Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Mùi Phở sau nhiều năm gắn bó với sân khấu dân gian, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có những chia sẻ xoay quanh vai diễn, đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả không gọi mình bằng danh xưng "Vua hài đất Bắc".
Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Mùi Phở sau nhiều năm gắn bó với sân khấu dân gian, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có những chia sẻ xoay quanh vai diễn, đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả không gọi mình bằng danh xưng "Vua hài đất Bắc".
Trong dự án mới lần này, nam nghệ sĩ thoát khỏi hình ảnh mộc mạc thường thấy để hóa thân thành người giữ "hồn phở Việt", một người cha chồng khó tính với chiều sâu tâm lý phức tạp, mang nặng ký ức gia đình. .

Buổi giao lưu của êkip phim "Mùi Phở" tại Hà Nội
Tại sự kiện, trước sự quan tâm của truyền thông về danh xưng "Vua hài đất Bắc" vốn đã gắn liền với tên tuổi mình nhiều năm qua, nghệ sĩ Xuân Hinh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm từ chối nhận danh xưng này.
Ông chia sẻ bản thân không thích được tâng bốc quá cao mà chỉ mong được nhìn nhận như một người gieo tiếng cười bình dị cho khán giả. Nam nghệ sĩ bộc bạch một cách chân thành: "Tôi xin được đính chính về danh xưng 'Vua hài đất Bắc'. Từ trước đến nay, tôi vẫn chỉ thích dùng cái tên giản dị là Xuân Hinh – kẻ chọc cười dân dã hoặc đơn giản là một người nghệ sĩ. Tôi chỉ mong được khán giả gọi là danh hài, một nghệ sĩ diễn kịch vui, hay thân thuộc hơn cả là 'hề chèo' Xuân Hinh của những ngày xưa cũ. Cái tên đó mới thực sự thuộc về tôi".

Nghệ sĩ Xuân Hinh
Nghệ sĩ Xuân Hinh còn phủ nhận việc mình được gọi là "đại gia". Ông hài hước cho rằng bản thân chỉ là "da bọc xương", còn những cách gọi sang trọng suy cho cùng cũng chỉ mang tính chất vui vẻ của những người yêu mến dành tặng.
Đứng trước một dự án điện ảnh lớn, ông dành sự trân trọng đặc biệt cho ê-kíp trẻ và đạo diễn Minh Beta. Nam nghệ sĩ đánh giá cao cách tiếp cận văn hóa dân tộc sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ hiện nay, khi họ biết khai thác chất liệu truyền thống để tạo ra những tác phẩm mới mẻ, gần gũi với giới trẻ. Chính sự thấu hiểu về ba giá trị cốt lõi của phim là văn hóa, nghệ thuật và gia đình đã khiến ông quyết định đồng hành cùng dự án này.

Nghệ sĩ Xuân Hinh vào vai ông Mùi trong phim điện ảnh Tết "Mùi Phở"
Đáng chú ý, nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ về thù lao khi tham gia Mùi Phở vì lo ngại nhà sản xuất không đủ kinh phí chi trả cho cường độ làm việc của mình. Ông kể lại quá trình quay phim vô cùng khắc nghiệt kéo dài suốt hai tháng, có những ngày phải làm việc xuyên đêm từ 4 giờ sáng trong tiết trời rét căm của mùa đông miền Bắc.
Nghệ sĩ dí dỏm cho biết: "Nếu tôi nhận cát sê thì nhà sản xuất không có tiền trả. Hai tháng quay phim mà hôm nào cũng quay từ sáng đến tối, có hôm quay từ 4 giờ sáng trời rét căm căm. Lớp trẻ còn đi cấp cứu chứ nói gì đến tôi. Lấy tiền thì làm sao được". Dù ban đầu định từ chối vì lịch trình dày đặc, nhưng chính "cái tâm" của đạo diễn và thông điệp tôn vinh phở cùng các giá trị truyền thống đã thôi thúc người nghệ sĩ già góp sức.
Về phía đạo diễn Minh Beta, anh khẳng định nghệ sĩ Xuân Hinh chính là cái tên đầu tiên và duy nhất anh nghĩ tới cho vai chính khi bắt tay vào xây dựng kịch bản suốt hai năm qua. Anh mong muốn tạo ra một sự kết hợp hài hòa giữa các diễn viên hai miền Nam - Bắc trong một bộ phim điện ảnh Tết, điều mà thị trường phim ảnh những năm gần đây vẫn còn thiếu hụt.

Các nghệ sĩ giao lưu cùng khán giả
Ngoài Xuân Hinh, phim còn quy tụ dàn sao tên tuổi như Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Thu Trang, Hà Hương, Thanh Hương... Để đảm bảo tính chân thực cho câu chuyện về phở, đoàn phim đã phải trực tiếp học hỏi kỹ thuật từ các nghệ nhân phở Việt. Minh Beta cũng tiết lộ anh đã từ chối tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai để dồn toàn bộ tâm huyết cho dự án điện ảnh này.
Trong khoảnh khắc xúc động tại buổi showcase, nghệ sĩ Xuân Hinh đã bật khóc khi nói về vai diễn. Cả cuộc đời gắn bó với văn hóa dân gian và tín ngưỡng thờ Mẫu, ông tin rằng việc được đảm nhận vai người giữ hồn phở giống như một sự "mách bảo" của ơn trên. Đạo diễn Minh Beta cũng đồng tình khi cho rằng đây chính là cái "duyên Tổ nghề", nếu không thực hiện sẽ cảm thấy có lỗi với nghề nghiệp.
Bộ phim điện ảnh Mùi Phở sẽ được công chiếu chính thức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.