Bắc thêm ý nghĩa. Tiền đạo sinh năm 2004 chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ U23 Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á, một cột mốc chưa từng có của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc ghi 4 bàn thắng, ngang bằng với Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon). Tuy nhiên, theo quy định xét giải của AFC, khi có nhiều cầu thủ cùng số bàn thắng, các tiêu chí phụ sẽ được áp dụng để xác định người chiến thắng cuối cùng.

Đình Bắc nhận danh hiệu Vua phá lưới theo cách rất đặc biệt khi Chủ tịch VFF đóng vai 'người vận chuyển' - Ảnh 2.

Đình Bắc khoa danh hiệu Quả bóng bạc và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025 vừa được nhận

Ở tiêu chí thứ nhất là số kiến tạo, Đình Bắc và Sato cùng có 2 đường chuyền thành bàn, vượt trội so với hai đối thủ còn lại. Sang tiêu chí quyết định là hiệu suất thi đấu, Đình Bắc chiếm ưu thế rõ rệt khi chỉ cần 361 phút để ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo, trong khi Sato phải thi đấu tới 446 phút mới đạt thành tích tương tự. Chính hiệu suất vượt trội này đã giúp chân sút của U23 Việt Nam độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới.

Bàn thắng nâng tổng số pha lập công của Đình Bắc lên con số 4 đến từ cú sút phạt đẳng cấp trong trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc. Trước đó, anh đã ghi bàn từ chấm phạt đền vào lưới U23 Jordan, lập công trước U23 Saudi Arabia ở vòng bảng và đánh đầu tung lưới U23 UAE tại tứ kết. Ngoài khả năng săn bàn, Đình Bắc còn đóng góp 2 pha kiến tạo quan trọng, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc.

Dù để lại chút tiếc nuối với thẻ đỏ ở trận tranh hạng ba, dẫn đến án treo giò của AFC, giải đấu tại Saudi Arabia vẫn là hành trình rực rỡ của Đình Bắc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN