thethaovanhoa.vn

Truyền thông Trung Quốc bình luận về chiến thuật của HLV Antonio và nêu bật ‘sự thật’ về U23 Nhật Bản

HT 23/01/2026 19:49 GMT+7

U23 Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị cho trận chung kết U23 Châu Á gặp U23 Nhật Bản. Tờ Sohu có bài viết phân tích về chiến thuật của HLV Antonio và nêu bật “sự thật” về U23 Nhật Bản. Dưới đây là bài viết của tờ Sohu.

U23 Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị cho trận chung kết U23 Châu Á gặp U23 Nhật Bản. Tờ Sohu có bài viết phân tích về chiến thuật của HLV Antonio và nêu bật "sự thật" về U23 Nhật Bản. Dưới đây là bài viết của tờ Sohu.

HLV Antonio, 53 tuổi, sẽ dẫn dắt đội U23 Trung Quốc (lứa 2005) trong nhiệm vụ hướng tới tấm vé dự Olympic Los Angeles 2028. Antonio được đánh giá là một chiến lược gia thông minh, linh hoạt và giàu tư duy chiến thuật. Ông không rập khuôn mà luôn điều chỉnh cách chơi theo từng đối thủ.

Sơ đồ 5-3-2 của ông được xem là rất thực dụng. Trong diễn biến thực tế, hệ thống này biến đổi linh hoạt thành 5-5-4. Hai hậu vệ biên di chuyển với phạm vi rộng, phòng ngự biên quyết liệt và sẵn sàng dâng cao vào trung lộ hoặc thậm chí tiến sâu vào phần sân đối phương để hỗ trợ tấn công, từ đó tạo thành dạng 5-5-4.

BLV Dong Lu tin U23 Trung Quốc sẽ đánh bại U23 Nhật Bản để vô địch giải U23 Châu Á 2026

BLV Dong Lu tin U23 Trung Quốc sẽ đánh bại U23 Nhật Bản để vô địch giải U23 Châu Á 2026

Ba tiền vệ hoạt động năng nổ, liên tục chuyển đổi trạng thái, giúp khả năng thu hồi bóng của đội rất nhanh. Các tiền đạo có khả năng pressing tầm cao ngay sau khi mất bóng. Bởi vậy, trên sân luôn tạo cảm giác "cầu thủ chúng ta ở khắp nơi với bóng". Một HLV như vậy được kỳ vọng có thể đảm đương trọng trách lớn trong tương lai.

Trong lúc U23 Trung Quốc tích cực chuẩn bị cho trận chung kết U23 Châu Á 2026 thì một chủ đề gây tranh luận là chuyện các cầu thủ đại học trong đội hình U23 Nhật Bản.

Theo Beijing Daily, toàn bộ đội tuyển Nhật Bản tham dự giải gồm các cầu thủ sinh sau năm 2005, trong đó có tám người đang là sinh viên đại học. Tuy nhiên, tranh cãi nảy sinh từ việc truyền thông Trung Quốc thường nhấn mạnh yếu tố "sinh viên đại học", nhưng điều đó không phản ánh đúng bản chất môi trường bóng đá Nhật Bản.

Theo Beijing Daily, toàn bộ đội tuyển Nhật Bản tham dự giải gồm các cầu thủ sinh sau năm 2005, trong đó có tám người đang là sinh viên đại học

Theo Beijing Daily, toàn bộ đội tuyển Nhật Bản tham dự giải gồm các cầu thủ sinh sau năm 2005, trong đó có tám người đang là sinh viên đại học

Các cầu thủ đại học ở Nhật Bản khác xa so với mô hình tại Trung Quốc. Bóng đá học đường Nhật Bản có mối liên kết chặt chẽ với hệ thống chuyên nghiệp. Ở các giải cúp trong nước, những đội bóng đại học hoàn toàn có thể kéo các ứng viên vô địch J1 League vào hiệp phụ hay loạt luân lưu.

Hệ thống đào tạo trẻ ở Nhật Bản áp dụng mô hình hai tuyến song song: giải đại học và đào tạo trẻ tại các CLB hoạt động cùng lúc. Một nửa số cầu thủ thi đấu tại J-League xuất thân từ các giải đại học. Vì vậy, không thể giản đơn cho rằng cầu thủ đến từ đại học Nhật Bản chỉ là những "sinh viên thuần túy".

Ở trận chung kết, trọng tài Al-Barawi người Saudi Arabia được phân công điều khiển. Trọng tài này từng nhiều lần nhận lời mời từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản để cầm còi tại J-League. Tuy nhiên, ông chưa từng tham gia điều hành các sân chơi lớn như vòng loại World Cup khu vực châu Á hay AFC Champions League Elite.

Tại giải U23 châu Á lần này, Al-Barawi mới chỉ làm nhiệm vụ ở vòng bảng. Dẫu vậy, các trọng tài Tây Á thường khiến bóng đá Trung Quốc lo lắng vì những quyết định gây tranh cãi, nên hy vọng các cầu thủ sẽ giữ được sự bình tĩnh và tâm lý ổn định.

Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026

Kết quả bóng đá VCK U23 châu Á 2026

Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN