thethaovanhoa.vn

Võ Huỳnh Anh Khoa và thói quen 'mở hàng HCV' tại ASEAN Para Games

Phương Chi 21/01/2026 15:38 GMT+7

Trong những kỳ ASEAN Para Games gần đây, Võ Huỳnh Anh Khoa luôn làm tốt một vai trò đặc biệt: 'Mở hàng' HCV cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội thể thao khu vực.

Trong những kỳ ASEAN Para Games gần đây, Võ Huỳnh Anh Khoa luôn làm tốt một vai trò đặc biệt: 'Mở hàng' HCV cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội thể thao khu vực.

Võ Huỳnh Anh Khoa "mở hàng HCV" ở ASEAN Para Games lần thứ ba liên tiếp

Gần như trở thành một "thói quen", mỗi khi đại hội khởi tranh, kình ngư sinh năm 1991 lại là người mang về tấm huy chương vàng đầu tiên, tạo cú hích tinh thần quan trọng cho toàn đội. Đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một hành trình bền bỉ, phi thường và đầy cảm hứng.

Tại ASEAN Para Games 11 (Indonesia), ASEAN Para Games 12 (Campuchia) và mới nhất là ASEAN Para Games 13, Võ Huỳnh Anh Khoa đều đảm nhiệm vai trò "mở hàng vàng" cho đoàn Việt Nam ở nội dung 400m tự do nam, hạng thương tật S8. Ở Para Games 11, anh về nhất với thành tích 5 phút 29 giây 35. Sang Para Games 12, Anh Khoa cải thiện đáng kể thông số khi cán đích sau 5 phút 20 giây 94. Đến Para Games 13, dù sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kình ngư này vẫn chứng tỏ đẳng cấp với thành tích 5 phút 26 giây 16, tiếp tục mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Võ Huỳnh Anh Khoa và thói quen 'mở hàng HCV' tại ASEAN Para Games - Ảnh 1.

Võ Huỳnh Anh Khôi giành HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam ở ASEAN Para Games 2026

Trong bối cảnh những ngày thi đấu đầu tiên luôn tiềm ẩn áp lực tâm lý, chiến thắng của Võ Huỳnh Anh Khoa giống như lời khẳng định mạnh mẽ: thể thao người khuyết tật Việt Nam luôn sẵn sàng bước vào cuộc đua với sự tự tin và bản lĩnh. Không ít lần, sau tấm HCV mở màn của Anh Khoa, đoàn Việt Nam đã có một ngày thi đấu thăng hoa.

Kỳ đại hội này cũng vậy, sau tấm HCV của Anh Khoa, đoàn Việt Nam đã giành thêm 4  HCV nữa và đều ở môn bơi. Đó là những chiến thắng của Nguyễn Văn Hạnh (100m bơi ếch nam hạng thương tật SB11), Trịnh Thị Bích Như (100m bơi ếch nữ hạng thương tật SB4-SB5), Vi Thị Hằng (100m tự do nữ hạng thương tật S7), và Lê Thị Dung (100m tự do nữ hạng thương tật S8). Với 5 tấm HCV này (cùng với 5 HCB và 5 HCĐ), đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, chỉ sau chủ nhà Thái Lan (13 HCV) và Indonesia (10 HCV)

Anh Khoa cũng chính là người 'mở hàng HCV' ở hai kỳ ASEAN Para Games gần nhất. Ảnh TTXVN

Nhìn vào bảng thành tích cá nhân của Võ Huỳnh Anh Khoa, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Anh đã giành hơn 30 huy chương vàng, sở hữu nhiều kỷ lục quốc gia, góp mặt ở 9 kỳ ASEAN Para Games. Trên đấu trường châu lục, Anh Khoa còn ghi dấu ấn với 2 HCV châu Á ở các nội dung 100m bướm và 100m tự do hạng S9. Đó là gia tài mà không chỉ VĐV người khuyết tật, mà bất kỳ VĐV thể thao nào cũng phải mơ ước.

Câu chuyện vượt lên số phận

Ít ai biết rằng, phía sau những tấm huy chương ấy là một câu chuyện vượt lên số phận đầy xúc động. Võ Huỳnh Anh Khoa sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng năm 1997, anh bị phát hiện ung thư cột sống. Căn bệnh hiểm nghèo khiến đôi chân Khoa teo tóp rồi liệt hẳn, buộc anh phải nằm viện suốt một năm, trải qua 6 lần hóa trị đầy đau đớn. Các bác sĩ khi đó khuyên Khoa tập bơi như một phương pháp hỗ trợ phục hồi và giảm ảnh hưởng lên cột sống.

Võ Huỳnh Anh Khoa và thói quen 'mở hàng HCV' tại ASEAN Para Games - Ảnh 3.

Anh Khoa là VĐV khuyết tật Việt Nam đầu tiên chinh phục Iron Man

Những ngày đầu, việc tập bơi là thử thách lớn. Mỗi ngày, mẹ của Khoa phải cõng anh từ nhà ra hồ bơi rồi cõng về. Thế nhưng, bằng sự kiên trì phi thường, điều kỳ diệu đã đến. Sau khoảng 6 tháng, Khoa có thể tự đi bộ đến hồ bơi mà không cần mẹ hỗ trợ. Từ một môn thể thao để chữa bệnh, bơi lội đã mở ra cánh cửa mới, đưa anh trở thành kình ngư hàng đầu của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Năm 2003, Võ Huỳnh Anh Khoa lần đầu thi đấu quốc tế tại Giải bơi vô địch trẻ châu Á ở Hong Kong (TQ), nơi anh giành 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Đến ASEAN Para Games 2007, khi vừa đủ tuổi, Khoa chính thức góp mặt và bắt đầu hành trình chinh phục những tấm huy chương cho Tổ quốc. Kể từ đó đến nay, qua mỗi kỳ ASEAN Para Games, anh đều đều mang về những tấm HCV danh giá.

Võ Huỳnh Anh Khoa và thói quen 'mở hàng HCV' tại ASEAN Para Games - Ảnh 4.

Anh Khoa (giữa) là một trong những biểu tượng của nghị lực và sự bền bỉ

Từ câu chuyện chiến thắng ung thư, chinh phục Ironman 70.3 cho đến việc liên tiếp "mở hàng vàng" tại ASEAN Para Games, Võ Huỳnh Anh Khoa đã trở thành biểu tượng của nghị lực, của sự bền bỉ và là nguồn cảm hứng lớn cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Và mỗi khi ASEAN Para Games khởi tranh, người hâm mộ lại chờ đợi khoảnh khắc quen thuộc: Anh Khoa xuống nước – và vàng lại đến rất sớm với Việt Nam.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN