thethaovanhoa.vn

Thái Lan thử nghiệm hệ thống cảnh báo thảm họa khẩn cấp trên toàn quốc

Phạm Hải/ TTXVN 21/01/2026 13:00 GMT+7

Thái Lan đã thử nghiệm hệ thống cảnh báo thảm họa khẩn cấp trên điện thoại di động nhằm giảm thiểu thiệt hại do thảm họa thông qua một kênh liên lạc hiệu quả.

Thái Lan đã thử nghiệm hệ thống cảnh báo thảm họa khẩn cấp trên điện thoại di động nhằm giảm thiểu thiệt hại do thảm họa thông qua một kênh liên lạc hiệu quả. 

Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh các tình huống khẩn cấp đã liên tiếp xảy ra tại Thái Lan thời gian qua, từ ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 và lũ lụt đến các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cuộc thử nghiệm được Công ty TNHH Dịch vụ Thông tin tiên tiến của Thái Lan (AIS) tiến hành với vai trò là nhà cung cấp mạng lưới kỹ thuật số quốc gia, hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan của nước này, bao gồm Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội, Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia (NBTC) và Cục Quan hệ công chúng. Một "Cảnh báo quốc gia" đã được gửi đến người dân Thái Lan trên toàn quốc thông qua sử dụng công nghệ phát sóng di động (CBS) để đánh giá khả năng sẵn sàng và hiệu quả của hệ thống trên trong việc cung cấp thông tin quan trọng cho người dân ở các khu vực có nguy cơ cao.

Thái Lan thử nghiệm hệ thống cảnh báo thảm họa khẩn cấp trên toàn quốc - Ảnh 1.

Thái Lan đã thử nghiệm hệ thống cảnh báo thảm họa khẩn cấp trên điện thoại di động nhằm giảm thiểu thiệt hại do thảm họa thông qua một kênh liên lạc hiệu quả. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Narathiwat, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan, ông Unsit Sampuntharat cho biết kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống cảnh báo đã hoạt động đầy đủ và sẵn sàng phục vụ như một công cụ quan trọng cho an ninh quốc gia. Phản hồi ban đầu thu thập được qua hội nghị video sau cuộc thử nghiệm, cho thấy người dùng di động ở các khu vực mục tiêu đã nhận được cảnh báo song ngữ, hiển thị bằng tiếng Thái và tiếng Anh, trong vòng 10 giây. 

Trong khi đó, Tổng cục trưởng Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thảm họa Thái Lan (DDPM), ông Theerapat Kachamat, cho hay hệ thống trên hiện được lập trình để cảnh báo 14 thảm họa thiên nhiên cụ thể, trong đó có cả động đất, sóng thần, bão, lũ lụt, ô nhiễm không khí, bạo lực nơi công cộng, hỏa hoạn và tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, ông Theerapat nhấn mạnh ngay cả với kết quả kỹ thuật khả quan, hiệu quả của bất kỳ hệ thống cảnh báo nào, cũng phụ thuộc vào sự hợp tác của người dân và khả năng phản ứng chính xác với các khuyến cáo. Quan chức này cho biết thêm mục tiêu của hệ thống này là cảnh báo và hỗ trợ người dân chuẩn bị ứng phó với thảm họa mà không bị hoảng loạn, qua đó giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho mọi người.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN