Ngày 22/1/2026, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với toàn bộ 16 câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải hạng nhất Thái Lan (Thai League 1) nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Tâm điểm của cuộc họp là những thay đổi quan trọng liên quan đến hạn ngạch cầu thủ nước ngoài, được xem là bước đi mang tính chiến lược trong lộ trình nâng cao chất lượng giải đấu.
Ngày 22/1/2026, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với toàn bộ 16 câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải hạng nhất Thái Lan (Thai League 1) nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Tâm điểm của cuộc họp là những thay đổi quan trọng liên quan đến hạn ngạch cầu thủ nước ngoài, được xem là bước đi mang tính chiến lược trong lộ trình nâng cao chất lượng giải đấu.
Theo đó, FAT đã chính thức phê duyệt đề xuất tăng số lượng ngoại binh mà các câu lạc bộ được phép đăng ký. Cụ thể, kể từ mùa giải 2026/27, mỗi đội bóng Thai League 1 được đăng ký tối đa 10 cầu thủ nước ngoài, đồng thời có thể sử dụng tối đa 7 ngoại binh trên sân cùng một thời điểm.
Quy định mới này sẽ thay thế hoàn toàn cơ chế cũ, vốn cho phép mỗi đội đăng ký 7 cầu thủ nước ngoài kèm theo suất cầu thủ ASEAN. Việc xóa bỏ sự phân biệt giữa ngoại binh và cầu thủ ASEAN cho thấy FAT đang hướng tới một mô hình quản lý nhân sự linh hoạt hơn, đồng thời tạo điều kiện để các CLB chủ động xây dựng lực lượng theo chiến lược riêng, thay vì phụ thuộc vào khuôn khổ khu vực.
Theo đánh giá của giới chuyên môn Thái Lan, việc mở rộng hạn ngạch ngoại binh được kỳ vọng sẽ nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn của Thai League, trong bối cảnh các giải đấu hàng đầu Đông Nam Á như V.League (Việt Nam), Malaysia Super League hay Indonesian Liga 1 đều đang có những điều chỉnh mạnh mẽ về chính sách nhân sự.

Ngoại binh chất lượng không chỉ giúp các CLB cải thiện thành tích tại giải quốc nội mà còn tăng khả năng cạnh tranh ở các đấu trường châu lục.
Ngoại binh chất lượng không chỉ giúp các CLB cải thiện thành tích tại giải quốc nội mà còn tăng khả năng cạnh tranh ở các đấu trường châu lục như AFC Champions League Elite hay AFC Champions League Two – nơi các đại diện Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng trong những mùa giải tới.
Bên cạnh câu chuyện ngoại binh, Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), cũng đưa ra đề xuất cải cách giải đấu U21, một trong những trụ cột của hệ thống đào tạo trẻ tại Thái Lan.
Theo phương án đang được FAT xem xét, các đội tham dự giải U21 có thể được phép sử dụng tối đa 4 cầu thủ quá tuổi, trong đó bao gồm 1 cầu thủ nước ngoài. Mục tiêu của đề xuất này là giúp các cầu thủ trẻ được cọ xát nhiều hơn với những đàn anh giàu kinh nghiệm, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp.
Madam Pang nhấn mạnh rằng, việc nới hạn ngoại binh ở Thai League 1 không đồng nghĩa với việc xem nhẹ đào tạo cầu thủ nội, mà ngược lại, FAT mong muốn tạo ra một môi trường cạnh tranh cao hơn, buộc cầu thủ trẻ Thái Lan phải nâng tầm bản thân để giành suất thi đấu.
Ngay sau khi thông tin được công bố, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã có những phản ứng đa chiều. Một bộ phận CĐV ủng hộ cho rằng: "Thai League muốn mạnh thì phải mở cửa. Cạnh tranh với ngoại binh giỏi sẽ giúp cầu thủ Thái Lan tiến bộ nhanh hơn". Trong khi đó, không ít ý kiến lo ngại: "Nếu không có cơ chế bảo vệ cầu thủ nội hợp lý, nhiều tài năng trẻ có thể mất cơ hội ra sân".
Dù vẫn còn những tranh luận, không thể phủ nhận rằng quyết định của FAT đánh dấu một bước ngoặt lớn trong định hướng phát triển của bóng đá Thái Lan. Mùa giải 2026/27 vì thế được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho Thai League.