thethaovanhoa.vn

Cha Eun Woo dính nghi án trốn thuế gần 360 tỷ đồng, gây chấn động giới giải trí Hàn Quốc

Phúc Quyên (tổng hợp) 23/01/2026 11:26 GMT+7

Giới giải trí Hàn Quốc đang chấn động trước thông tin nam ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo (tên thật Lee Dong Min), thành viên nhóm ASTRO, bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) thông báo truy thu hơn 20 tỷ won (khoảng 13,7 triệu USD, tương đương gần 360 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) vì nghi án trốn thuế thu nhập cá nhân.

Giới giải trí Hàn Quốc đang chấn động trước thông tin nam ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo (tên thật Lee Dong Min), thành viên nhóm ASTRO, bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) thông báo truy thu hơn 20 tỷ won (khoảng 13,7 triệu USD, tương đương gần 360 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) vì nghi án trốn thuế thu nhập cá nhân.

Đây được coi là mức truy thu thuế lớn nhất từng áp dụng đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc, vượt qua nhiều vụ việc nổi tiếng trước đây.

Phía Cha Eun Woo kháng cáo 

Theo báo cáo độc quyền của tờ Edaily ngày 22/1/2026, Cha Eun Woo đã trải qua cuộc điều tra thuế cường độ cao từ mùa Xuân năm ngoái bởi Phòng Điều tra 4 thuộc Cục Thuế Khu vực Seoul – đơn vị chuyên xử lý các vụ trốn thuế lớn. Cuộc điều tra diễn ra trước khi nam nghệ sĩ nhập ngũ vào tháng 7/2025, và NTS đã chờ đến khi thủ tục nhập ngũ hoàn tất mới chính thức gửi thông báo truy thu.

Cha Eun Woo dính nghi án trốn thuế 340 tỷ đồng: Các thương hiệu vội vàng "cắt đứt" - Ảnh 1.

Vụ việc của Cha Eun Woo được coi là mức truy thu thuế lớn nhất từng áp dụng đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc, vượt qua nhiều vụ việc nổi tiếng trước đây. Ảnh: Internet

Trọng tâm của cáo buộc nằm ở mô hình "công ty một người" (one-person agency) do mẹ của Cha Eun Woo thành lập. Dù đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Fantagio, gia đình nam nghệ sĩ được cho là đã lập một pháp nhân riêng (gọi tắt là Công ty A) do mẹ anh đứng tên. Fantagio sau đó ký hợp đồng dịch vụ hỗ trợ hoạt động giải trí với Công ty A, dẫn đến thu nhập từ các hoạt động của Cha Eun Woo được phân bổ giữa Fantagio, Công ty A và bản thân anh.

Cơ quan thuế kết luận Công ty A là "công ty ma" (paper company) – không cung cấp dịch vụ thực chất mà chỉ nhằm mục đích phân tán thu nhập để giảm thuế. Thay vì chịu mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất lên đến 45%, thu nhập được chuyển qua pháp nhân chịu mức thuế doanh nghiệp thấp hơn khoảng 20-25 điểm phần trăm.

Địa chỉ đăng ký ban đầu của Công ty A nằm tại một khu vực hẻo lánh trên đảo Ganghwa, trùng với nhà hàng lươn do cha mẹ Cha Eun Woo kinh doanh, và không phù hợp với hoạt động quản lý nghệ sĩ. Dù công ty đăng ký nhiều xe hơi nhập khẩu và chi tiêu lớn, NTS cho rằng không có dịch vụ khác biệt so với Fantagio.

Cha Eun Woo dính nghi án trốn thuế 340 tỷ đồng: Các thương hiệu vội vàng "cắt đứt" - Ảnh 2.

Phía Cha Eun Woo đã chính thức kháng cáo qua quy trình "xem xét trước khi áp thuế". Ảnh: Internet

Hậu quả không chỉ dừng ở Cha Eun Woo. Fantagio cũng bị truy thu khoảng 8,2 tỷ won (khoảng 5,6 triệu USD) vì xử lý hóa đơn thuế giả từ Công ty A. Sau khi bị NTS bác bỏ kháng cáo, Fantagio đã chấp nhận quyết định này.

Sau khi triệu tập riêng Cha Eun Woo và mẹ anh để lấy lời khai, NTS kết luận lợi ích tài chính từ Công ty A cuối cùng quay về tay nam nghệ sĩ, dẫn đến việc anh bị truy thu hơn 20 tỷ won thuế thu nhập cá nhân – con số kỷ lục trong làng giải trí Hàn.

Phía Cha Eun Woo đã chính thức kháng cáo qua quy trình "xem xét trước khi áp thuế". Nếu kháng cáo được chấp nhận, anh sẽ không phải nộp khoản thuế này. Ngược lại, anh có thể tiếp tục khiếu nại qua các kênh pháp lý khác như Ủy ban Thuế vụ, Tòa án Thuế hoặc Hội đồng Kiểm toán.

Cha Eun Woo dính nghi án trốn thuế 340 tỷ đồng: Các thương hiệu vội vàng "cắt đứt" - Ảnh 3.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, công ty quản lý Fantagio đã phát hành tuyên bố chính thức: "Vấn đề cốt lõi là liệu pháp nhân do mẹ nghệ sĩ thành lập có phải là thực thể chịu thuế thực chất hay không. Hiện tại, vụ việc chưa được xác định cuối cùng hoặc thông báo chính thức. Chúng tôi sẽ tích cực làm rõ các vấn đề liên quan đến diễn giải và áp dụng pháp luật qua các thủ tục hợp pháp. Nghệ sĩ và đại diện thuế sẽ hợp tác đầy đủ để kết thúc quy trình nhanh chóng nhất".

Fantagio nhấn mạnh Công ty A không phải "công ty ma" mà là pháp nhân hợp pháp đăng ký kinh doanh quản lý văn hóa - giải trí, được thành lập để bảo vệ hoạt động của Cha Eun Woo trong bối cảnh Fantagio từng thay đổi lãnh đạo thường xuyên.

Cha Eun Woo dính nghi án trốn thuế 340 tỷ đồng: Các thương hiệu vội vàng "cắt đứt" - Ảnh 4.

Tuy nhiên, dư luận không mấy thiện cảm. Nhiều ý kiến chỉ trích đây là "khoảng trống đạo đức thuế" phổ biến ở giới nghệ sĩ giàu có, tương tự các vụ của Lee Ha Nui (khoảng 60 tỷ won), Yoo Yeon Seok (30 tỷ won) hay Lee Jun Ki. Một số netizen còn lôi lại hình ảnh Cha Eun Woo tham gia sự kiện quốc gia như APEC để đặt câu hỏi về thời điểm nhập ngũ – liệu có phải để trì hoãn thông báo thuế?

Hình ảnh "Hoàng tử K-pop" bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Nghi án nhanh chóng ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của Cha Eun Woo – vốn nổi tiếng với biệt danh "khuôn mặt thiên tài" và hình tượng sạch sẽ, tinh khiết. Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi tin tức bùng nổ, giới quảng cáo đã có động thái "cắt đứt" rõ rệt.

Cha Eun Woo dính nghi án trốn thuế 340 tỷ đồng: Các thương hiệu vội vàng "cắt đứt" - Ảnh 5.

Ngày 22/1, thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da Abib đã chuyển tất cả video quảng cáo có anh trên YouTube và Instagram sang chế độ riêng tư. Ảnh: Koreaboo

Ngày 22/1, thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da Abib – nơi Cha Eun Woo làm đại sứ toàn cầu từ năm ngoái – đã chuyển tất cả video quảng cáo có anh trên YouTube Instagram sang chế độ riêng tư. Các bài đăng trên X (Twitter cũ) công bố anh là đại sứ cũng bị xóa. Dù hình ảnh đại sứ vẫn còn trên website chính thức và tài khoản Instagram quốc tế, nhưng nội dung đã bị xóa sạch trên các nền tảng nội địa Hàn Quốc.

Sang ngày 23/1, Ngân hàng Shinhan – nơi Cha Eun Woo thay thế Kim Soo Hyun làm người mẫu từ đầu năm 2025 – cũng hành động tương tự. Tất cả video và bài đăng quảng cáo có anh trên YouTube chính thức cùng các kênh mạng xã hội đều bị chuyển sang riêng tư, hiển thị thông báo "video không khả dụng". Động thái này đặc biệt chú ý vì Shinhan từng nhanh chóng thay Kim Soo Hyun sau scandal liên quan đến Kim Sae Ron.

Cha Eun Woo dính nghi án trốn thuế 340 tỷ đồng: Các thương hiệu vội vàng "cắt đứt" - Ảnh 6.

Bài đăng đã bị ẩn. Ảnh: Koreaboo

Các nguồn tin ngành quảng cáo cho biết đây là phản ứng điển hình để tránh rủi ro hình ảnh thương hiệu khi nghệ sĩ vướng scandal lớn, đặc biệt liên quan đến đạo đức và pháp luật. Dù Abib và Shinhan chưa đưa ra tuyên bố chính thức, thời điểm hành động trùng khớp hoàn toàn với vụ việc khiến dư luận tin rằng đây là hệ quả trực tiếp từ nghi án trốn thuế.

Cha Eun Woo hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ban nhạc quân đội, dự kiến xuất ngũ vào năm 2027. Scandal này không chỉ đe dọa sự nghiệp hậu nhập ngũ mà còn làm lung lay vị thế "Hoàng tử K-pop" mà anh xây dựng suốt nhiều năm qua các vai diễn đình đám như True Beauty, Island hay Wonderful World.

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về trách nhiệm thuế của giới nghệ sĩ thu nhập cao tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh NTS đang siết chặt quản lý thuế đối với người nổi tiếng, nhiều chuyên gia dự đoán sẽ có thêm các cuộc điều tra tương tự.

Cha Eun Woo dính nghi án trốn thuế 340 tỷ đồng: Các thương hiệu vội vàng "cắt đứt" - Ảnh 7.

Phía Cha Eun Woo khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ và cam kết thực hiện nghĩa vụ công dân. Ảnh: Koreaboo

Phía Cha Eun Woo khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ và cam kết thực hiện nghĩa vụ công dân, nhưng kết quả cuối cùng của quy trình kháng cáo sẽ quyết định mức độ thiệt hại lâu dài đối với sự nghiệp của anh.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong giai đoạn xem xét trước áp thuế, chưa có kết luận chính thức từ NTS. Công chúng đang chờ đợi diễn biến tiếp theo từ cả hai bên.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN