Danh sách đề cử cho Giải thưởng Âm nhạc Anh quốc Brit (BRIT Awards) năm 2026 đã được công bố vào hôm 21/1 (theo giờ địa phương), đánh dấu sự bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng.
Danh sách đề cử cho Giải thưởng Âm nhạc Anh quốc Brit (BRIT Awards) năm 2026 đã được công bố vào hôm 21/1 (theo giờ địa phương), đánh dấu sự bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng.
Cụ thể, hai nữ ca sĩ Olivia Dean và Lola Young dẫn đầu với mỗi người nhận được 5 đề cử, khẳng định vị thế nổi bật của họ trong làng nhạc pop Anh quốc năm qua.
Olivia Dean (26 tuổi), sinh ra và lớn lên ở London với mẹ gốc Jamaica-Guyana và cha người Anh, là một trong những hiện tượng âm nhạc soul hiện đại. Album thứ hai của cô, The Art of Loving, đã thống trị các bảng xếp hạng nhờ lối hát mượt mà, giàu cảm xúc.

Cô được đề cử ở các hạng mục quan trọng như Nghệ sĩ của Năm, Album của Năm (Mastercard Album of the Year), Nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc, cùng hai ca khúc trong hạng mục Bài hát của Năm: Man I Need – bản hit đứng đầu bảng xếp hạng đơn khúc Anh quốc – và Rein Me In, sự kết hợp ăn ý với ca sĩ rock Sam Fender.
Sự thành công của Olivia Dean không chỉ nằm ở doanh số mà còn ở khả năng kết nối cảm xúc với khán giả trẻ, mang đến dòng nhạc soul đương đại tươi mới, kết hợp yếu tố cá nhân và xã hội.
Tương tự, Lola Young (25 tuổi), cũng xuất thân từ Nam London, là cựu học sinh Trường BRIT – ngôi trường nổi tiếng đào tạo nhiều ngôi sao như Adele hay Amy Winehouse. Với phong cách kết hợp pop, punk và lời ca thẳng thắn, chân thực, Lola Young đã gây bão với ca khúc Messy – bản hit đứng đầu bảng xếp hạng và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
Cô nhận đề cử Nghệ sĩ của Năm, Nghệ sĩ đột phá, Nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc, Nghệ sĩ nhạc alternative/rock xuất sắc, cùng Messy ở hạng mục Bài hát của năm.

Hành trình của Lola Young bắt đầu từ sớm: năm 11 tuổi đã sáng tác, 15 tuổi thắng cuộc thi ca hát quốc gia, và ký hợp đồng với hãng đĩa lớn ở tuổi 18
Hành trình của Lola Young bắt đầu từ sớm: năm 11 tuổi đã sáng tác, 15 tuổi thắng cuộc thi ca hát quốc gia, và ký hợp đồng với hãng đĩa lớn ở tuổi 18. Dù từng tạm nghỉ vì sức khỏe năm ngoái, sự trở lại mạnh mẽ của cô chứng tỏ sức hút bền vững.
Theo bà Jo Twist, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Anh (BPI) – đơn vị tổ chức BRIT Awards – cho biết: "Thật tuyệt vời khi thấy tài năng Anh quốc tỏa sáng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thế hệ nghệ sĩ trẻ đột phá với tác động toàn cầu trong 12 tháng qua, dẫn đầu là Olivia Dean, Lola Young, Sam Fender và nhiều cái tên khác".
Bà nhấn mạnh sự đa dạng giới tính: khoảng 70% đề cử thuộc về nữ nghệ sĩ hoặc người phi giới tính nhị nguyên, cả cá nhân lẫn nhóm nhạc hỗn hợp – con số cao nhất từ trước đến nay.

Album 'West End Girl' của Lily Allen được đề cử cho Album của Năm
Trong khi đó, Sam Fender (31 tuổi), đứng thứ ba với 4 đề cử, bao gồm Nghệ sĩ của Năm, Album của Năm với People Watching, Nghệ sĩ nhạc alternative/rock xuất sắc và Bài hát của Năm với Rein Me In.
Các nghệ sĩ nhận ba đề cử gồm rapper Dave, Jim Legxacy, ca sĩ Lily Allen với album trở lại West End Girl, và nhà sản xuất Fred again. Nhóm nhạc Wolf Alice cũng có ba đề cử, nổi bật ở hạng mục Nhóm nhạc của Năm và Album của Năm.
Điểm nhấn thú vị là sự trở lại của ban nhạc huyền thoại Pulp từ thập niên 1990. Sau album More đứng đầu bảng xếp hạng năm ngoái – album đầu tiên sau 24 năm – Pulp nhận đề cử Nhóm nhạc của năm, lần đầu tiên kể từ năm 1996. Đây là hạng mục cạnh tranh gay gắt với các tên tuổi như The Last Dinner Party, Sleep Token, Wet Leg và Wolf Alice.

Ban nhạc Pulp được đề cử giải Brit ần đầu tiên sau 30 năm. Ảnh: PA
Giải thưởng năm nay còn mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và quốc tế. Nữ diễn viên Cynthia Erivo được đề cử Bài hát của Năm nhờ phần trình bày ấn tượng ca khúc Defying Gravity từ bộ phim Wicked – bản song ca với Ariana Grande đã trở thành hiện tượng văn hóa. Trong khi đó, ca khúc Golden từ serie Netflix KPop Demon Hunter tranh tài ở hạng mục Bài hát quốc tế của Năm.
Danh sách đề cử đầy đủ phản ánh sự phong phú của âm nhạc Anh quốc hiện đại: từ pop, soul, rock alternative đến rap và hip-hop. Các hạng mục chính như Nghệ sĩ của Năm có sự góp mặt của Dave, Fred again, JADE, Lily Allen, Little Simz, PinkPantheress, Self Esteem bên cạnh Olivia Dean, Lola Young và Sam Fender.
Lễ trao giải BRIT Awards 2026 sẽ được tổ chức tại sân vận động Co-op Live ở Manchester, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện rời khỏi London sau gần 50 năm. Người dẫn chương trình là diễn viên hài Jack Whitehall, quen thuộc với khán giả qua nhiều mùa trước. Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ITV1 và các nền tảng trực tuyến, thu hút hàng triệu khán giả toàn cầu.

Rapper EsDeeKid. Ảnh: Internet
Với sự thống trị của thế hệ trẻ và sự đa dạng chưa từng có, BRIT Awards 2026 không chỉ tôn vinh thành tựu âm nhạc mà còn khẳng định sức sống mạnh mẽ của ngành công nghiệp âm nhạc Anh quốc trên bản đồ thế giới. Đây hứa hẹn là một đêm lễ đáng nhớ, nơi tài năng mới tỏa sáng bên cạnh những tên tuổi lâu năm.
Danh sách các đề cử:
Nghệ sĩ của Năm: Dave; Fred Again; JADE; Lily Allen; Little Simz; Lola Young
Olivia Dean; PinkPantheress; Sam Fender; Self Esteem
Nhóm nhạc của Năm: The Last Dinner Party; Pulp; Sleep Token; Wet Leg; Wolf Alice
Album của Năm: The Boy Who Played the Harp (Dave); West End Girl (Lily Allen); The Art of Loving (Olivia Dean); People Watching (Sam Fender); The Clearing (Wolf Alice)
Nghệ sĩ tạo bước đột phá: Barry Can't Swim; EsDeeKid; Jim Legxacy; Lola Young; Sky Newman
Nghệ sĩ quốc tế: Bad Bunny; Chappell Roan; CMAT; Doechii; Lady Gaga; Rosalia; Sabrina Carpenter; Sombr; Taylor Swift; Tyler, the Creator

Bad Bunny được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất. Ảnh: NME
Nhóm nhạc quốc tế: Geese; Haim; Hunter X; Tame Impala
Bài hát của Năm (công chúng bình chọn): "Blessings" (Calvin Harris and Clementine Douglas; "The Days (Notion Remix)" (Chrystal and Notion); "Defying Gravity" (Cynthia Erivo and Ariana Grande); "Azizam" (Ed Sheeran); "Victory Lap" (Fred Again, Skepta and PlaqueBoyMax); "Survive" (Fred Again, Skepta and PlaqueBoyMax); "Messy" (Lola Young); "Nice to Meet You" (Myles Smith); "Man I Need" (Olivia Dean); "Where is My Husband?" (RAYE); "Rein Me In" (Sam Fender and Olivia Dean); "Family Matters" (Skye Newman)
Bài hát quốc tế (công chúng bình chọn): "Ordinary" (Alex Warren); "Pink Pony Club" (Chappell Roan); "No Broke Boys" (Disco Lines x Tinashe); "Sailor Song" (GG Perez); "That's So True" (Gracie Abrams); "Golden" (Hunter X); "Die With a Smile" (Lady Gaga and Bruno Mars); "Love Me Not" (Raven Lenni); "APT" (Rose x Bruno Mars); "Manchild" (Sabrina Carpenter); "Undressed" (Sombr); "The Fate of Ophelia" (Taylor Swift)
Nghệ sĩ Alternative/Rock: Blood Orange; Lola Young; Sam Fender; Wet Leg; Wolf Alice
Nghệ sĩ Pop: JADE; Lily Allen; Lola Young; Olivia Dean; RAYE; Central Cee; Dave; Jim Legxacy; Little Simz; Loyle CarnerR&B; Jim Legxacy; KWN; Mabel Sasha Keeble; Sault
Critics Choice: Jacob Alon
Nhà soạn ca khúc của Năm: TBC
Nhà sản xuất của Năm: TBC